Chung tay phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Chiều 27/11, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 (TECHFEST Việt Nam 2024), với tinh thần “Chung tay phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại TECHFEST Việt Nam 2024. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại TECHFEST Việt Nam 2024. (Ảnh: Trần Hải)

Sau 9 năm tổ chức, TECHFEST quốc gia đã trở thành một sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm đông đảo các cơ quan ban hành chính sách, nhà quản lý, các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (KNST), quỹ đầu tư trong nước và quốc tế… nhằm thúc đẩy kết nối các nguồn lực trong nước và toàn cầu, góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững, là nền tảng để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ KNST toàn cầu.

TECHFEST Việt Nam năm 2024 diễn ra từ ngày 26 đến 28/11 tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nói chung và hệ sinh thái KNST nói riêng. Bức tranh hệ sinh thái KNST Việt Nam năm 2024 nổi bật với khoảng 4.000 doanh nghiệp KNST, trong đó có 2 kỳ lân và 11 doanh nghiệp được định giá trên 100 triệu USD. Cả nước có hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, 202 khu làm việc chung, 208 quỹ đầu tư, 35 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 79 cơ sở ươm tạo, và khoảng 170 trường đại học, cao đẳng tham gia vào các hoạt động KNST. Hơn 20 trung tâm KNST đã được hình thành tại các địa phương và trên toàn quốc.

Năm 2023, Việt Nam đã thu hút được 529 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm cho KNST, điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng và sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Cũng trong năm 2024, lần đầu tiên hệ sinh thái KNST của Việt Nam xếp hạng thứ 56 trong bảng xếp hạng Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Startup Blink…

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu ý kiến tại TECHFEST Việt Nam 2024. (Ảnh: Trần Hải)
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu ý kiến tại TECHFEST Việt Nam 2024. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ một số suy nghĩ: KNST bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo, là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển nhanh và bền vững. Có hệ sinh thái KNST tốt thì càng phát triển nhanh và hiệu quả cao. KNST góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của từng chủ thể, từng doanh nghiệp, và cũng có khả năng tạo ra những thay đổi đột phát, thậm chí kiến tạo những thị trường mới, ngành, lĩnh vực mới, phương thức sản xuất kinh doanh mới.

KNST là một đột phá cần thiết để khai thác có hiệu quả những tiến bộ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. KNST để bứt phá, vượt qua chính mình, để vươn xa, bay cao trong bầu trời kỷ nguyên số và phát triển xanh của nhân loại, là yếu tố đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để giàu mạnh và thịnh vượng. KNST để hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực và thế giới, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, bản sắc, tinh thần con người Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, KNST là động lực phát triển trong kỷ nguyên mới, tạo ra lực lượng sản xuất mới; nêu rõ, nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; nhân dân làm nên lịch sử. Việc huy động sức mạnh từ nhân dân và doanh nghiệp là vấn đề hết sức quan trọng. Thủ tướng nhấn mạnh coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng lúc, kịp thời, không bỏ lỡ thời cơ sẽ mang lại hiệu quả mới, giá trị mới. Do đó việc nắm bắt thời cơ là hết sức quan trọng. Việt Nam là nước đi sau, cho nên vừa có cơ hội và có thách thức, nhưng khát vọng là phải “bắt kịp, tiến cùng và vượt lên” không hài lòng những gì đã có, phải vượt qua giới hạn của chính bản thân mình.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại TECHFEST Việt Nam 2024. (Ảnh: Trần Hải)
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại TECHFEST Việt Nam 2024. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là một trong những quốc sách hàng đầu cho phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, KNST là một trong những động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng nhấn mạnh trong quá trình này, cần có tư duy đột phá, chấp nhận rủi ro, dám nghĩ, dám làm trong thúc đẩy các hoạt động KNST cả từ phía cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân với tinh thần “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”. Cần tạo môi trường pháp lý thuận lợi, cơ chế, chính sách phù hợp để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực dẫn dắt, hỗ trợ hiệu quả xây dựng hệ sinh thái KNST, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Phát huy vai trò mạnh mẽ vai trò của các mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ chế, chính sách chấp nhận rủi ro, giải phóng nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để đầu tư phát triển hệ sinh thái KNST. Phải hình thành thị trường KNST.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, thế giới ngày nay đang biến đổi nhanh, phức tạp, do đó nhận thức, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận cũng phải thay đổi; việc đầu tư, xử lý các công việc cũng phải thay đổi phù hợp tình hình. Do đó chúng ta phải thay đổi cách làm đối với đổi mới sáng tạo, KNST. Chúng ta vừa đứng trước cơ hội lớn đồng thời đối mặt thách thức to, phải tìm ra đường đi phù hợp thể chế, truyền thống lịch sử, văn hoá, hoàn cảnh đất nước. Bước đi phải khôn khéo, tận dụng tối đa thời cơ, tránh những khó khăn, rủi ro. Đây cũng là cơ hội để bứt phá, vươn mình, thể hiện trí tuệ Việt, tinh thần Việt, con người Việt.

