Trao đổi kinh nghiệm lý luận, thực tiễn góp phần củng cố quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam

Sáng 29/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, đồng chí Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào chủ trì Hội thảo khoa học với chủ đề “60 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam”.
Đồng chí Khamphanh Pheuyavong (giữa), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Đồng chí Khamphanh Pheuyavong (giữa), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tham dự Hội thảo có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lengsavath, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng hơn 200 lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các ban, bộ, ngành của Lào.

Hội thảo do Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào tổ chức nhằm đánh giá những kết quả của mối quan hệ hợp tác trong việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Phát biểu mở đầu, đồng chí Khamphanh Pheuyavong khẳng định, mặc dù tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng hai nước Lào-Việt Nam vẫn luôn cùng nhau phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lên một tầm cao mới.

Đánh giá cao hội thảo lần này, đồng chí Khamphanh Pheuyavong cho rằng, đây là dịp tăng cường trao đổi bài học kinh nghiệm về lý luận, thực tiễn cũng như trao đổi thông tin về đường lối, tầm nhìn chiến lược trong phát triển đất nước; đồng thời là hoạt động củng cố, tăng cường sự tin cậy, phối hợp chặt chẽ thường xuyên trong các vấn đề mang tính chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước giúp điều chỉnh cơ chế hợp tác về chính trị-ngoại giao ngày càng đi vào chiều sâu.

Hội thảo cũng là diễn đàn trao đổi để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong hợp tác kinh tế, tạo điều kiện thuận tiện trong việc trao đổi hàng hóa giữa hai nước, phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Hội thảo cũng là dịp thể hiện sự tiếp nối hợp tác trong xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực thông qua việc bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn; đồng thời thể hiện sự quan tâm chung của hai nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phục vụ yêu cầu bảo vệ, phát triển đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã phân tích và đưa ra một số yếu tố chính làm cho quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào trở nên đặc biệt hơn các mối quan hệ quốc tế khác. Trong đó, yếu tố đặc biệt quan trọng đó là giữa hai nước có lòng tin chính trị, lòng tin chiến lược thực sự sâu sắc và vững chắc đang ngày càng được củng cố và tăng cường khi hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội, thách thức đan xen.

“Lòng tin này được hình thành, vun đắp, thử thách, tôi luyện trong suốt chiều dài lịch sử chúng ta kề vai sát cánh chiến đấu giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước. Lòng tin đó giúp hai nước chúng ta luôn đứng vững trước những va đập của thời cuộc, trước sự chia rẽ, chống phá của các thế lực thù địch. Lòng tin đó là nền tảng cho tương lai của quan hệ và hợp tác giữa hai nước”, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày 4 tham luận liên quan tới bài học kinh nghiệm trong hợp tác lý luận, thực tiễn gồm: Quan hệ hợp tác trong nghiên cứu lý luận, thực tiễn giữa hai Đảng; 60 năm quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam; hợp tác trong xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Lào-Việt Nam; ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Hội thảo cũng nghe các ý kiến phát biểu liên quan tới các nội dung tham luận và bài học kinh nghiệm trong quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam nói chung và hợp tác trong nghiên cứu lý luận, thực tiễn giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.