Chính thức phát động Chủ nhật Đỏ lần thứ XV- 2023

Sáng 18/12, Báo Tiền phong, Ủy ban An toàn giao quốc gia, Viện Huyết học truyền máu Trung ương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phát động chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ XV- 2023 với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.
Diễu hành cổ động cho Chủ nhật Đỏ
Diễu hành cổ động cho Chủ nhật Đỏ

Chủ nhật Đỏ được Báo Tiền phong tổ chức lần đầu vào năm 2009, khi tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu, điều trị khá trầm trọng trong dịp Tết Nguyên đán. Đến nay, Chủ nhật Đỏ trở thành chương trình hiến máu tình nguyện được triển khai rộng khắp trong cả nước với lực lượng đông đảo người tham gia, sẵn sàng chìa cánh tay của mình để hiến những giọt máu quý giá cứu chữa bệnh nhân, nhân lên tinh thần tình nguyện.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023, cho biết: 15 năm qua, báo Tiền phong tự hào cùng các đơn vị trong ban tổ chức, cùng với hệ thống Đoàn, Hội, các trường đại học, học viện, doanh nghiệp, các lực lượng xây dựng Chủ nhật Đỏ đạt hai mục tiêu: Huy động số lượng máu mỗi năm và xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện. Đến nay, phong trào hiến máu của đất nước ta đã lớn mạnh, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu máu để điều trị ở các bệnh viện.

Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn nhìn nhận: “Chủ nhật Đỏ dần hình thành và trở thành phong trào được tổ chức hằng năm. Tuy nhiên, đối tượng người hiến máu vẫn tập trung vào một số nhóm đối tượng, chưa lan tỏa rộng rãi đến toàn dân. Do vậy, ban tổ chức Chủ nhật Đỏ sẽ nỗ lực lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện tới tất cả mọi người để khi người bệnh cần máu là có máu điều trị".

Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ lần thứ XV

Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ lần thứ XV

PGS,TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ: Vinh dự được đồng hành cùng chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 7 trong 15 năm tổ chức. Chủ nhật Đỏ là một sự kiện đáng quý, thể hiện truyền thống sẻ chia của dân tộc Việt Nam. Thầy và trò Đại học Bách khoa Hà Nội, sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm việc, nỗ lực học tập để tạo nên môi trường “xanh hơn” - xứng đáng là địa điểm đáng tin cậy để ban tổ chức chương trình tiếp tục lựa chọn đồng hành trong những năm tiếp theo.

Theo GS,TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, sau gần ba thập kỷ phát động phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam, chúng ta đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ và tự hào; từ việc tiếp nhận được hơn 100 nghìn đơn vị máu (năm 1994), đến nay mỗi năm cả nước đã tiếp nhận trên 1,4 triệu đơn vị máu.

Trong suốt thời gian qua đã có hàng chục triệu lượt người tham gia hiến máu. Hiện nay tại nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp và nhiều địa phương, hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành một nét đẹp văn hóa của mỗi thành viên và của cộng đồng.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho rằng, nhu cầu truyền máu ngày càng tăng do nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng tăng cao, ngành y tế đã triển khai áp dụng các kỹ thuật y học hiện đại như ghép tạng, ghép tủy, chạy thận nhân tạo, tiến hành các ca phẫu thuật lớn, điều trị nhiều loại bệnh máu, bệnh ác tính... Do vậy, bảo đảm đủ máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị luôn là áp lực rất lớn cho ngành y tế. Chính những sự kiện hiến máu như Chủ nhật Đỏ đã góp phần bảo đảm nguồn máu cho điều trị người bệnh dịp trước và sau Tết Nguyên đán, góp phần mang lại sự sống, niềm tin và hy vọng cho người bệnh và gia đình của họ.

Á hậu Phương Nga tham gia Chương trình Chủ nhật Đỏ

Á hậu Phương Nga tham gia Chương trình Chủ nhật Đỏ

Bộ Y tế mong rằng, chương trình Chủ nhật Đỏ mang đậm ý nghĩa nhân văn cao đẹp sẽ ngày càng được nhân rộng để góp phần phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế hãy đi đầu trực tiếp tham gia hiến máu để hưởng ứng phong trào này; kêu gọi sự vào cuộc của các nhà quản lý, nhà lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình hãy tích cực vận động, kêu gọi các cán bộ, nhân viên, người lao động, thanh niên, sinh viên, chiến sĩ công an, bộ đội… tham gia hiến máu để cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn. Kết thúc những ngày chủ nhật Đỏ, chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức các chương trình hiến máu, vì sức khỏe của chính chúng ta và vì sinh mệnh của nhiều người bệnh.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV có sự vào cuộc, tham gia của 40 tỉnh, thành phố trong cả nước; chương trình dự kiến được tổ chức trong 4 tháng (từ tháng 11/2022 đến tháng 2/2023) và tiếp nhận 45 đến 50 nghìn đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán.

Tính đến ngày 17/12, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV đã tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố với 15 điểm hiến máu; tổng số lượng máu đã tiếp nhận là hơn 8.000 đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu truyền thông về những điều cần biết về bệnh do não mô cầu. (Ảnh: Minh họa)

Phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh do não mô cầu có ý nghĩa quan trọng hạn chế biến chứng nặng và tử vong

Tối 17/10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo thông tin của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 14-16/10/2026, tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận chùm ba ca bệnh nhiễm trùng do não mô cầu trong đó có một trường hợp tử vong. 

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu thuộc tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau: Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu được công nhận đạt hạng I

Với hành trình gần 120 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) là một trong những cơ sở khám, chữa bệnh quan trọng, hàng đầu của tỉnh. Bệnh viện hiện có hơn 1.000 nhân sự, trong đó gần 260 bác sĩ, quy mô hơn 1.000 giường bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện E tạo bước tiến mới trong điều trị kỹ thuật cao

Đánh dấu chặng đường 59 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E ghi nhận những thành tựu mới trong lĩnh vực ghép tạng, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, năm 2026, bệnh viện triển khai thành công ca lấy đa tạng và ghép thận đầu tiên, đồng thời phối hợp điều phối tạng hiến để ghép cho 6 người bệnh tại 3 miền.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân mua sắm thực phẩm tại siêu thị. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế từng bước chuẩn bị nền tảng quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích nguy cơ

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đánh dấu bước đột phá về đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm, chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ, ứng phó bị động sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm thông qua phân tích nguy cơ.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp thành công với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước để thực hiện ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai - một dấu mốc giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của hệ thống y tế địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ở giữa) và đại diện các vụ, cục liên quan trao đổi những nội dung mới của các dự án luật thuộc ngành y tế chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Trần Minh)

Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây bốn dự án luật liên quan.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu.

Đau mạn tính và loãng xương đe dọa sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

Khoảng 30-40% phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, trong khi những cơn đau cơ xương khớp, đau đầu và rối loạn tiết niệu sinh dục thường bị xem là biểu hiện bình thường. Việc chủ quan trước những thay đổi sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý liên quan.

Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan khi mắc sốt rét nặng. (Ảnh: BVCC)

Người đàn ông hôn mê, suy đa cơ quan vì sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

Vàng da, vàng mắt kéo dài sau khi trở về từ Congo, người đàn ông 46 tuổi tự uống thuốc nam thay vì nhập viện điều trị. Chỉ đến khi rối loạn ý thức, phải thở máy, bệnh nhân mới được phát hiện mắc sốt rét nặng, tổn thương nhiều cơ quan. Ca bệnh cảnh báo nguy cơ bỏ sót sốt rét ở người trở về từ vùng dịch lưu hành.