Chung tay giúp bệnh nhân bảo hiểm y tế khó khăn

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai chương trình “Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn” năm thứ hai. Chương trình sẽ được thực hiện rộng khắp ở nhiều địa phương.
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao quà hỗ trợ bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Trần Hải)
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao quà hỗ trợ bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Trần Hải)

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế khó khăn

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chương trình “Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Quý Mão 2023”.

Sự kiện hướng tới mục tiêu tiếp tục chia sẻ, lan tỏa yêu thương để động viên các bệnh nhân vượt qua bệnh tật, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc,

“Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Quý Mão 2023” tiếp tục chia sẻ, lan tỏa yêu thương để động viên các bệnh nhân vượt qua bệnh tật, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhân dịp này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà cho các bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế. Đây là những người có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại điều trị tại các bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp tới.

Chương trình cũng được Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai tại bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố. Nguồn kinh phí tặng quà cho nhóm đối tượng trên trích từ Quỹ hoạt động tình nghĩa của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Hoạt động thiện nguyện này hưởng ứng “Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động. Đây cũng là sự kiện thường niên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc được ngành thực hiện liên tục trong nhiều năm qua.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Trần Hải)

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh: “Bên cạnh công tác chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn quan tâm tổ chức các hoạt động xã hội gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành”.

Tại chương trình, thay mặt Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã trao 120 suất quà cho các bệnh nhân là người tham gia bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện và đại diện 6 bệnh viện để chuyển tới các bệnh nhân còn lại. Số quà còn lại sẽ được trao trực tiếp cho các bệnh nhân tại bệnh viện.

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã phát động chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, trao quà - mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022” trên toàn quốc. Chương trình hướng đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh và cơ sở y tế huyện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Tiếp thêm động lực cho người bệnh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao hỗ trợ cho đại diện một số bệnh viện tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Hải)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao hỗ trợ cho đại diện một số bệnh viện tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Hải)

Đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho hay, trong nhiều năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã luôn đồng hành cùng các bệnh viện và ngành y tế tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc bảo đảm cung cấp các dịch vụ y tế cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một trong những khâu có vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Điều này tiếp tục thể hiện sự quan tâm tới người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Những phần quà được trao tặng hôm nay có ý nghĩa và giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực cho người bệnh.

Là một trong những người có mặt tại chương trình, chị Trương Thị Hằng (Vĩnh Phúc) có chồng đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xúc động nói: “Chồng tôi là lao động chính trong nhà, giờ đang phải điều trị dài ngày ở bệnh viện nên gia đình hết sức khó khăn. Hôm nay, được nhận phần quà hết sức ý nghĩa này, tôi chân thành cảm ơn Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã mang đến cho gia đình mình sự quan tâm, động viên, an ủi dịp Tết đến Xuân về. Với tấm thẻ bảo hiểm y tế và sự quan tâm của các cán bộ ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, chồng tôi có thêm động lực và điểm tựa để vượt qua bệnh tật. Chúng tôi thấy được quan tâm và rất ấm lòng trong những ngày Tết không được sum họp bên gia đình…”

Chị Phạm Thị Nga (Nam Định) xúc động khi được hỗ trợ từ chương trình "Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế". (Ảnh: Trần Hải)

Chị Phạm Thị Nga (Nam Định) xúc động khi được hỗ trợ từ chương trình "Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế". (Ảnh: Trần Hải)

Còn chị Phạm Thị Nga (đến từ huyện Ý Yên, Nam Định), có bố đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cũng rất cảm động trước sự hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với người thân. Chị mong muốn lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình tới nhiều người bệnh cùng hoàn cảnh.

Thạc sĩ Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K), chia sẻ, bảo hiểm y tế là cứu cánh của người bệnh, người nghèo và nhất là bệnh nhân ung thư. Khi người nghèo mắc ung thư, khó khăn với họ tăng lên gấp bội. Có thẻ bảo hiểm y tế là sự hỗ trợ rất lớn với bệnh nhân ung thư - điều này với bệnh nhân và người nhà của họ ở Bệnh viện K thấm thía nhất, cảm nhận rõ nhất.

“Là người trực tiếp điều trị cho người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế, tôi biết họ thiệt thòi rất lớn. Với các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện K, Phòng Công tác xã hội là đầu mối tham mưu các chính sách, cũng như vận động hỗ trợ bệnh nhân khó khăn. Qua đó, chúng tôi mong muốn vận động doanh nghiệp và cán bộ y tế đóng góp tặng người bệnh thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp hiệu quả cho chương trình này, vì những người không có thẻ bảo hiểm y tế nhiều khi không bảo đảm đủ các giấy tờ liên quan như thiếu chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu...”- Bác sĩ Tĩnh nói.

Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện K cho hay, nhiều cán bộ y tế và nhà hảo tâm cũng muốn được tặng thẻ bảo hiểm y tế, cùng tham gia đồng hành với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Từ đó, giúp số người tham gia bảo hiểm y tế cao hơn.

Đến hết năm 2022, số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 91,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,03% dân số.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nêu rõ, đến hết năm 2022, số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 91,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,03% dân số, đạt chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao. Mục tiêu phấn đấu là năm 2025 có 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách còn có vướng mắc cần tháo gỡ, để làm sao tất cả người dân tham gia vào lưới an sinh xã hội, tham gia bảo hiểm y tế. Vì vậy, các đơn vị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chương trình cụ thể, phối hợp phát động và thông báo tới các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc.

Với hơn 13 nghìn cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cần chú trọng tuyên truyền đến người bệnh, người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ mua thẻ. Nếu có điều kiện, sẽ tìm cách hỗ trợ cho người dân còn khó khăn chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tin tưởng, thời gian tới, các bệnh viện và ngành y tế sẽ luôn vững tâm, sát cánh cùng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác bảo đảm an sinh xã hội và sức khỏe nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ nội soi đặt stent LAMS cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Tám tháng, ghi nhận hơn 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đến hết tháng 8/2026, có 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế gần 118.000 tỷ đồng. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai trong điều kiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đi cùng với các quy định, chính sách mới về y tế và bảo hiểm y tế.