11 tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Họp báo giới thiệu về ngày hội. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Họp báo giới thiệu về ngày hội. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/10, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức, trong đó chú trọng trình diễn, giới thiệu và trải nghiệm trực tiếp những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.

Tại buổi họp báo diễn ra chiều ngày 24/9/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức.

Bảo đảm ngày hội sẽ diễn ra “trang trọng nhưng không phô trương; giàu bản sắc nhưng không hình thức; an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”

Theo Ban tổ chức, các hoạt động của ngày hội được tổ chức theo hướng trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; bảo đảm vui tươi, phấn khởi, an toàn, gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, khu vực và địa phương. Công tác phối hợp, chỉ đạo giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia ngày hội được yêu cầu bảo đảm thống nhất, khoa học và linh hoạt.

Ngày hội sẽ có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Mở đầu các hoạt động là chương trình dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, Liệt sĩ, từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 9/10 tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Lễ khai mạc ngày hội diễn ra lúc 20 giờ ngày 9/10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, thời lượng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và tiếp sóng tại kênh VTV5. Cùng ngày, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ, các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội được khai mạc tại sân khấu phố đi bộ Mường Thanh.

Trong 3 ngày diễn ra ngày hội, tại sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của dân tộc Mông.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh xác định việc đăng cai ngày hội là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn; đây là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

a1.jpg
Ông Nguyễn Văn Đoạt - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tinh thần được tỉnh Điện Biên xác định trong tổ chức ngày hội là “trang trọng nhưng không phô trương; giàu bản sắc nhưng không hình thức; an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” và tạo được trải nghiệm cho nhân dân, đại biểu và du khách.

Đối với các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tỉnh dự kiến thành lập đoàn gồm 62 nghệ nhân, diễn viên tham gia trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông.

Đáng chú ý, với Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống dân tộc Mông, tỉnh Điện Biên định hướng không tổ chức theo lối trưng bày tĩnh. Theo đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, người dân, đại biểu và du khách sẽ được xem, được nghe, được tham gia và trực tiếp trải nghiệm để cảm nhận văn hóa Mông trong đời sống thực.

Các chương trình do tỉnh chủ trì đang được hoàn thiện theo hướng mỗi hoạt động có một điểm nhấn riêng. Lễ khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội tại Phố đi bộ Mường Thanh sáng 9/10 được xây dựng ngắn gọn, trang trọng, giàu bản sắc.

Carnaval đường phố và đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông dự kiến huy động khoảng 3.000 người, kết hợp 3 xe mô hình nghệ thuật với các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân. Chương trình nghệ thuật bế mạc với chủ đề “Sắc Mông hội tụ - Tinh hoa lan tỏa” dự kiến kéo dài khoảng 70 phút, với khoảng 200 diễn viên; chương trình được định hướng trang trọng nhưng không nặng nghi lễ, giàu bản sắc nhưng không trùng lặp với chương trình khai mạc.

Gắn văn hóa với thể thao, ẩm thực và cộng đồng

Không gian Ngày hội không chỉ giới hạn ở các chương trình sân khấu mà được mở rộng sang thể thao, ẩm thực và các hoạt động cộng đồng.

Theo chương trình, các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian diễn ra trong 3 ngày, tại khu vực Hầm Đờ Cát, Sân vận động và Phố đi bộ Mường Thanh, với 6 nội dung gồm bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao.

Phía tỉnh Điện Biên dự kiến thành lập đoàn gồm 62 vận động viên, tham gia đủ 6/6 môn với 35 nội dung.

Tại Phố đi bộ Mường Thanh, không gian văn hóa, ẩm thực được bố trí gồm 11 gian trưng bày, 1 gian của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 11 gian hàng ẩm thực. Yêu cầu đặt ra là tổng thể không gian thống nhất, đẹp, thuận tiện cho tham quan nhưng vẫn thể hiện nét riêng của văn hóa Mông ở từng địa phương, tránh trùng lặp.

Một hoạt động khác được chú trọng là tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên, từ 7 đến 11 giờ ngày 11/10. Theo phát biểu của lãnh đạo tỉnh, hoạt động này gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng, OCOP và ẩm thực.

Carnaval đường phố và đồng diễn Khèn Mông

Carnaval đường phố dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 10/10, với tuyến diễu hành dự kiến từ Quảng trường 7-5, đường Võ Nguyên Giáp, vòng xuyến trước Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, qua cầu Thanh Bình, sau đó trở lại vòng xuyến trước Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, đường Võ Nguyên Giáp và kết thúc tại Quảng trường 7-5.

Các đoàn bố trí nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng tham gia diễu hành, trình diễn những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông thông qua các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Chương trình kết thúc bằng màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” tại sân Quảng trường 7-5.

Theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Carnaval đường phố và đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông dự kiến huy động khoảng 3.000 người. Đây là một trong những hoạt động được tỉnh xây dựng với sự tham gia của các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân.

Lễ bế mạc, tổng kết ngày hội dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 11/10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Đ.Quang)

Huế cần huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển văn hóa bền vững

Với hệ thống di sản phong phú, đời sống văn hóa đặc sắc cùng nhiều mô hình sáng tạo ở cơ sở, Huế có nền tảng quan trọng để phát huy văn hóa thành nguồn lực nội sinh. Qua khảo sát tại thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Huế tiếp tục đổi mới cách quản trị, huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển bền vững.

