Công an Bắc Kạn căng mình giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Từ khi hoàn lưu của cơn bão số 3 gây ảnh hưởng, thiệt hại cho nhân dân Bắc Kạn tới nay, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã vượt mưa bão, ngập úng, sạt lở xuống giúp dân khắc phục hậu quả. Những ngày này, khi bão đã tan, nắng đã hửng nhưng các chiến sĩ vẫn chưa ngơi nghỉ.
Chiến sĩ Công an tỉnh giúp dân dọn dẹp nhà cửa. (Ảnh: Thùy Dương)
Chiến sĩ Công an tỉnh giúp dân dọn dẹp nhà cửa. (Ảnh: Thùy Dương)

Ngày 14/9, ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Kạn đã tập hợp đội ngũ để lên đường đến “rốn lũ” Nam Cường (Chợ Đồn) và Nam Mẫu (Ba Bể) giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Quyết định này của Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn được đưa ra khi xã Nam Cường và Nam Mẫu nước đã rút dần nhưng một khối lượng lớn rác thải, bùn đất đang lắng, mắc trong nhà dân và các tuyến đường. Nước rút tới đâu, dọn dẹp tới đó thì mới bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ sức khỏe cho nhân dân.

Tại xã Nam Mẫu (Ba Bể), ngay khi nước rút, Công an huyện đã huy động gần như toàn bộ cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân dọn bùn đất, vệ sinh trường học, nhà ở.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Văn Anh xúc động cho biết, ngay khi có mưa, lực lượng công an đã có mặt giúp dân di dời tài sản, bảo đảm an toàn tính mạng. Giờ đây, khi nước rút, các chiến sĩ lại không quản ngại khó khăn tới giúp đỡ. Nếu không có sự chung tay của lực lượng công an thì người dân sẽ vô cùng vất vả.

Chiến sĩ công an giúp nhân dân vệ sinh môi trường. (Ảnh: Thùy Dương)

Chiến sĩ công an giúp nhân dân vệ sinh môi trường. (Ảnh: Thùy Dương)

Khi nước lên, điểm trường Bản Cám nước lũ ngập gần tới nóc nhà. Nước rút, bàn ghế, trang thiết bị dạy học ngập trong bùn đất. Chỉ vài cô giáo thì không biết bao giờ mới dọn dẹp xong nhất là khi phụ huynh học sinh vẫn còn phải căng mình dọn nhà ở trước.

Cô giáo Lường Thị Diên xúc động, rất đau lòng khi nhiều đồ chơi của học sinh mầm non đã hư hỏng trong khi bùn đất thì ngập nền điểm trường. Chúng tôi rất xúc động và biết ơn các cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt giúp dọn dẹp, vệ sinh để có thể cho các em sớm trở lại trường.

Không chỉ cán bộ, chiến sĩ mà trong những ngày qua, toàn bộ Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã bố trí thời gian ưu tiên cho việc kiểm tra, đôn đốc, động viên công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại huyện Chợ Mới, Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiến hành rà soát việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 6 hộ bị thiệt hại bởi thiên tai; thăm hỏi, trao quà cho các hộ này.

Các chiến sĩ lên đường tới vùng "rốn lũ" Nam Cường. (Ảnh: Thùy Dương)

Các chiến sĩ lên đường tới vùng "rốn lũ" Nam Cường. (Ảnh: Thùy Dương)

Trực tiếp kiểm tra tại xã Nam Cường, Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nhận định, do quá trình bị ngập úng nhiều ngày, nên còn nhiều tài sản, vật dụng của người dân chưa kịp di dời bị vùi, ngâm trong bùn nước nên công tác khắc phục đặt ra nhiều vấn đề. Đặc biệt là lượng rác tồn ứ, phân loại, vệ sinh tại các gia đình, vấn đề nước sạch phục vụ công tác vệ sinh, khắc phục hậu quả tại một số điểm chưa đáp ứng được…

Thượng tá Lê Hồng Giang lập tức chỉ đạo lực lượng tập trung bám sát các điểm hỗ trợ, linh hoạt trong phân công, bố trí lực lượng tại các điểm để tổ chức bảo đảm hiệu quả, kịp thời. Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn tại địa phương. Lực lượng tham gia hỗ trợ nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng với nhân dân khắc phục mọi khó khăn để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Căn cứ tình hình thực tế, trong ngày 14/9, Giám đốc Công an đã quyết định điều động 165 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đến các xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn; xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 3.

