Cô gái trẻ kể chuyện văn hóa qua ẩm thực truyền thống

“Những tháng vừa qua, đất nước chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiên tai bão lũ. Trong nghịch cảnh ấy, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc. Điều này khơi dậy trong chúng tôi ý tưởng tạo ra một sản phẩm chứa đựng đầy đủ hương vị bánh chưng ba miền, để kể câu chuyện giao thoa văn hóa, kết nối tình thân”. Đó là chia sẻ của Nguyễn Thu Hoài, đại diện công ty Nương Bắc khi nói về ý tưởng thực hiện một sản phẩm mang tính "Quốc thực" cho mùa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Nguyễn Thu Hoài luôn ấp ủ mong muốn được kể những câu chuyện văn hóa qua ẩm thực truyền thống. (Ảnh: NB)
Nguyễn Thu Hoài luôn ấp ủ mong muốn được kể những câu chuyện văn hóa qua ẩm thực truyền thống. (Ảnh: NB)

Từ bánh chưng truyền thống đến món quà mang niềm tự hào dân tộc

Chiều mùa đông, trong cái nắng hanh hao mang theo hơi lạnh, ghé thăm Khu làng nghề Triều Khúc (Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội), chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng Nguyễn Thu Hoài - cô gái sinh năm 1990 suốt 8 năm qua luôn đau đáu đi tìm lời giải cho câu hỏi: Làm sao để chiếc bánh chưng-biểu tượng của Tết Việt, không chỉ là một món ăn truyền thống mà còn trở thành món quà đầy ý nghĩa kết nối văn hóa, tình thân.

Và thật bất ngờ khi biết một cô nàng tốt nghiệp Học viện Ngoại giao lại có đam mê kinh doanh ẩm thực truyền thống. Càng ngạc nhiên hơn khi biết người sáng lập một thương hiệu bánh chưng có tiếng hóa ra không phải con của làng nghề làm bánh chưng nào, cũng không sinh ra trong gia đình có truyền thống buôn bán ẩm thực, thậm chí còn chẳng thạo nấu ăn.

Thu Hoài chia sẻ, ý tưởng nâng tầm ẩm thực truyền thống Việt đến với cô từ quãng thời gian cô nhập những chiếc bánh chưng ở Điện Biên về bán với giá chỉ vài chục nghìn đồng/chiếc. Càng tiếp xúc với nhiều tệp khách, cô càng nhận ra nhu cầu biếu, tặng những món ăn truyền thống của người Việt vô cùng lớn và gửi gắm trong đó nhiều ý nghĩa. Điều này đã thôi thúc Hoài phải nghĩ ra tên cũng như diện mạo mới cho chiếc bánh để khách hàng có thể yên tâm đem sản phẩm của mình đi làm quà tặng. Đó cũng là lý do năm 2017, Nương Bắc chính thức ra đời.

Suốt thời gian đầu, để có thể làm chủ được công thức bánh với những yêu cầu riêng, Thu Hoài cùng mẹ của mình đã tới nhiều làng nghề làm bánh chưng nổi tiếng như Bờ Đậu (Thái Nguyên) hay Tranh Khúc (Hà Nội) để tìm hiểu, học hỏi. Cô nhận ra cũng là từ những nguyên liệu thuần Việt như gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong, nhưng mỗi cách gói, gia giảm, gia nhiệt… lại cho ra những thành phẩm, hương vị khác nhau.

Mãi sau nhiều tuần, cô mới có được sản phẩm ưng ý làm nên hương vị riêng của Nương Bắc. Những chiếc bánh chưng đầu tiên được Hoài gửi tặng khách hàng thân thiết để xin nhận xét, góp ý. Và những “cơn mưa” lời khen cùng đơn đặt hàng đến ngay sau đó đã giúp cô gái trẻ tự tin để đưa sản phẩm ra thị trường.

Một số mẫu sản phẩm mang theo những câu chuyện văn hóa của Nương Bắc. (Ảnh: NB)

Một số mẫu sản phẩm mang theo những câu chuyện văn hóa của Nương Bắc. (Ảnh: NB)

Không chỉ chú trọng vào khâu lựa chọn nguyên liệu chuẩn, sạch để giữ trọn độ mềm dẻo, hương vị thơm ngon của những chiếc bánh chưng truyền thống, Thu Hoài và những cộng sự của mình còn đặc biệt đầu tư cho việc mang những câu chuyện văn hóa vào sản phẩm.

Chẳng hạn, hộp bánh chưng hai tầng của Nương Bắc ra đời từ năm 2018 được lấy cảm hứng từ những thửa ruộng bậc thang với đường nét thiết kế gói trọn tinh hoa của núi rừng Tây Bắc; còn hộp Ngọc Việt kết hợp bánh chưng, bánh tét được nâng cấp qua các năm 2021, 2024 lại thu hút bởi thiết kế pop-up 3D lân, rồng đón xuân...