Từ trái sang: Nhạc sĩ Hoài An, ca sĩ Tuấn Hùng, nhạc sĩ Hoài Phúc. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất cung cấp)

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc ra mắt dự án âm nhạc “Trung thu”

Trong không khí mùa Trung thu, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc cùng ê-kíp sản xuất giới thiệu dự án âm nhạc “Trung thu”, phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Ca khúc kết hợp giai điệu hiện đại với chất liệu âm nhạc truyền thống, trong đó tỳ bà 5 dây là điểm nhấn xuyên suốt bản phối.

“Thùng Thình Thùng” tạo nên sự gặp gỡ giữa các nhạc cụ âm nhạc dân gian và guitar điện tử. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Thùng Thình Thùng” - Bản hòa tấu đương đại đặc sắc về Tết Trung thu

Lấy cảm hứng từ không gian văn hóa Tết Trung thu truyền thống, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Phạm Việt Dũng (nghệ danh Dzũng) vừa ra mắt hòa tấu đương đại “Thùng Thình Thùng”. Tác phẩm kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian với tiếng guitar điện tử, tạo nên một không gian âm thanh vừa hiện đại, vừa truyền thống.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Hội Mỹ thuật Việt Nam cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 30 năm 2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Dấu ấn 30 năm mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ

Ngày 25/9, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 30 năm 2026. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29/9.

Chỉ các chủ thể đủ điều kiện và được cấp phép mới được thực hiện phổ biến phim trên mạng. (Ảnh minh họa)

Cục Điện ảnh siết chặt quản lý phổ biến phim trên không gian mạng

Ngày 25/9, Cục Điện ảnh đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung giới thiệu với bạn đọc trong lễ ra mắt sách.

Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung ra mắt ba tác phẩm mới ở tuổi 88

Sáng 25/9, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đã diễn ra "Liên hoan ra mắt sách lần thứ 4" của nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung. Sự kiện diễn ra đúng vào dịp tác giả bước sang tuổi 88, đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ và giàu năng lượng của bà.

DANAFF Talents quy tụ những nhà làm phim,nghệ sĩ trong nước và quốc tế. (Ảnh: DANAFF)

Gieo những hạt mầm điện ảnh mới từ một Liên hoan phim

Qua 2 năm thực hiện, Vườn ươm tài năng điện ảnh (DANAFF Talents) và Vườn ươm dự án của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng đã dần khẳng định vị trí của mình trên hành trình đào tạo nhân lực điện ảnh, đặc biệt là đào tạo nhà làm phim trẻ, và tạo dựng, kết nối cơ hội phát triển ra quốc tế.

Nghệ sĩ piano nổi tiếng Rick Wakeman. (Ảnh: LÊ CHÍ)

Rick Wakeman: "Tôi muốn trở lại Việt Nam chơi nhạc cho gấu"

Trước buổi biểu diễn, nhà soạn nhạc người Anh - Rick Wakeman không biết liệu có cá thể gấu nào ra nghe nhạc hay không. Vì vậy, khi những chú gấu xuất hiện, ông rất xúc động. Với Rick, đó chính là điều ông đã mong đợi khi được đứng trước một khu nuôi gấu và chơi nhạc, ở khoảng cách gần nhất có thể với những cá thể gấu.

Hanoi Jazztival 2026 diễn ra ở nhiều không gian văn hóa của Thủ đô. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hanoi Jazztival và câu chuyện xây dựng tài sản văn hóa cho thành phố

Không chỉ tạo không gian thưởng thức âm nhạc, một festival được tổ chức thường niên còn có thể trở thành điểm hẹn nghệ thuật, kết nối công chúng, nghệ sĩ, góp thêm sản phẩm văn hóa cho đô thị. Hanoi Jazztival 2026, với hơn 12.000 lượt công chúng tham dự trực tiếp, đang có những bước đi đầu tiên trên hành trình này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng bứt phá của đất nước

Việc ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là đòi hỏi cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, gia tăng hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm, dịch vụ, bảo vệ thị trường nội địa và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng bứt phá của đất nước.

Thủy đình rối nước của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm tại Vincom Plaza Skylake. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm: Đưa rối nước từ ao làng đến không gian hiện đại

Dịp Trung thu năm nay, lần đầu tiên nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đưa rối nước vào biểu diễn tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Skylake (đường Phạm Hùng, Hà Nội). Giữa không khí hiện đại, rộn ràng của phố thị, thủy đình rối nước thu nhỏ của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm xuất hiện như một nét chấm phá văn hóa đầy thú vị.

Sao Mai Huyền Trang (áo dài đỏ, thứ 3 từ phải qua) cùng các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tại Hy Lạp. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sao Mai Huyền Trang: 13 năm dành trọn tâm huyết cho âm nhạc dân gian

Vốn có lợi thế về giọng hát dân gian, Sao Mai Huyền Trang đã dành trọn vẹn 13 năm trong hành trình sự nghiệp của mình để nỗ lực đưa nhạc dân gian hòa cùng bán cổ điển và nhạc nhẹ, mở rộng không gian thể hiện để tiếp cận tới nhiều tầng lớp khán giả hơn.

Giới thiệu sách "Rác trí tuệ nhân tạo - thách thức trong kỷ nguyên số"

Giới thiệu sách "Rác trí tuệ nhân tạo - thách thức trong kỷ nguyên số"

Cuốn sách cùng tên do Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Công an đồng chủ biên góp phần làm rõ một vấn đề mới đặt ra trong quá trình phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quản lý, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm.