Chương trình "Hoa dâng Bác" biểu dương 170 em trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu, vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống

Sáng 10/7, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tổ chức Chương trình "Hoa dâng Bác" năm 2026, nhằm biểu dương, tôn vinh những tấm gương trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu, vượt khó vươn lên trong học tập; tri ân những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi...

170 đại biểu là trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi tiêu biểu trên cả nước về dự Chương trình "Hoa dâng Bác".
170 đại biểu là trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi tiêu biểu trên cả nước về dự Chương trình "Hoa dâng Bác".

Tham dự chương trình, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đặc biệt là 170 đại biểu là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó có nhiều em là học sinh giỏi xuất sắc và đạt giải nhiều môn học trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. 170 đại biểu trẻ em là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa thi đua học tập tốt, con ngoan, trò giỏi, đạt nhiều thành tích trong rèn luyện và học tập.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh: “Hoa Dâng Bác” là chương trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, khẳng định sự đúng đắn của đường lối phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh; thể hiện tính nhân văn, bảo đảm quyền và sự bình đẳng của trẻ mồ côi trong xã hội.

Đồng thời, chương trình cũng là nơi tôn vinh, ghi nhận, biểu dương trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có ý chí, nghị lực phi thường vượt lên số phận, trở thành những tấm gương sáng trong rèn luyện, học tập và lao động.

Theo Chủ tịch Ngô Sách Thực, trong giai đoạn 2022-2026, toàn Hội đã vận động nguồn lực xã hội được hơn 637 tỷ đồng để bảo trợ trẻ mồ côi, thông qua các chương trình đã trở thành thương hiệu như Giải chạy trực tuyến gây quỹ Uprace, “Một trái tim - Một thế giới”, “Thắp sáng niềm tin cho em”...

Nhiều tỉnh, thành Hội đã xây dựng được mạng lưới nhà tài trợ thường xuyên, có nhiều cách giúp thiết thực trẻ em mồ côi. Từ số tiền vận động được, Hội đã trợ giúp gần 344 lượt trẻ mồ côi, với hơn 79.000 suất học bổng trị giá 67,2 tỷ đồng; gần 14.000 xe đạp; gần 151.000 đồ dùng học tập; thăm hỏi, tặng quà gần 1 triệu lượt trẻ với tổng số tiền 536 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo cho trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội trọng tâm, mà còn là nền tảng để phát triển con người toàn diện, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội. Một quốc gia phát triển bền vững phải là nơi mọi trẻ em đều được yêu thương, được bảo vệ và không một ai bị bỏ lại phía sau.

img-8681.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Chương trình "Hoa dâng Bác" năm 2026.

Thời gian qua, hệ thống chính sách, pháp luật về trẻ em và người khuyết tật đã không ngừng được hoàn thiện. Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và triển khai hiệu quả, thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo đảm quyền con người, không để ai bị bỏ lại phía sau, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc chăm lo, bảo vệ trẻ em.

Theo đó, chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ chi phí giáo dục, học tập, học nghề đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm tốt hơn các nhu cầu thiết yếu của trẻ em.

Hệ thống phục hồi chức năng được phát triển và mở rộng từ tuyến trung ương đến tuyến cơ sở; 100% bệnh viện trung ương đa khoa đã có khoa phục hồi chức năng, nhiều bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và tuyến huyện cũng đã bố trí nhân lực và bộ phận chuyên trách phục hồi chức năng; 95% trạm y tế có cán bộ theo dõi công tác phục hồi chức năng. Giáo dục hòa nhập ngày càng được mở rộng...

Để công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề nghị: Các ban, bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về trẻ em và người khuyết tật; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để đa dạng hóa các mô hình hỗ trợ toàn diện, bền vững, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các cháu tiếp cận giáo dục, công nghệ và kỹ năng hòa nhập.

Ngành Y tế cam kết tiếp tục ưu tiên nguồn lực, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là việc khám sàng lọc, phát hiện sớm, can thiệp sớm và nâng cao chất lượng dịch vụ phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý để trẻ em khuyết tật có thể trạng và tinh thần tốt nhất.

Đồng thời, đề nghị Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong phương thức hoạt động; tập trung hỗ trợ mang tính chiều sâu, lâu dài như giáo dục, đào tạo nghề và tạo sinh kế, giúp các cháu tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống.

Trong 2 ngày (8 và 9/7) trước đó, 170 đại biểu là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước về dự Chương trình Hoa dâng Bác đã thực hiện Nghi lễ báo công dâng Bác, vào Lăng viếng Bác; thăm Nhà Quốc hội, gặp gỡ lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các em được hướng dẫn viết ước mơ; đi xem xiếc tại Rạp xiếc Trung ương và nhận quà, bằng khen cho đại biểu tiêu biểu...

Đây là chuỗi hoạt động để các em hiểu biết thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý tưởng sống, được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và tiếp thêm động lực trên con đường học tập, rèn luyện.

Tại Chương trình Hoa dâng Bác, 53 tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ hơn 17,7 tỷ đồng tới chương trình “Một trái tim- một thế giới năm 2026”.

Có thể bạn quan tâm

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lai Vung-Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp tìm lại tên cho người ngã xuống

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, tỉnh Đồng Tháp vẫn còn nhiều liệt sĩ đang yên nghỉ trong những phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc khai quật 184 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Lai Vung-Lấp Vò (Đồng Tháp) để thu nhận mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN nhằm trả lại tên cho những người ngã xuống.

[Video] Hà Nội hoàn thành 97,55% bổ sung ủy quyền hưởng lương hưu

[Video] Hà Nội hoàn thành 97,55% bổ sung ủy quyền hưởng lương hưu

Theo thông tin từ BHXH thành phố Hà Nội, thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức đợt cao điểm liên ngành bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không bị gián đoạn, đến 8h ngày 21/7, toàn thành phố đã hoàn thành bổ sung văn bản ủy quyền cho 90.105/92.364 trường hợp, đạt 97,55%.

Toàn cảnh buổi hội thảo khởi động dự án.

Can thiệp, bảo vệ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt

Trẻ em di cư một mình đến Hà Nội, trẻ sống và/hoặc làm việc trên đường phố, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật, trẻ có nguy cơ bị mua bán hoặc đã bị mua bán... là đối tượng thụ hưởng của một dự án mới do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) phối hợp các đơn vị liên quan triển khai trong khoảng hơn 2 năm tới đây.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.