Mỗi sản phẩm là một câu chuyện văn hóa

Đặc biệt, đánh dấu hành trình 8 năm tuổi của Nương Bắc, Thu Hoài vừa cho ra mắt Hộp quốc thực - bánh chưng ba miền đầu tiên cho mùa Tết Ất Tỵ 2025. Điểm độc đáo của sản phẩm là khi dựng dọc, hộp sẽ mở ra với hình ảnh núi non hùng vĩ tượng trưng cho miền bắc và miền trung. Còn khi mở ngang, hộp lại hiện lên với hình ảnh sông nước bao la mang đặc trưng của miền tây Nam Bộ.

Sáng tạo thú vị này cùng sự kết hợp của ba loại bánh và những câu chuyện văn hóa gắn liền bánh chưng, bánh tét, bánh gù được in trên hộp sản phẩm chở đi nhiều thông điệp ý nghĩa, khơi lên niềm tự hào về ẩm thực truyền thống và văn hóa Việt Nam.

Thu Hoài chia sẻ, với sản phẩm này, cô muốn nhấn mạnh tới sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, từ đó truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, lan tỏa văn hóa Việt.

Hình ảnh Hộp quốc thực-bánh chưng ba miền. (Ảnh: NB)

Hình ảnh Hộp quốc thực-bánh chưng ba miền. (Ảnh: NB)

Khởi nguồn từ chiếc bánh chưng, Thu Hoài còn không ngừng sáng tạo để đưa câu chuyện văn hóa vào nhiều sản phẩm bánh truyền thống khác như bánh trôi, bánh chay cho dịp Tết Hàn thực; bánh gio cho dịp Tết Đoan Ngọ; hay bánh nướng, bánh dẻo cho dịp Tết Trung thu.

Không chỉ cung cấp bánh thành phẩm, cô và Nương Bắc còn cung cấp những set nguyên liệu đã sơ chế để khách hàng có thể mua về tự làm cùng gia đình, người thân, từ đó cảm nhận sâu sắc, trọn vẹn hơn tình cảm đoàn viên cũng như ý nghĩa văn hóa ẩn chứa trong từng loại bánh.

Để có những chiếc bánh với chất lượng đồng đều hơn, năm 2023, Thu Hoài đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, nhà xưởng sản xuất đạt chứng nhận về ISO 22000 - Tiêu chuẩn sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế cho Nương Bắc. Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu bước tiến ngoạn mục khi Nương Bắc có thể tối ưu sản xuất, gia tăng thời hạn sử dụng bánh chưng từ 3 ngày lên 15 ngày nhờ ứng dụng công nghệ thanh trùng hiện đại và quy trình một chiều nghiêm ngặt. Đây chính là bàn đạp vững vàng để những chiếc bánh chưng Nương Bắc dễ dàng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Với hơn 230.000 chiếc bánh chưng đã bán, 70.000 lượt khách hàng tin dùng trong năm 2024, và hơn 200 đối tác uy tín trên khắp cả nước, Nương Bắc đã chứng minh được hiệu quả của việc gắn kết giá trị truyền thống và tinh hoa ẩm thực.

Thu Hoài bày tỏ, Nương Bắc đặt mục tiêu sẽ "xuất khẩu" văn hóa của người Việt thông qua ẩm thực truyền thống. Cô mong muốn những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc sẽ giúp những người Việt xa xứ có thể vơi đi nỗi nhớ quê hương, từ đó tự hào đem những sản phẩm ấy giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: YẾN TRINH)

Rộn ràng Tết Trung thu giữa miền di sản Ninh Bình

Ngày 25/9, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, phường Nam Hoa Lư đã diễn ra Chương trình “Vũ khúc trăng thu 2026” với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm văn hóa hấp dẫn dành cho thiếu nhi, gia đình và du khách, tạo nên không khí Tết Trung thu cổ truyền rộn ràng giữa không gian thiên nhiên di sản Ninh Bình.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Đ.Quang)

Huế cần huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển văn hóa bền vững

Với hệ thống di sản phong phú, đời sống văn hóa đặc sắc cùng nhiều mô hình sáng tạo ở cơ sở, Huế có nền tảng quan trọng để phát huy văn hóa thành nguồn lực nội sinh. Qua khảo sát tại thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Huế tiếp tục đổi mới cách quản trị, huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển bền vững.

