Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với Quảng Ninh

Ngày 22/8, tại đặc khu Vân Đồn, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đến với bà con ngư dân tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” chia sẻ, chương trình đã tổ chức rất nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân hiểu và vận dụng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp, góp phần gỡ thẻ vàng IUU, thúc đẩy việc phát triển đời sống của ngư dân và phát triển kinh tế biển.

Thông qua chương trình, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng chung tay với Quảng Ninh, giúp ngư dân làm kinh tế biển bền vững, góp phần nâng cao nhận thức của bà con ngư dân về chống đánh bắt trái phép, sớm gỡ thẻ vàng IUU.

anh-bao-3.jpg
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành hải sản của Việt Nam. Quảng Ninh là địa phương có biển thứ 24 mà báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

anh-bao-5.jpg
Các hộ gia đình ngư dân ở đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh có gần 250km bờ biển cùng ngư trường rộng hơn 6.100km², là nơi sinh sống, mưu sinh của hàng nghìn tàu cá và hơn 10 nghìn lao động đánh bắt cá hoạt động dưới nhiều hình thức như: các hợp tác xã, tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá và cả các hộ gia đình. Tỉnh Quảng Ninh luôn xác định phát huy truyền thống nghề cá là một trụ cột kinh tế quan trọng trong chiến lược đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm thủy sản miền bắc. Vì vậy, phải gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ sinh thái môi trường, bảo tồn nguồn lợi thủy sản; đồng thời mạnh tay chống khai thác bất hợp pháp (IUU) và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh trên biển.

anh-bao-2.jpg
Ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”; 1 bộ bình ắc-quy, pin, đèn led và 1 túi thuốc. Ban tổ chức cũng trao tặng 4 máy tính bảng của Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu tài trợ và 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá khoảng 3 triệu đồng, cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Ban tổ chức còn hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ. Mục tiêu đặt ra là đưa ngành nuôi biển trở thành ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.

anh-bao-6.jpg
Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn và nhà tài trợ trao tặng các phần quà cho ngư dân.

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ góp phần nâng cao đời sống của bà con ngư dân khi làm kinh tế biển; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương sớm tháo gỡ thẻ vàng thủy sản.

Đến nay, chương trình đã được tổ chức tại 24 tỉnh, thành phố, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: phổ biến các quy định của Nhà nước trong khai thác hải sản; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo pháp lý về chủ đề giải pháp gỡ thẻ vàng IUU cho ngành hải sản; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bà con ngư dân; trao học bổng cho con em của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.