Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc kỳ họp cuối cùng của Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 6/2, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho biết, kỳ họp lần này được tổ chức trong bối cảnh cả nước vừa phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng-sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác định tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội tiếp tục khẳng định yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, dựa trên đổi mới sáng tạo, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân; đồng thời đặt ra kỳ vọng lớn đối với các đô thị đầu tàu, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, có trách nhiệm tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa động lực phát triển cho khu vực và quốc gia.

Trong bối cảnh đó, thành phố đang đứng trước yêu cầu phải tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách mới để tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực, tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ và phát triển bền vững hơn trong giai đoạn tới.

“Việc tổ chức kỳ họp chuyên đề hôm nay có ý nghĩa hết sức cần thiết, nhằm kịp thời xem xét, quyết định những nội dung quan trọng, trực tiếp tác động đến môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và đời sống người dân thành phố”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

a-minh-911.jpg
Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc tại kỳ họp.

Đây là kỳ họp cuối cùng của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong suốt nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân thành phố đã không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng quyết định và giám sát, đồng hành cùng Ủy ban nhân dân thành phố tháo gỡ nhiều khó khăn, ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm phục vụ sự phát triển chung và chăm lo đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện, đòi hỏi thành phố phải có những quyết sách thận trọng, trách nhiệm để tạo nền tảng thuận lợi cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận thẳng thắn, khách quan, xem xét toàn diện các nội dung trình kỳ họp, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người đại biểu nhân dân, bảo đảm các nghị quyết được thông qua có chất lượng, khả thi và sớm đi vào cuộc sống.

Theo dự kiến chương trình làm việc, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách của thành phố.

Kỳ họp cũng xem xét chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng mang tính kết nối và liên kết vùng như: Thống nhất Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án cầu, đường trục kết nối khu vực cửa ngõ, cảng biển và các tuyến vành đai,… nhằm góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển lâu dài cho thành phố cũng như khu vực kinh tế trọng điểm phía nam. Đồng thời, kỳ họp cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Thúc đẩy sinh kế lâm sản ngoài gỗ gắn bảo tồn và phát triển bền vững

Ngày 7/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ tiên tiến (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức hội thảo quốc gia dành cho cộng đồng và các doanh nghiệp dựa vào lâm sản ngoài gỗ, hướng đến nâng cao vai trò của người dân trong phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại lễ hội Xuân Cần Giờ.

Thành phố Hồ Chí Minh: 10.000 người tham quan Lễ hội Xuân Cần Giờ

Chiều 7/2, Lễ hội Xuân Cần Giờ đã chính thức khai mạc tại Vinhomes Green Paradise nhằm phục vụ người dân các xã thuộc huyện Cần Giờ (cũ) và người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026 với sự hội tụ của sản vật 3 miền và hàng loạt hoạt động độc lạ xuyên Tết.

Toàn cảnh Công viên Thùy Vân có trị giá đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng.

Bàn giao Công viên Thùy Vân trị giá hơn 1.100 tỷ đồng

Công viên Thùy Vân ở Bãi Sau, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.100 tỷ đồng được chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị sự nghiệp để tiếp tục quản lý, bảo trì, vận hành, phục vụ người dân và du khách.

Các công nhân tham dự chương trình Xây Tết 2026.

“Xây Tết” cho hơn 1.100 công nhân xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 7/2, tại công trường Dự án Khu cao tầng Sycamore lô B9, B10 (phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons phối hợp tổ chức chương trình “Xây Tết 2026” dành cho hơn 1.100 công nhân xây dựng đang làm việc tại công trình.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chia sẻ thông tin về hoạt động của ngành với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ, bảo đảm an ninh lương thực mà còn là động lực để Việt Nam tham gia sâu vào hội nhập kinh tế thế giới

Đó là chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trong buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ đổi mới của bộ, lãnh đạo các đơn vị ngành nông nghiệp và môi trường tại phía nam được tổ chức vào ngày 5/2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.