Chuyển đổi số từ mỗi tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Nghị quyết 57-NQ/TW khẳng định chuyển đổi số là động lực then chốt để Việt Nam phát triển bền vững. Tại Hà Nội, quận Tây Hồ đang đi đầu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền số, xã hội số gắn liền lợi ích thiết thực với người dân.
Ủy ban nhân dân phường Bưởi, quận Tây Hồ triển khai phong trào "Bình dân học vụ số". Ảnh: HẢI AN/Báo Nhân Dân
Ủy ban nhân dân phường Bưởi, quận Tây Hồ triển khai phong trào "Bình dân học vụ số". Ảnh: HẢI AN/Báo Nhân Dân

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố tiên quyết để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, nâng cao nhận thức, quyết tâm, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số trong cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, tạo niềm tin, khí thế mới trong xã hội.

Theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 là chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã triển khai thí điểm chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị. Khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành, tinh thần triển khai mạnh mẽ hơn, chuyển đổi số trở thành phong trào rộng khắp trong các ban, ngành, địa phương.

Quận Tây Hồ là một trong những đơn vị tiên phong về chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, Quận ủy Tây Hồ ban hành Kế hoạch số 142-KH/QU ngày 3/4/2023 thực hiện chuyển đổi số, xây dựng quận Tây Hồ thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; huy động nguồn lực tập trung xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tạo thế và lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Mục tiêu trong năm 2025, các đơn vị trên địa bàn quận có nền tảng dữ liệu số được sử dụng toàn diện trong mọi hoạt động của chính quyền; 100% các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 80% số người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh, mạng internet phủ sóng đến 90% số hộ gia đình. Tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử đạt hơn 50%; triển khai 80% mô hình quản trị số trong các cơ sở giáo dục. Cấp ủy chỉ đạo, quy trình quản lý, điều hành của chính quyền được số hóa, liên thông, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng, thông suốt. Tất cả các phòng, ban giải quyết công việc trên nền tảng số, sử dụng chữ ký số. Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, miễn phí cho người dân…

Theo Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đình Khuyến, các phường đều xác định nhiệm vụ ưu tiên là nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, dễ tiếp cận với mọi đối tượng; vận động các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tiếp tục chương trình trợ giá, tạo điều kiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn mua điện thoại thông minh; tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho người dân trên địa bàn; phát động phong trào thi đua trong cộng đồng dân cư, tổ dân phố.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng đề án sáp nhập các phường, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đã thiết lập kênh giao tiếp số với người dân, cài đặt ứng dụng Công dân số Thủ đô-iHanoi, hệ thống Zalo được mở rộng đến từng khu dân cư kịp thời ghi nhận các ý kiến đóng góp của nhân dân. Các cuộc họp tổ chức trực tuyến, nhờ có chuyển đổi số, chỉ trong hai ngày, quận đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân về phương án tổ chức lại thành hai đơn vị hành chính cấp phường là Tây Hồ và Phú Thượng, với tỷ lệ đồng thuận đạt 99,2%.

Năm 2024, phường Xuân La là đơn vị xuất sắc nhất của quận Tây Hồ về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phường có hơn 8.000 hộ dân, khoảng 30.000 nhân khẩu. Phát huy tinh thần gương mẫu của khoảng 1.200 đảng viên sinh hoạt trên địa bàn, Đảng ủy phường Xuân La đã thành lập Ban chuyển đổi số, giao nhiệm vụ cho bí thư chi bộ các tổ dân phố, thành lập 17 tổ chuyển đổi số cộng đồng với 116 thành viên tập trung triển khai số hóa trên địa bàn dân cư.

Đồng chí Trần Duy Tân, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12 cho biết: “Thời gian đầu, một số người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, tỏ ý chưa đồng thuận sử dụng điện thoại thông minh và tham gia các nhóm Zalo tổ dân phố. Các đồng chí lãnh đạo phường ngoài giờ làm việc đã cùng bí thư chi bộ, các đoàn thể, công an phường chia thành từng nhóm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ngày đêm miệt mài hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng công nghệ. Nỗ lực suốt trong 15 ngày, phần lớn người dân đã thay đổi nhận thức, đồng thuận, cài đặt một số ứng dụng công nghệ trên điện thoại thông minh.

Hiện nay, người dân từ 15-60 tuổi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà; đội ngũ hưu trí nhận lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua chuyển khoản…”. Bày tỏ sự hài lòng khi sử dụng những ứng dụng của công nghệ số, ông Trần Văn Môn, tổ dân phố số 5 cho biết: “Công nghệ số gắn liền với quyền lợi của người dân vì giải quyết công việc nhanh chóng, đỡ mất thời gian đi lại, ở nhà dùng điện thoại xử lý được nhiều việc”.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.