Cấp ủy đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”

Để mỗi người dân đều có tri thức số, cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn Hà Nội đang có nhiều cách làm sáng tạo, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Ủy ban nhân dân phường Bưởi, quận Tây Hồ triển khai phong trào "Bình dân học vụ số".
Ủy ban nhân dân phường Bưởi, quận Tây Hồ triển khai phong trào "Bình dân học vụ số".

Cấp ủy tiên phong

Quận Tây Hồ là đơn vị tiên phong thí điểm phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn Hà Nội. Triển khai Kế hoạch số 142-KH/QU ngày 3/4/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về Chuyển đổi số, xây dựng quận Tây Hồ thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã chủ động ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/2/2025 thí điểm chương trình “Bình dân học vụ số", ứng dụng trí tuệ nhân tạo-AI” trên địa bàn quận, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người dân chủ động tham gia học tập ứng dụng AI trong công việc và cuộc sống.

Quận ưu tiên đào tạo, tập huấn kiến thức trí tuệ nhân tạo-AI cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước, thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các khu dân cư, giúp họ hình thành tư duy sử dụng công nghệ trong công việc, phục vụ người dân trên địa bàn.

Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 05-KH/BCĐ57 ngày 22/4/2025 triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn Hà Nội, quận Tây Hồ đã chính thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên toàn quận. Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cho biết: Quận giao các địa phương, đơn vị trên địa bàn phát huy kinh nghiệm đã có, đẩy mạnh các mô hình phổ cập kiến thức số, dễ tiếp cận với mọi đối tượng; triển khai các khóa học đào tạo kỹ năng số tập trung vào nhóm đối tượng yếu thế, người lớn tuổi, người lao động tự do trên địa bàn quận.

Thanh niên đến nhà dân hướng dẫn sử dụng công nghệ trên điện thoại.

Thanh niên đến nhà dân hướng dẫn sử dụng công nghệ trên điện thoại.

Cùng với những mô hình chuyển đổi số đã thực hiện thành công, nhiều cách làm sáng tạo đang được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn quận triển khai. Phường Bưởi triển khai xây dựng mạng lưới “Đại sứ số” phổ cập kỹ năng số cho cộng đồng, một người hướng dẫn sẽ dạy kỹ năng số cho ít nhất năm người học. Phường bố trí một nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính thao tác trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Phong trào “Gia đình số”: Đào tạo ít nhất một thành viên trong mỗi hộ gia đình có hiểu biết, kỹ năng sử dụng dịch vụ, nền tảng số và hướng dẫn cho các thành viên còn lại trong gia đình. Mô hình “4T” (tiểu thương-thương mại điện tử-thanh toán không dùng tiền mặt-tiết kiệm số) giúp tiểu thương, nông dân, người dân nắm vững các kỹ năng, sử dụng công nghệ, nền tảng số trong công việc kinh doanh.

Mô hình “Mỗi công dân - Một danh tính số”: Bảo đảm 100% công dân từ 16 tuổi có danh tính số, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản ngân hàng số… Phường Bưởi đã tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn cho các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thành viên, hội viên các đoàn thể, thống nhất cách làm, bảo đảm mỗi người dân đều là chủ thể, hiểu và sử dụng được công nghệ số.

Đảng viên sâu sát cơ sở

Phong trào “Bình dân học vụ số” ra đời với mục tiêu giúp người dân nắm bắt và làm chủ công nghệ số. Đảng ủy phường Bưởi xác định đây là một trong những nội dung quan trọng, từ đó tập trung chỉ đạo phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng. Các chi bộ, cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu thực hiện thành thạo ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử; phối hợp cả hệ thống chính trị, thành lập các tổ tuyên truyền nòng cốt là lực lượng trẻ, đoàn viên, thanh niên, đội ngũ cán bộ, công chức phường thường xuyên xuống cơ sở hỗ trợ phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Bưởi phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Bưởi phát biểu chỉ đạo.

Phường Bưởi có 26.500 người dân, ở một số tổ dân phố tỷ lệ người già không có lương hưu chiếm khoảng 40%, người trẻ không có nghề nghiệp ổn định, tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh hạn chế. Trước thực tế đó, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường tổ chức cuộc họp vận động mỗi gia đình thực hiện lối sống tiết kiệm, người trẻ hỗ trợ người già, để có kinh phí mua điện thoại.