Quang cảnh sự kiện TECHFEST Việt Nam 2024. (Ảnh: Trần Hải)
Quang cảnh sự kiện TECHFEST Việt Nam 2024. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng yêu cầu chủ đạo đặt ra đối với phát triển hệ sinh thái KNST quốc gia: Thu hút được các nguồn lực từ các tập đoàn quốc tế, quốc gia cho KNST; Nuôi dưỡng và phát triển nhiều kỳ lân công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ mới; tạo hệ sinh thái KNST toàn diện, bao trùm.

Về quan điểm định hướng, Thủ tướng nêu rõ, KNST cần phải có sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của cả cộng đồng, người dân, doanh nghiệp; phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực chủ yếu, đặc biệt là thế hệ trẻ. KNST cần có tư duy mới, nhận thức mới, cách làm mới. Phải có tư duy hỗ trợ, thay vì không quản được thì cấm. Phải có tư duy hợp tác phát triển, thay vì xin cho. Phải có tư duy dài hạn, thay vì chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt; phải có tư duy hỗ trợ chứ không phải xin-cho, có tư duy hợp tác phát triển chứ không phải thấy gì làm đó; có tư duy dài hạn, ổn định vì lợi ích chung.

“Đổi mới để bay cao; sáng tạo để vươn xa; hội nhập để tiến lên”.

KNST cần phải dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro, dám tiên phong, dám hành động, vượt lên chính mình, dấn thân vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì tương lai tươi sáng của đất nước. Hệ sinh thái KNST phải là một trụ cột quan trọng để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo đột phá về thể chế thúc đẩy mô hình kinh doanh mới. Hệ sinh thái KNST phải là môi trường nuôi dưỡng, đào tạo thế hệ doanh nhân công nghệ tương lai. Tinh thần đặt ra là: “Đổi mới để bay cao; sáng tạo để vươn xa; hội nhập để tiến lên”.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để ưu tiên thúc đẩy KNST; xác định rõ lĩnh vực ưu như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, những công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, điện toán đám mây, internet vạn vật…. Xác định rõ hướng đi cho khoa học công nghệ, KNST tập trung cho các lĩnh vực: chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật, blockchain; chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khắc phục tình trạng cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số…. Bảo đảm nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất để KNST được nuôi dưỡng, bao bọc, phát triển. KNST phải nguồn nhân lực chất lượng cao; KNST phải có thị trường, hợp tác quốc tế, có sàn giao dịch.

