Tăng cường hợp tác báo chí Việt Nam - Lào

Sáng 27/8, tại Trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp thân mật đoàn đại biểu Hội Nhà báo Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tiếp đoàn công tác của Hội Nhà báo Lào.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tiếp đoàn công tác của Hội Nhà báo Lào.

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Lào do đồng chí Savankhone Razmountry, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào làm Trưởng đoàn.

Trong không khí thân mật và thắm tình hữu nghị, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp các đồng nghiệp Lào sang thăm Việt Nam vào thời điểm hết sức ý nghĩa khi hai nước đang kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Nhấn mạnh quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ vô cùng đặc biệt, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định Việt Nam luôn dành tình cảm, trách nhiệm cho việc giúp đỡ Lào, cũng như xây dựng, vun đắp mối quan hệ Việt - Lào trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực báo chí.

Thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bao gồm phối hợp trong công tác đào tạo, giảng dạy. Hội Nhà báo Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia sang giúp đỡ các bạn Lào nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên báo chí.

Đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ tin tưởng sự giao lưu, hỗ trợ giữa hai Hội Nhà báo cũng như giữa các cơ quan báo chí hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, báo chí thế giới đã thay đổi rất nhiều trong 3-5 năm vừa qua, cách thức làm báo truyền thống đã không còn phù hợp, đặt ra yêu cầu phải hiểu kỹ năng làm báo hiện đại để thu hút bạn đọc. Ngay cả trong hệ thống báo Đảng ở Việt Nam cũng đang có rất nhiều thay đổi.

Dự kiến thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức một hội nghị về nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc nhằm tháo gỡ các vướng mắc về chính sách cũng như nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của các tờ báo Đảng. Đồng chí Lê Quốc Minh hy vọng những thực tế trong thúc đẩy nâng cao chất lượng báo Đảng ở Việt Nam sẽ là nguồn kinh nghiệm tham vấn hữu ích cho các cơ quan báo chí Lào.

Nhấn mạnh vai trò của nền tảng số trong công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng báo chí cần thúc đẩy và nắm bắt cơ hội từ chuyển đổi số; chuyển đổi số không đơn giản chỉ là đầu tư nâng cấp thiết bị công nghệ mà còn phải thay đổi tư duy, cách thức vận hành của tòa soạn để phát triển trong tương lai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

“Phía Việt Nam sẵn sàng chia sẻ cùng Lào những kinh nghiệm trong quá trình này với mong muốn báo chí Việt Nam và báo chí Lào sẽ cùng phát triển” - đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Cảm ơn đồng chí Lê Quốc Minh đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào Savankhone Razmountry nhấn mạnh chuyến thăm của Hội Nhà báo Lào có ý nghĩa quan trọng, và là một dịp quý báu để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên.

Đồng chí Savankhone Razmountry cho biết, trong những năm qua, quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Hội Nhà báo đã có những bước phát triển to lớn. Mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước khẳng định là đặc biệt, hiếm có trên thế giới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Lào bày tỏ ấn tượng về Bảo tàng Báo chí Việt Nam, cho rằng bảo tàng với đầy đủ tư liệu giống như một trường học về báo chí, nơi có thể tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của nền báo chí Việt Nam. Đồng chí cho biết, việc tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam giúp hình thành các ý tưởng trong việc xây dựng Bảo tàng Báo chí của Lào thời gian tới.

Nhấn mạnh đào tạo nguồn nhân lực báo chí là trọng tâm của Hội Nhà báo Lào, đồng chí Savankhone Razmountry bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ phía Hội Nhà báo Việt Nam trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo của Lào, qua đó nâng cao chất lượng tin bài cũng như khả năng tác nghiệp.

Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định Hội Nhà báo Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia sang trao đổi, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm cũng như cách thức hiệu quả để giúp Lào xây dựng Bảo tàng Báo chí.

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt-Lào cũng như giữa ngành báo chí hai nước, đồng chí Lê Quốc Minh nêu rõ Hội Nhà báo Việt Nam luôn mong muốn đồng hành, giúp đỡ các bạn đồng nghiệp báo chí Lào, đồng thời bày tỏ tin tưởng sự hợp tác giữa hai Hội Nhà báo sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Chủ tịch Hội Nhà báo Lào Savankhone Razmountry ký Bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Chủ tịch Hội Nhà báo Lào Savankhone Razmountry ký Bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào, đồng chí Lê Quốc Minh và đồng chí Savankhone Razmountry đã ký Bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2022-2027.

Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam và Lào trong quá trình đổi mới, trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, quy định pháp luật của mỗi nước và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên. Đồng thời, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức người làm báo, nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết để sử dụng nền tảng đa phương tiện bắt kịp xu thế báo chí hiện đại…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.