Bắc Ninh khẳng định vị thế cực phát triển

Dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư chiến lược, với quy mô kinh tế đứng thứ 9 cả nước, Bắc Ninh đã và đang khẳng định vai trò đặc biệt, định hình vị thế trong chiến lược phát triển vùng, quốc gia và khu vực.
Thành phố Bắc Ninh nhìn từ trên cao.
Thành phố Bắc Ninh nhìn từ trên cao.

Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023, mục tiêu đến năm 2030: “Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực phía bắc; một trong những cực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại”.

Song với nguồn lực, tiềm năng và quyết tâm cao độ, Bắc Ninh đang dồn lực để đạt mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương năm 2026, sớm hơn dự kiến 3 năm.

Sôi động trên các đại công trường

Có người ví thời điểm này, Bắc Ninh như một đại công trường với hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đồng loạt, thúc đẩy quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và khu vực.

Tại Dự án xây dựng sân bay Gia Bình, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bấm nút khởi công giai đoạn 1 vào ngày 10/12/2024, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành giải phóng mặt bằng phục vụ giai đoạn 2 của dự án, đồng thời lên các phương án để kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc mới được phê duyệt, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có quy mô cấp 4E, diện tích đất dự kiến khoảng 363,5ha, tới năm 2030, công suất thiết kế dự kiến khoảng 1 triệu hành khách/năm và khoảng 3 triệu hành khách/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Việc nâng cấp và bổ sung sân bay Gia Bình vào quy hoạch quốc gia được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sản xuất thương mại, vận tải hàng hóa, phát triển các trung tâm logistics, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực và cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ khởi công sân bay Gia Bình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ khởi công sân bay Gia Bình.

Với quyết tâm về đích toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2025, tại các gói thầu dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội, công trình trọng điểm quốc gia đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, các nhà thầu, liên doanh nhà thầu đã huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị thi công trải khắp các công trường xây dựng.

Tại gói thầu số 14, đoạn qua thị xã Thuận Thành, nhà thầu đang khẩn trương thi công lớp bê tông nhựa, tăng tốc để về đích trước tiến độ. Theo ông Trần Trọng Toàn, phụ trách đoạn tuyến gói thầu số 14, thuộc Công ty cổ phần thương mại Phượng Hoàng: Nhà thầu chuẩn bị đủ nhân lực, vật tư, máy móc, nghiêm túc thực hiện thi công 3 ca, 4 kíp để hoàn thành tiến độ theo đúng cam kết với chủ đầu tư.

Trên địa bàn huyện Lương Tài, dự án cầu Kênh Vàng-công trình giao thông trọng điểm kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương với tổng mức đầu tư hơn 2000 tỷ đồng cũng đang được khẩn trương thi công. Với quyết tâm tập trung cao nhất, quyết liệt nhất, đồng bộ nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu hợp long kỹ thuật cầu trong tháng 9/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án xong trước ngày 31/12/2026, vượt tiến độ 1 năm so với kế hoạch.

Phát huy vai trò trung tâm, tạo động lực dẫn dắt

Nếu như Đồng bằng sông Hồng là vùng động lực, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế cả nước thì tỉnh Bắc Ninh được xác định là cực của tam giác tăng trưởng cùng với thủ đô Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. Trong Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh được xác định có vai trò trung tâm của toàn vùng, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp, giáo dục-đào tạo, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối; các khu chức năng cấp vùng, quốc gia và quốc tế; không gian di sản và du lịch quốc tế...

Phát huy tiềm năng và lợi thế, những năm qua, Bắc Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, từ xây dựng hạ tầng đồng bộ tới cải cách thủ tục hành chính, ban hành các giải pháp thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Bắc Ninh, năm 2024 tỉnh đã thu hút vốn đầu tư FDI đạt khoảng 5,1 tỷ USD, đứng đầu cả nước về quy mô vốn đầu tư thu hút. Nổi bật trong quý I năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9,64%, vượt cả 2 kịch bản dự báo tăng trưởng mà tỉnh này xây dựng. Tỷ lệ đô thị hoá đạt 60,3% (vượt tỷ lệ cả nước là 42,7%), dự kiến hết năm 2025 đạt 75%.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tiến độ triển khai dự án trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tiến độ triển khai dự án trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Bắc Ninh là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng, nội lực và nhiều lợi thế để phát triển với vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương, kết nối và hợp tác với các vùng trong nước và quốc tế. Tỉnh tập trung phân bổ, sử dụng tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, khơi thông các nguồn lực; ưu tiên nguồn lực đầu tư và dự án trọng điểm có tác động lan tỏa, tạo không gian phát triển mới và tăng trưởng bền vững.

