Kiên quyết đấu tranh với tội phạm liên quan đánh bạc và cá độ bóng đá

Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2024) và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2024) đang tiến tới những vòng đấu cuối cùng để xác định các đội bóng lọt vào trong và giành chức vô địch. Là những sự kiện thể thao lớn, thu hút đông đảo người hâm mộ môn thể thao vua trên thế giới và Việt Nam theo dõi, nhưng cũng là điều kiện để tội phạm liên quan tới đánh bạc, cá độ bóng đá lợi dụng để hoạt động mạnh, nhất là trên không gian mạng, kéo theo nhiều hệ lụy.
Nhiều trang web cá cược hoạt động bất hợp pháp trong thời gian diễn ra Euro 2024 và Copa America 2024. (Ảnh MỸ HÀ)
Nhiều trang web cá cược hoạt động bất hợp pháp trong thời gian diễn ra Euro 2024 và Copa America 2024. (Ảnh MỸ HÀ)

Nếu so với EURO 2024, các trận cầu tại Copa America 2024 có phần lặng lẽ hơn, nhưng vẫn có sự góp mặt của các tên tuổi lớn trên toàn châu Mỹ. Mức độ cạnh tranh tại giải năm nay thậm chí còn tăng lên khi Copa America 2024 mở rộng thành phần tham dự, theo đó quy tụ 10 đội bóng thuộc CONMEBOL (Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ) cùng 6 đội bóng khách mời từ CONCACAF (Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe). Cũng như vậy, từ năm 2016 đến nay, Giải vô địch bóng đá châu Âu cũng tăng số lượng đội tham dự để giải đấu trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn, thu hút lượng lớn khán giả theo dõi. Khi nhiều trận đấu diễn ra hơn thì cũng trở thành cơ hội cho tội phạm hoạt động cá độ bóng đá thêm nhiều “kèo” bóng hơn.

Theo đánh giá của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông), khi diễn ra các giải bóng đá lớn, các tổ chức cờ bạc lợi dụng không gian mạng để lập nhiều website cá độ, đồng thời quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người chơi mở tài khoản tham gia cá độ. Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, hoạt động cá độ bóng đá diễn ra đa dạng, hình thức cá độ từ đơn giản, nhỏ lẻ mang tính chất cá cược trực tiếp tại các điểm tập trung đông người như: quán cà-phê, nhà hàng, nơi vui chơi giải trí công cộng... có tổ chức xem bóng đá, đến hoạt động cá cược liên quan các đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng có quy mô rất lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia do các đối tượng cầm đầu tổ chức nhận tài khoản cá độ trên các trang web cá độ quốc tế, có máy chủ đặt tại nước ngoài, về chia nhỏ cho các đối tượng “đại lý” cấp dưới ở nhiều tỉnh, thành phố theo mô hình đa cấp để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với phương thức, thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội, xóa dấu vết, tài liệu, chứng cứ ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc giám sát, phát hiện, xử lý. Các đối tượng núp bóng công ty tài chính, lập các nhóm kín trên mạng có tính bảo mật cao để bí mật liên lạc, trao đổi với nhau, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản không chính chủ để thanh toán, chuyển tiền đánh bạc, các đối tượng cầm đầu xuất cảnh ra nước ngoài, di chuyển đến các địa phương khác trước ngày khai mạc để điều hành từ xa và tạo chứng cứ ngoại phạm, cản trở điều tra, truy bắt của cơ quan điều tra…

Tinh vi và nhiều thủ đoạn như vậy, nhưng với sự quyết tâm vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhiều đường dây cá độ đã bị triệt phá ngay từ khi các giải vô địch bóng đá bắt đầu diễn ra. Điển hình, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục A06-Bộ Công an tiến hành triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Tấn Công cầm đầu. Các đối tượng sử dụng trang mạng Bong88 để truy cập vào các tài khoản cá độ, thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, có sự phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Bước đầu, Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp công an các địa phương tiến hành triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua một số trang web tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tiền Giang và các tỉnh, thành phố trên cả nước do Bùi Trương Ngọc Thư cầm đầu. Số tiền mà các đối tượng sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Và mới đây, ngày 20/6, Công an thành phố Đà Nẵng đã phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng, triệu tập 10 đối tượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được nhà cái cung cấp cho đầu mạng với hạn mức khoảng 60 tỷ đồng mỗi tháng để tham gia cá cược các trận bóng trong và ngoài nước, sau đó phân bổ, chia nhỏ các tài khoản với hạn mức nhỏ hơn để tổ chức, lôi kéo nhiều người tham gia nhằm thu lợi bất chính.

Theo Đại tá Đoàn Thế Vinh, Trưởng phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an), cơ quan chức năng sẽ tăng cường triển khai các biện pháp nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, nhất là số đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng; phối hợp các lực lượng thường xuyên tuần tra các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, nhà hàng, quán cà-phê, tụ điểm vui chơi giải trí có tổ chức xem bóng đá... chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự; chỉ đạo tăng cường phát hiện các băng nhóm, đường dây, tụ điểm tổ chức cá độ bóng đá, nhất là cá độ trên không gian mạng để xác lập các chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá trong thời gian diễn ra các giải bóng đá nhằm răn đe, phòng ngừa chung; khai thác, ứng dụng các thành tựu khoa học-kỹ thuật, các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm.

Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp đẩy mạnh tiến độ đánh giá tài liệu, chứng cứ để khởi tố, điều tra các vụ án đã được phát hiện, tiếp nhận, tập trung điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, tổ chức, đối tượng cấp trên, cấp trên cùng quản lý, điều hành trong các băng nhóm, đường dây tổ chức cá độ bóng đá. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ về thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh kéo giảm tội phạm nói chung, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc nói riêng, trọng tâm là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 362/KH-BCA-V01 ngày 12/7/2023 của Bộ Công an về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc…

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.