Chiến sĩ công an giúp người dân di chuyển an toàn vùng ngập lụt. (Ảnh: Thùy Dương)

Chiến sĩ công an giúp người dân di chuyển an toàn vùng ngập lụt. (Ảnh: Thùy Dương)

Từ 5 giờ sáng nay (15/9), 165 cán bộ chiến sĩ được chia làm 2 tổ, trong đó có 150 cán bộ chiến sĩ sẽ đến xã Nam Cường (Chợ Đồn) tiếp tục công việc vệ sinh môi trường; 15 cán bộ, chiến sĩ đến Bản Cám, xã Nam Mẫu giúp đỡ cô trò điểm trường và các hộ dân bị ngập nước vệ sinh môi trường, làm sạch đường liên thôn… cùng thầy cô Điểm trường Bản Cám chuẩn bị các điều kiện để trẻ em sớm trở lại trường học.

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, ngay từ khi xuất hiện mưa bão và cảnh báo về thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh đã trực 100% quân số. Lãnh đạo Công an tỉnh thành lập 9 đoàn kiểm tra tại các đơn vị tập trung như: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an các huyện.

Tính đến ngày 13/9/2024, Công an tỉnh đã huy động 3.440 lượt cán bộ, chiến sĩ tại phòng Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lượng tại chỗ của Công an cấp huyện, Công an cấp xã; điều động 1.692 lượt phương tiện đường bộ, 22 phương tiện thủy, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng áo phao, phao bè, dây cứu nạn, cứu hộ… phục vụ công tác phòng, chống bão, cứu trợ và hỗ trợ nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa bão. (Trong ảnh: Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo triển khai lực lượng tại huyện Chợ Mới). (Ảnh: Thùy Dương).

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa bão. (Trong ảnh: Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo triển khai lực lượng tại huyện Chợ Mới). (Ảnh: Thùy Dương).

100% Công an cấp huyện, Công an cấp xã đã thành lập các tổ công tác triển khai đến tất cả các địa bàn cơ sở, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, hỗ trợ di dời người, tài sản khẩn cấp đối với 280 hộ gia đình, 1.044 nhân khẩu tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất; tham gia vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, khắc phục nhanh hậu quả do bão gây ra tại 189 hộ dân.

Công an tỉnh là đầu mối tiếp nhận, vận động ủng hộ 350 triệu đồng, 3 thuyền, 1 máy phát điện, 883 thùng sữa, nước lọc, bánh kẹo, mỳ tôm, xúc xích, 100 chăn ấm, 300 đèn pin, 126 vỉ nến, 300 bật lửa, 16 thùng nước giặt, 120kg lương khô, 105 bánh chưng… do các cá nhân, tổ chức ngoài địa phương hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả sau mưa, bão.

Đơn vị cũng tiếp nhận 5 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, chuyển đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những hộ thiệt hại nặng tại các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì.

Chiến sĩ công an tỉnh vận chuyển gạo tới cho người dân vùng ngập lũ Nam Cường. (Ảnh: Thùy Dương)

Chiến sĩ công an tỉnh vận chuyển gạo tới cho người dân vùng ngập lũ Nam Cường. (Ảnh: Thùy Dương)

Công an tỉnh đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phân bổ số hàng hóa, thực phẩm nhu yếu phẩm trên cho các địa phương bảo đảm đến đúng đối tượng và đúng nơi cần đến, không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 với tổng số tiền thu được hơn 529 triệu đồng.

Trong thời gian ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão các đơn vị đã thành lập 115 tổ công tác, huy động hơn 220 lượt cán bộ chiến sĩ và 80 lượt phương tiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức chốt chặn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các vị trí sạt lở, ngầm tràn ngập nước trên các tuyến giao thông, kiên quyết không cho phương tiện lưu thông nếu không bảo đảm an toàn.

Những ngày tới, một khối lượng công việc khổng lồ trong khắc phục hậu quả mưa bão sẽ còn tiếp tục. Trong đó, vai trò của các cán bộ, chiến sĩ công an là vô cùng quan trọng, tiếp tục xây chắc hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.