“Chuyến xe hướng nghiệp” - dừng chân tại Bắc Ninh với chuỗi hoạt động phong phú

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức (23/9/1975-23/9/2025), ngày 9/5, tại Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam chính thức khai mạc chương trình “Chuyến xe hướng nghiệp”.
Các đại biểu tham quan "Chuyến xe hướng nghiệp" tại lễ khai mạc.
Các đại biểu tham quan "Chuyến xe hướng nghiệp" tại lễ khai mạc.

Tham dự chương trình có bà Helga Margarete Barth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam; ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Bà Helga Margarete Barth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam cho biết: “Chuyến xe hướng nghiệp” được khởi động với mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực di cư lao động và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường lao động quốc tế cho người trẻ tại Việt Nam. Đây là một điểm nhấn trên con đường hợp tác giữa hai nước và là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức-Việt Nam.

Bà Helga Margarete Barth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam phát biểu.

Bà Helga Margarete Barth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam phát biểu.

“Chuyến xe hướng nghiệp” xuất phát tại Hà Nội và sẽ di chuyển qua 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bắc Ninh được chọn là điểm đến đầu tiên của chuyến xe ngay sau khi rời Hà Nội bởi mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và thành công giữa Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam với Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Thông qua chương trình, bà Helga Margarete Barth tin tưởng, dự án sẽ thành công và đạt hiệu quả cao tại Bắc Ninh, từ đó, tạo sức hút, lan tỏa rộng rãi với các bạn trẻ.

Từ năm 2008 đến nay, Cộng hòa Liên bang Đức đã hỗ trợ mạnh mẽ cho Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực kỹ thuật điện, cơ điện tử và cơ khí kim loại. Đặc biệt, từ năm 2021 trở lại đây, đã có hơn 300 sinh viên tại trường được đào tạo nghề về tiện kim loại và điện công nghiệp theo tiêu chuẩn Đức.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức đã lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến quan trọng trong chiến lược hợp tác giáo dục và đào tạo; các đơn vị tổ chức, các chuyên gia, các đối tác từ Đức đã đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh trong hành trình chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ.

Ông Lê Xuân Lợi nhấn mạnh: “Chuyến xe hướng nghiệp” mang ý nghĩa đặc biệt, giúp cho ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh tiếp cận mô hình đào tạo nghề kép chuẩn Đức - hình mẫu toàn cầu về giáo dục nghề nghiệp; tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Đức, cơ sở đào tạo và người lao động. Đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng các hoạt động hợp tác giữa hai Chính phủ cũng như triển khai hiệu quả các dự án tại Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Các sinh viên hào hứng trải nghiệm các gian hàng trong khuôn khổ chương trình.

Các sinh viên hào hứng trải nghiệm các gian hàng trong khuôn khổ chương trình.

Trong thời gian lưu lại Bắc Ninh từ 8-10/5, “Chuyến xe hướng nghiệp” triển khai nhiều hoạt động tại Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh như: Tọa đàm kết nối giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong chuyển đổi kép phục vụ phát triển bền vững; cung cấp các thông tin về cơ hội nghề nghiệp và đào tạo tại Đức; các con đường an toàn và hợp pháp để sang Đức học tập và làm việc; chương trình chuẩn bị về ngôn ngữ và văn hóa cũng như các chương trình giáo dục nghề nghiệp và Đại học tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Đức; tham quan các xưởng thực hành. Nhiều hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa Đức thông qua các trò chơi; thưởng thức ẩm thực cũng được tổ chức dịp này.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.