"Đặc biệt, Bắc Ninh là tỉnh phát triển công nghiệp mạnh mẽ, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, hình thành trung tâm điện tử hàng đầu Việt Nam trên nền tảng sản xuất thông minh, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp lớn, có tác động lan tỏa để trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh và của cả nước. Cùng với đó, đa dạng hóa, đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất công nghệ cao nhằm nâng cao vị thế ngành công nghiệp Bắc Ninh trong chuỗi giá trị toàn cầu", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm và làm việc tại Bắc Ninh vào ngày 13/1/2025, đồng ý cho phép tỉnh xây dựng và báo cáo Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương vào quý II/2025, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ Đề án để trình Bộ Chính trị trong tháng 4/2025. Hiện, tỉnh đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong lộ trình phát triển, Bắc Ninh sẽ là địa phương mang đặc trưng văn hoá, văn hiến Kinh Bắc, trung tâm hàng đầu về sản xuất bán dẫn, điện tử, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo trên nền tảng sản xuất thông minh, có không gian sống lý tưởng, người dân được thụ hưởng hạnh phúc về sức khoẻ, đời sống vật chất và tinh thần hài hòa, toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Hòa nhạc đặc biệt mang tên “The Symphony of Time” - kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026). (Nguồn: Nhà hát Hồ Gươm)

Diva opera hàng đầu thế giới Diana Damrau đến Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026), chương trình hòa nhạc đặc biệt “The Symphony of Time” sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội hiếm có được thưởng thức giọng ca đỉnh cao của diva opera Diana Damrau cùng nhiều nghệ sĩ danh tiếng quốc tế và các nghệ sĩ Việt Nam trên sân khấu của nhà hát.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

GS, TS Ngô Quốc Anh, Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác.

Để “quốc bảo” thành thương hiệu quốc gia

Sâm Ngọc Linh từ lâu được gọi là “quốc bảo” của Việt Nam. Nhưng trong kinh tế dược liệu hiện đại, một danh xưng dù đẹp đến đâu cũng chưa đủ để tạo nên sức cạnh tranh. Điều quyết định vị thế của một sản phẩm không chỉ là độ quý hiếm, vùng trồng hay câu chuyện bản địa, mà là khả năng chứng minh giá trị bằng khoa học, chuẩn hóa bằng công nghệ và chuyển hóa thành những sản phẩm có hàm lượng tri thức cao.

Kíp trực kiểm soát không lưu tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi duy trì chế độ trực, bảo đảm an toàn hoạt động bay trước diễn biến của bão số 1.

VATM chủ động các phương án ứng phó bão số 1, bảo đảm an toàn hoạt động bay

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, dự báo gây ảnh hưởng trực tiếp nhiều khu vực điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó trên toàn hệ thống, nhằm duy trì liên tục, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay, giảm thiểu tối đa tác động của thiên tai.

(Ảnh minh họa: Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng)

Hải Phòng kiên quyết xử lý tự ý phát sinh hồ sơ và quy trình giải quyết

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả 11 Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương thông suốt.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên góp mặt trong nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước

6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt hơn 142 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10,72%, xếp thứ 5 toàn quốc. Nhiều điểm sáng nổi bật tạo điều kiện cho kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số, phấn đấu đạt, vượt kế hoạch cả năm đã đề ra.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thuộc Tổ đại biểu số 6 tiếp xúc cử tri.

Cử tri ấn tượng với kết quả thành phố Hải Phòng đạt được 6 tháng đầu năm

Ngày 2/7, các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thuộc Tổ đại biểu số 6 tiếp xúc cử tri các xã, phường: An Lão, An Trường, An Dương, An Hải, An Phong.

Hội thảo đào tạo chuyển đổi số, chuyển đổi AI cho doanh nghiệp, do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức tháng 3/2026, thu hút khoảng 150 doanh nghiệp tham gia.

Ứng dụng chuyển đổi số thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp tại Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

[Ảnh] Hà Nội: Tháo dỡ lô cốt, trải nhựa đường Nguyễn Trãi sau hơn 3 tháng thi công

[Ảnh] Hà Nội: Tháo dỡ lô cốt, trải nhựa đường Nguyễn Trãi sau hơn 3 tháng thi công

Sau hơn 3 tháng quây rào thi công hệ thống cống thoát nước, nhiều đoạn đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) đã được tháo dỡ rào chắn, hoàn trả mặt bằng và thảm nhựa. Công tác hoàn thiện góp phần khôi phục diện mạo tuyến giao thông huyết mạch, đồng thời cải thiện tình hình lưu thông trên trục cửa ngõ phía tây Thủ đô.