Bắc Kạn: Huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Tính đến chiều nay (12/9), dù mưa đã giảm hẳn, nhưng thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 ở Bắc Kạn vẫn đang tăng thêm. 
Tỉnh đoàn Bắc Kạn tiếp nhận, vận chuyển hàng cứu trợ cho vùng lũ Nam Cường, huyện Chợ Đồn. (Ảnh: TIẾN TRÌNH)
Tỉnh đoàn Bắc Kạn tiếp nhận, vận chuyển hàng cứu trợ cho vùng lũ Nam Cường, huyện Chợ Đồn. (Ảnh: TIẾN TRÌNH)

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, tính đến 14 giờ 30 phút ngày 12/9, trên toàn tỉnh có 2.010 nhà dân bị sạt lở ta-luy dương, tốc mái, ngập nước, nước tràn qua...

Trong đó, số bị sạt lở ta-luy dương và tốc mái là 1.308 nhà; nhà bị ngập nước, nước tràn qua là 453 nhà; nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất là 226 nhà; nhà bị cô lập là 14 nhà; nhà bị sập hoàn toàn là 9 nhà.

Đến chiều nay vẫn còn 217 nhà đang chìm trong nước lũ ở các xã Nam Cường (Chợ Đồn) và Nam Mẫu (Ba Bể).

Toàn tỉnh có gần 2.000ha lúa, hoa màu bị ngập úng, gãy, đổ; 52 chuồng trại hư hỏng và nhiều vật nuôi bị chết.

Các tuyến quốc lộ bị sạt lở khoảng 2.690m3 đất, đá. Các tuyến tỉnh lộ sạt lở khoảng 200.000m3. Đường nông thôn bị sạt lở khoảng 27.255m3.

Nhiều điểm, tuyến vẫn đang sạt lở, chưa ước tính được thiệt hại, một số vị trí chưa thông đường.

Tỉnh có 63 công trình thủy lợi bị sạt lở, vùi lấp, xói lở thân đập, sân tiêu năng; sạt lở 210 m kè; 6 công trình nước sạch bị hư hỏng.

Ngoài ra, còn có một số nhà xưởng, trụ sở xã, trụ sở Công an xã, Trạm Y tế xã, nhà văn hóa, cột điện... bị hư hại.

Đến chiều nay, tình trạng ngập úng ở xã Nam Cường (Chợ Đồn) và Nam Mẫu (Ba Bể) vẫn diễn ra do nước rút rất chậm.

Ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 193 tỷ đồng.

Ứng phó và khắc phục hậu quả, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đã huy động lực lượng thường trực 347 người; 20 người từ Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 72, Binh chủng Công binh; 520 người lực lượng dân quân.

Đơn vị huy động 24 xe ô-tô, 4 xuồng máy, 5 xuồng cao su, 8 phao bè, 550 phao cứu sinh, 480 áo phao, 3 máy bơm cao áp, 2 máy phát điện và các trang thiết bị cần thiết khác để hỗ trợ nhân dân.

Công an tỉnh huy động trực 100% quân số. Toàn bộ Công an các huyện, thành phố, cấp xã thành lập các tổ công tác triển khai lực lượng xuống cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Các địa phương tập trung huy động lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục hư hỏng về nhà ở; di dời khẩn cấp đến nơi an toàn đối với các hộ trong vùng sạt lở.

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo thực hiện trực 24/24, theo dõi chặt diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.