Về một số nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng nêu rõ, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát, có cơ chế, chính sách đột phá tạo động lực thúc đẩy KNST; khẩn trương xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung và trình Chính phủ ban hành Nghị định về KNST, đổi mới sáng tạo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 94/2020 về Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC). Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tích hợp KNST vào các chương trình đào tạo và giảng dạy, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ trẻ tham gia. Bộ Ngoại giao cần phát huy vai trò cầu nối quốc tế, mở rộng mạng lưới kết nối tri thức toàn cầu, đặc biệt là huy động sự tham gia của cộng đồng trí thức người Việt ở nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi động TECHFEST Việt Nam 2024. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi động TECHFEST Việt Nam 2024. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan chú trọng chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn phong phú, xu hướng toàn cầu của các hoạt động KNST để ứng xử phù hợp. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức, hành động và tổ chức triển khai các hoạt động KNST trong từng ngành, lĩnh vực một cách bài bản và có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra để thúc đẩy KNST, linh hoạt ứng dụng chính sách phù hợp với đặc thù của địa phương. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sáng tạo, mô hình phù hợp để thúc đẩy KNST trong cộng đồng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân tham gia các hoạt động KNST, nhất là tiếp cận nguồn tài chính, phòng thí nghiệm, mạng lưới chuyên gia, cố vấn trong nước, quốc tế…

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân: tích cực tham gia một cách thiết thực, cụ thể các hoạt động KNST, giúp Việt Nam sớm theo kịp các nước trong khu vực, trên thế giới. Mỗi doanh nghiệp KNST cần phải là một "hạt nhân đổi mới" `góp phần tạo động lực mới cho nền kinh tế, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghi thức khởi động TECHFEST Việt Nam 2024 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo. (Ảnh: Trần Hải)
Nghi thức khởi động TECHFEST Việt Nam 2024 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo. (Ảnh: Trần Hải)

Đối với các tổ chức hỗ trợ KNST: các tổ chức hỗ trợ KNST (các vườn ươm, trung tâm hỗ trợ KNST, trường đại học…): phát huy vai trò là cầu nối, kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp với các nguồn lực (vốn đầu tư, cố vấn chuyên môn, mạng lưới chuyên gia, thị trường). Cập nhật liên tục những mô hình hỗ trợ tiên tiến, ứng dụng công nghệ và dữ liệu lớn trong việc đánh giá, phát triển và theo dõi các doanh nghiệp khởi nghiệp. Cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến mở rộng quy mô và vươn ra quốc tế, tạo nên một hệ sinh thái KNST bền vững.

Chính phủ cam kết đồng hành, giữ vai trò kiến tạo, xây dựng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh; mô hình quản lý tập trung để bảo đảm quy trình thuận lợi cho các doanh nghiệp KNST, giảm phiền hà, sách nhiễu; tạo thị trường cho KNST, lấy cầu tạo thị trường; chính sách phải ổn định lâu dài để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư; xây dựng các chính sách hỗ trợ về nhà ở, visa, đi lại, vốn ưu đãi; xây dựng các quy định vốn thông qua sàn chứng khoán.

Thủ tướng đề nghị “3 chung”: chung sức đồng lòng cùng thúc đẩy KNST; chung tay hành động, chia sẻ tầm nhìn; chung hưởng thụ thành quả. Chính phủ và các cấp, các ngành phải phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ. Thủ tướng nhấn mạnh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là một động lực và nguồn lực quan trọng trong sự phát triển bền vững. Muốn có khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thì phải có con người đổi mới sáng tạo. Khởi nghiệp cần sự đam mê, quyết tâm, lòng kiên trì và sự dũng cảm vượt qua chông gai, thử thách để hướng tới thành công.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, thông qua sự kiện quan trọng hôm nay, chúng ta sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm quý, bài học hay, cách làm hiệu quả. Đề nghị các nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đóng góp tích cực hơn nữa cho hệ sinh thái KNST của Việt Nam.

Với tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám hành động, dám dấn thân, dám đổi mới sáng tạo" đem lại hiệu quả cao hơn, để mang lợi ích cho nhân dân, , đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; chúng ta tin tưởng rằng cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy khí chất, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam; dám đối diện với khó khăn, thách thức, không sợ thất bại, không một khó khăn trở ngại nào mà chúng ta không vượt qua; với động lực mạnh mẽ, nhiệt huyết, niềm tin và đam mê cháy bỏng; tạo nên những "kỳ lân" tầm cỡ khu vực và thế giới; đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa về KNST; góp phần đưa đất nước ta vững bước vào Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi động TECHFEST Việt Nam 2024.

