Chương trình truyền hình “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” khắc sâu tình đoàn kết, hữu nghị Việt-Lào

Chương trình truyền hình đặc biệt “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” góp phần giúp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ 2 nước Việt Nam và Lào, thấu hiểu và cảm nhận rõ hơn về tình cảm mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có của 2 đất nước, 2 dân tộc Việt-Lào anh em.
Tiết mục biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Tiết mục biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tối 29/8, tại Nhà hát lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình truyền hình đặc biệt “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Chương trình nhằm tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt-Lào, tri ân công lao của Đảng, Nhà nước, chiến sĩ và nhân dân 2 nước trong sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập nước nhà, đồng thời nhắc nhớ truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tham dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị của Quốc hội.

Cùng dự còn có các cựu chiến binh Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào; các cán bộ, chuyên gia đã và đang công tác tại Lào của Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng; các học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Lào hiện đang học tập tại Việt Nam...

Là 2 nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước sông Mê Công, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam và Lào có truyền thống bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của 2 dân tộc.

Cùng cháy bỏng khát vọng độc lập, tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối của 2 nước đã chung tay gây dựng, gìn giữ và dày công vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết gắn bó chặt chẽ và liên minh chiến đấu của cách mạng 2 nước.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt đối với mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào, là năm được lãnh đạo 2 Đảng, 2 Nhà nước chọn làm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”, nhằm thiết thực kỷ niệm sự kiện trọng đại 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Tiết mục biểu diễn tại chương trình khắc họa tình đoàn kết, chiến đấu chung một chiến hào của quân dân 2 nước Việt-Lào anh em. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tiết mục biểu diễn tại chương trình khắc họa tình đoàn kết, chiến đấu chung một chiến hào của quân dân 2 nước Việt-Lào anh em. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Chính vì vậy, chương trình truyền hình đặc biệt “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” là một trong những hoạt động thiết thực góp phần để nhân dân 2 nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tình cảm mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có của 2 đất nước, 2 dân tộc anh em.

Chương trình truyền hình đặc biệt “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” gồm 5 phần: Tình hữu nghị trăm năm; Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho quan hệ Việt-Lào; Liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào - biểu tượng của mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt; Hợp tác giáo dục đào tạo-du học sinh; Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện.

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát Ca, múa, nhạc quân đội biểu diễn, ca ngợi tình cảm thủy chung, son sắt, của 2 dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử, cùng gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong những năm tháng đấu tranh chống thực dân, đế quốc, cũng như trong quá trình đổi mới, hội nhập ngày nay.

Bên cạnh đó, khán giả cũng được gặp gỡ với các khách mời tại trường quay, những nhân chứng sống về mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung, gắn bó giữa Việt Nam và Lào. Đó là Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Tư lệnh kiêm Chính uỷ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, năm nay dù đã 103 tuổi nhưng vẫn nguyên vẹn những cảm xúc khi nhắc đến những câu chuyện về nước bạn Lào, về những năm tháng gian khó nhưng đầy hào hùng khi chiến đấu bên cạnh các đồng chí, đồng đội trong quân đội Pathet Lào.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương và Tiến sĩ Singthong Singhapannha chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương và Tiến sĩ Singthong Singhapannha chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đó là Tiến sĩ Singthong Singhapannha - Trưởng Ban phụ trách Bảo tàng Kaysone Phomvihane, người có nhiều năm nghiên cứu về mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào, cùng vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong đặt nền móng cho quan hệ 2 nước.

Đó cũng là những câu chuyện xúc động của ông Tào Văn Thái, nguyên Tùy viên quốc phòng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trong hơn 8 năm công tác, với nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều thế hệ lãnh đạo Lào, đều là những người đã kề vai sát cánh với quân tình nguyện Việt Nam trong khói lửa, đạn bom.

Chương trình cũng đem đến cho người xem những khoảnh khắc xúc động trên sân khấu, khi các lưu học sinh Lào tại Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến gian khó được gặp lại các thầy cô của mình sau nhiều năm xa cách. Những gì còn lưu lại trong ký ức của các lưu học sinh Lào thuở ấy không phải là những khó khăn, vất vả, mà là tình cảm rất đỗi nồng hậu, là sự sẻ chia, đùm bọc của những thầy giáo, cô giáo Việt Nam.

Hình ảnh những cô gái Sầm Nưa được khắc họa trên sân khấu chương trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Hình ảnh những cô gái Sầm Nưa được khắc họa trên sân khấu chương trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Xen kẽ các tiết mục biểu diễn và các câu chuyện của khách mời tại trường quay là những phóng sự được thực hiện tại nước bạn Lào, khắc họa đậm nét tình hữu nghị trăm năm giữa 2 nước, tình cảm của người dân Lào với Bác Hồ kính yêu, những ký ức xúc động của các cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Lào khi thăm lại chiến trường xưa, cùng những kỷ niệm không bao giờ quên trong hành trình của các lưu học sinh Lào trở về Việt Nam.

Việt Nam và Lào không chỉ là 2 nước láng giềng, mà là "2 nước anh em, đồng chí" như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định. Những thành quả hợp tác to lớn đạt được của quá khứ và hiện tại chính là hành trang quý báu của 2 dân tộc, là cơ sở vững chắc để các thế hệ Việt Nam-Lào hôm nay và mai sau tiếp tục phát huy, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Công ty cổ phần Sữa Việt Nam-Vinamilk. (Ảnh: VÂN ANH)

Vinamilk đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Tối 23/7, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại phiên họp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Chiều 23/7, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì phiên họp Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

[Video] Thời sự 24h ngày 23/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

[Video] Thời sự 24h ngày 23/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV hoàn thành ngày làm việc thứ tư; Thủ tướng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc; Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng; Kiểm tra nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ của 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, kim cương.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở, ngành tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ tại chương trình.

Đắk Lắk thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn

Việc tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin hôm nay là hành động nhân văn sâu sắc, là sự tri ân chân thành hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Điện Biên bắt đầu khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, sáng 23/7, các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên bắt đầu tổ chức khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Luôn khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

Sáng 23/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Sáng 23/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Sáng 23/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người dân triển khai thủ tục hành chính. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dân vận khi khối lượng công việc tăng lên; sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng lớn; phương thức tiếp cận, tương tác của người dân thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số.

Các đại biểu và nghệ sĩ tại chương trình nghệ thuật chính luận “Một thời hoa lửa”. (Ảnh: SƠN HẢI)

Âm vang bản hùng ca “Một thời hoa lửa”

Tối 22/7, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật “Một thời hoa lửa”.