Từ trái sang: Nhạc sĩ Hoài An, ca sĩ Tuấn Hùng, nhạc sĩ Hoài Phúc. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất cung cấp)

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc ra mắt dự án âm nhạc “Trung thu”

Trong không khí mùa Trung thu, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc cùng ê-kíp sản xuất giới thiệu dự án âm nhạc “Trung thu”, phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Ca khúc kết hợp giai điệu hiện đại với chất liệu âm nhạc truyền thống, trong đó tỳ bà 5 dây là điểm nhấn xuyên suốt bản phối.

“Thùng Thình Thùng” tạo nên sự gặp gỡ giữa các nhạc cụ âm nhạc dân gian và guitar điện tử. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Thùng Thình Thùng” - Bản hòa tấu đương đại đặc sắc về Tết Trung thu

Lấy cảm hứng từ không gian văn hóa Tết Trung thu truyền thống, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Phạm Việt Dũng (nghệ danh Dzũng) vừa ra mắt hòa tấu đương đại “Thùng Thình Thùng”. Tác phẩm kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian với tiếng guitar điện tử, tạo nên một không gian âm thanh vừa hiện đại, vừa truyền thống.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Hội Mỹ thuật Việt Nam cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 30 năm 2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Dấu ấn 30 năm mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ

Ngày 25/9, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 30 năm 2026. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29/9.

Chỉ các chủ thể đủ điều kiện và được cấp phép mới được thực hiện phổ biến phim trên mạng. (Ảnh minh họa)

Cục Điện ảnh siết chặt quản lý phổ biến phim trên không gian mạng

Ngày 25/9, Cục Điện ảnh đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

DANAFF Talents quy tụ những nhà làm phim,nghệ sĩ trong nước và quốc tế. (Ảnh: DANAFF)

Gieo những hạt mầm điện ảnh mới từ một Liên hoan phim

Qua 2 năm thực hiện, Vườn ươm tài năng điện ảnh (DANAFF Talents) và Vườn ươm dự án của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng đã dần khẳng định vị trí của mình trên hành trình đào tạo nhân lực điện ảnh, đặc biệt là đào tạo nhà làm phim trẻ, và tạo dựng, kết nối cơ hội phát triển ra quốc tế.

Nghệ sĩ piano nổi tiếng Rick Wakeman. (Ảnh: LÊ CHÍ)

Rick Wakeman: "Tôi muốn trở lại Việt Nam chơi nhạc cho gấu"

Trước buổi biểu diễn, nhà soạn nhạc người Anh - Rick Wakeman không biết liệu có cá thể gấu nào ra nghe nhạc hay không. Vì vậy, khi những chú gấu xuất hiện, ông rất xúc động. Với Rick, đó chính là điều ông đã mong đợi khi được đứng trước một khu nuôi gấu và chơi nhạc, ở khoảng cách gần nhất có thể với những cá thể gấu.

Hanoi Jazztival 2026 diễn ra ở nhiều không gian văn hóa của Thủ đô. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hanoi Jazztival và câu chuyện xây dựng tài sản văn hóa cho thành phố

Không chỉ tạo không gian thưởng thức âm nhạc, một festival được tổ chức thường niên còn có thể trở thành điểm hẹn nghệ thuật, kết nối công chúng, nghệ sĩ, góp thêm sản phẩm văn hóa cho đô thị. Hanoi Jazztival 2026, với hơn 12.000 lượt công chúng tham dự trực tiếp, đang có những bước đi đầu tiên trên hành trình này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng bứt phá của đất nước

Việc ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là đòi hỏi cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, gia tăng hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm, dịch vụ, bảo vệ thị trường nội địa và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng bứt phá của đất nước.

Thủy đình rối nước của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm tại Vincom Plaza Skylake. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm: Đưa rối nước từ ao làng đến không gian hiện đại

Dịp Trung thu năm nay, lần đầu tiên nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đưa rối nước vào biểu diễn tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Skylake (đường Phạm Hùng, Hà Nội). Giữa không khí hiện đại, rộn ràng của phố thị, thủy đình rối nước thu nhỏ của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm xuất hiện như một nét chấm phá văn hóa đầy thú vị.

Sao Mai Huyền Trang (áo dài đỏ, thứ 3 từ phải qua) cùng các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tại Hy Lạp. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sao Mai Huyền Trang: 13 năm dành trọn tâm huyết cho âm nhạc dân gian

Vốn có lợi thế về giọng hát dân gian, Sao Mai Huyền Trang đã dành trọn vẹn 13 năm trong hành trình sự nghiệp của mình để nỗ lực đưa nhạc dân gian hòa cùng bán cổ điển và nhạc nhẹ, mở rộng không gian thể hiện để tiếp cận tới nhiều tầng lớp khán giả hơn.