* Trong khuôn khổ sự kiện đã Diễn đàn cấp cao Chung tay phát triển hệ sinh thái KNST Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Khoa học công nghệ là động lực để phát triển đất nước thời kỳ mới. (Ảnh: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong giờ học về Trí tuệ nhân tạo (AI)).

Từ độc lập đến hùng cường: Một Việt Nam đứng vững giữa thời đại

Nếu thế hệ cha anh đã anh dũng giành lấy quyền quyết định vận mệnh dân tộc, thì thế hệ hôm nay mang trên vai sứ mệnh xây đắp nội lực để đất nước thực sự làm chủ tương lai của chính mình. Ngày Quốc khánh 2/9 là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường gian lao đã đi qua để soi rọi con đường phía trước.

Chính sách xóa đói giảm nghèo của Chính phủ làm thay đổi tích cực cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới

Trong 40 năm qua (1986-2026), cùng với quá trình đổi mới tư duy phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã có bước chuyển căn bản cả về quan điểm, mục tiêu và phương thức thực hiện.

Cán bộ kỹ thuật VNPT hướng dẫn giáo viên Trường Tiểu học Đại Thịnh (sau sáp nhập) thao tác sử dụng các tính năng của hệ sinh thái giáo dục VnEdu. (Ảnh: VNPT)

Số hóa quản trị trường học sau sáp nhập và lời giải từ VnEdu

Đứng trước bài toán quy mô tăng gấp đôi sau sáp nhập, Trường Tiểu học Đại Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) đã nhanh chóng giải tỏa áp lực quản trị và chuẩn hóa dòng dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” nhờ điểm tựa vững chắc từ Hệ sinh thái giáo dục số VnEdu của VNPT.

OpenAI cắt quyền truy cập mô hình đối với Cursor sau khi SpaceX mua lại

OpenAI cắt quyền truy cập mô hình đối với Cursor sau khi SpaceX mua lại

Ngay sau khi SpaceX hoàn tất thương vụ thâu tóm trị giá 60 tỷ USD đối với Anysphere, công ty chủ quản của công cụ lập trình AI đình đám Cursor, OpenAI đã lập tức tuyên bố trên mạng xã hội X và website chính thức rằng sẽ chấm dứt hợp tác và khóa quyền truy cập trực tiếp của Cursor vào toàn bộ các mô hình trí tuệ nhân tạo của họ.

Giới thiệu sản phẩm ứng dụng AI tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2025. (Ảnh: HÀ LINH)

Chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng trí tuệ nhân tạo

Ngày 28/8/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định này thay thế Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021 về ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Đà Nẵng triển khai thành công mô hình Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Nâng cao năng lực số cho cán bộ cơ sở

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, năng lực số không còn là kỹ năng bổ trợ, mà đã trở thành một bộ phận thiết yếu của năng lực thực thi công vụ. Đổi mới phương thức đào tạo sẽ giúp nâng cao năng lực số, giảm tình trạng cán bộ cấp cơ sở không đồng đều về năng lực số ở một số địa phương hiện nay.

Các diễn giả chính và thành viên Ban tổ chức hội thảo. (Ảnh: Tuấn Anh)

Gợi mở hướng nghiên cứu, thúc đẩy cơ hội hợp tác mới trong công nghệ giáo dục và trí tuệ nhân tạo

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và các bên liên quan cùng trao đổi, thảo luận về những thay đổi mà AI đang tạo ra đối với giáo dục, qua đó gợi mở các hướng nghiên cứu và thúc đẩy những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và trí tuệ nhân tạo.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, công bố Giải thưởng tại cuộc họp báo định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: HÀ LINH)

Giải thưởng Make in Vietnam có hạng mục riêng về trí tuệ nhân tạo

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam” năm 2026 lần đầu tiên có hạng mục riêng dành cho sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) xuất sắc nhằm khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo có giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giao diện Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo. (Ảnh chụp màn hình)

Vận hành Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo

Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống trí tuệ nhân tạo đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào vận hành, hình thành một đầu mối thống nhất phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp thông tin và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Việt Nam an toàn, có trách nhiệm.