Đồng chí Phạm Đình Chiến, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 13 cho biết: Bí thư Đảng ủy phường chỉ đạo sát sao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ dân phố, đã giao thì phải làm, chỉ "bàn làm không bàn lùi", tổ nào không thực hiện được, đồng chí bí thư chi bộ bị phê bình. Từ đó, xây dựng tinh thần hăng hái thi đua, đăng ký chỉ tiêu thực hiện giữa các tổ.

Ông Nguyễn Quang Sang, tổ dân phố số 6 nhận thấy, mặc dù người dân ngày càng ý thức được tầm quan trọng của công nghệ trong cuộc sống hằng ngày nhưng tuyên truyền để nhiều người dân, nhất là người cao tuổi hiểu biết, có khả năng sử dụng công nghệ là một thách thức với cấp ủy, chi bộ cơ sở đảng.

Người cao tuổi sử dụng điện thoại thanh toán không dùng tiền mặt khi đi chợ.

Người cao tuổi sử dụng điện thoại thanh toán không dùng tiền mặt khi đi chợ.

Việc huy động những người có uy tín trong cộng đồng như là bí thư chi bộ các tổ dân phố tham gia tuyên truyền, vận động người dân có hiệu quả rõ rệt. Theo đồng chí Nguyễn Thị Quang, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11 phường Bưởi, cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí bí thư chi bộ nói phải đi đôi với làm bằng những việc cụ thể, người dân thấy cái hay, cái tốt, thấy công việc mình làm hằng ngày có chuyển biến rõ rệt, họ sẽ cùng làm theo.

Trước hết phải thực hiện trong gia đình mình, vận động hàng xóm xung quanh, đi từng nhà trong tổ dân phố, vận động các đồng chí đảng viên hai chiều nêu gương thực hiện, tác động người trẻ truyền cảm hứng cho người già và ngược lại. Vận động người cao tuổi, Bí thư Quang nói: Ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt rất tiện lợi, không phải cầm tiền mặt, không sợ rơi tiền, không phải đổi tiền lẻ, số tiền thanh toán hiển thị trên điện thoại, chỉ cần quét mã QR, ấn nút xác nhận là xong. Kết quả là 100% người dân tại tổ 11 thanh toán không dùng tiền mặt. Bà Nguyễn Thị Trang, tổ dân phố số 1 nhận xét, các bí thư chi bộ phải tiên phong, bám, nắm địa bàn, biết rõ từng hoàn cảnh gia đình, gần dân, sát dân, quan tâm đến dân sẽ tuyên truyền được.

Đồng chí Hà Thị Phương Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bưởi trao đổi với người dân về ứng dụng công nghệ số.

Đồng chí Hà Thị Phương Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bưởi trao đổi với người dân về ứng dụng công nghệ số.

Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, phường Bưởi tiếp tục phát huy cách làm hiệu quả trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Đảng ủy phường giao mỗi cán bộ ủy ban phụ trách một tổ dân phố. Đồng chí Hà Thị Phương Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bưởi phụ trách chiến dịch chuyển đổi số - Bình dân học vụ số, xây dựng nhóm zalo cập nhật tình hình, cùng cán bộ phụ trách, bí thư chi bộ mỗi tổ đối thoại trực tiếp, bất cứ khi nào có thông tin phản ánh trên zalo, đồng chí nhanh chóng xuống cơ sở, lắng nghe, tìm giải pháp tháo gỡ cho người dân...

Sau một thời gian, cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng đồng hành, tất cả hộ gia đình trên địa bàn phường đều có điện thoại thông minh, nối mạng internet. 81,2% người dân trong độ tuổi từ 18-60 được tập huấn kỹ năng số cơ bản. 85,42% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 100% độ tuổi từ 16 trở lên có tài khoản thanh toán điện tử…

Với cách làm của quận Tây Hồ, phường Bưởi, cấp ủy tiên phong thử nghiệm những cái mới, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức cơ sở đảng sáng tạo trong cách làm, tận tụy, trách nhiệm với nhân dân, được dân tin, dân quý, cả hệ thống chính trị đồng lòng thực hiện, việc lớn đến mấy cũng sẽ thành công. Phong trào “Bình dân học vụ số” đang dần trở thành nếp sinh hoạt số không thể thiếu trong công việc và cuộc sống hằng ngày của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tàu 51-11-66. (Ảnh CÔNG THÀNH)

Hiệu quả từ mô hình “chi bộ bốn tốt”

Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa, lũ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ cùng đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.