Robot taxi tự hành do Công ty cổ phần Phenikaa-X nghiên cứu phát triển là một trong bốn dòng phương tiện được thử nghiệm.

Kiến tạo môi trường để công nghệ được thử nghiệm

Việc Công ty cổ phần Phenikaa-X là đơn vị đầu tiên tại Hà Nội triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với phương tiện tự hành đánh dấu bước chuyển từ nghiên cứu, phát triển công nghệ sang kiểm chứng trong thực tế, từ quản lý công nghệ mới sang kiến tạo môi trường để công nghệ được thử nghiệm và đưa vào thực tiễn.

Doanh nghiệp tìm hiểu giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu tại DCCI Summit 2026 (Ảnh Viettel IDC)

Khơi thông dòng chảy dữ liệu

Việt Nam đang từng bước hình thành không gian dữ liệu thống nhất, mở rộng khả năng kết nối, chia sẻ và đưa dữ liệu vào lưu thông. 

Nguyễn Vũ An Chi, học sinh lớp 11 Trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ, Hà Nội. (Ảnh: VNPT)

Năm học mới và những “lớp học” trong chiếc điện thoại

Từ thời khóa biểu, tài liệu ôn tập đến những buổi học trực tuyến, chiếc điện thoại kết nối internet đang hiện diện trong nhiều hoạt động học tập hằng ngày của người trẻ. Khi năm học mới bắt đầu, nhu cầu kết nối vì thế không chỉ gắn với liên lạc hay giải trí, mà ngày càng gắn với khả năng học tập chủ động và linh hoạt hơn.

Tỉnh đoàn Tây Ninh và MobiFone Tây Ninh ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: THANH PHONG)

Tuổi trẻ Tây Ninh tiên phong chuyển đổi số

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngày 27/8, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 150 điểm cầu ở các xã, phường và trường học trên địa bàn.

(Ảnh minh họa: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Không chỉ “có sóng”, người dân cần internet đủ nhanh, ổn định

Điện thoại hiển thị vạch sóng nhưng người dân vẫn khó gửi hồ sơ, truy cập dịch vụ số; có nơi việc liên lạc còn phụ thuộc vào “may rủi”. Thông tư số 51/2026/TT-BKHCN đưa ra cách tiếp cận mới: phổ cập viễn thông công ích không chỉ được tính bằng vùng phủ, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng kết nối thực tế.

Cần thu hút và giữ chân những tổng công trình sư, chuyên gia, nhà khoa học đủ năng lực đảm nhận các nhiệm vụ công nghệ chiến lược. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tạo sức hút mới với nhân lực công nghệ chiến lược

Người giỏi có thể được thu hút bằng thu nhập, nhưng để họ ở lại và tạo ra kết quả, cần những bài toán đủ lớn, phòng thí nghiệm hiện đại, đội ngũ cộng sự và quyền quyết định chuyên môn. Nghị định số 260/2026/NĐ-CP đã mở cơ chế theo hướng đó; vấn đề còn lại là đưa chính sách vào thực tiễn.

Tăng cường khả năng ứng dụng, thương mại hóa đối với sản phẩm công nghệ. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đặt hàng từ thực tiễn, đo kết quả bằng sản phẩm

Thay vì bắt đầu từ đề xuất nghiên cứu và chờ đến khi nghiệm thu mới đánh giá, nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược sẽ được hình thành từ bài toán thực tế, chia theo từng gói công việc và sàng lọc qua các mốc kết quả. Cách làm mới hướng nguồn lực nhà nước vào công nghệ có khả năng ứng dụng, thương mại hóa.