Chung tay giải quyết những vấn đề có tính toàn cầu của người lao động

Đây là lần thứ ba, tổ chức Công đoàn Việt Nam vinh dự được giao nhiệm vụ đăng cai Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Công đoàn thế giới.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 4/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU) tổ chức Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Công đoàn thế giới.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (Đảng ủy), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch WFTU; Mzwandile Michael Makwayiba, Chủ tịch WFTU; Pambis Kyritsis - Tổng Thư ký WFTU; Georgios Mavrikos, Chủ tịch danh dự WFTU.

Hội nghị có sự tham dự của gần 80 đại biểu quốc tế, đến từ hơn 40 tổ chức công đoàn quốc gia của 36 nước và các tổ chức công đoàn ngành, nghề quốc tế trực thuộc Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Hữu nghị tặng Chủ tịch danh dự WFTU Georgios Mavrikos.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Hữu nghị tặng Chủ tịch danh dự WFTU Georgios Mavrikos.

WFTU là tổ chức Công đoàn quốc tế được thành lập từ năm 1945, là trung tâm Công đoàn quốc tế đầu tiên và lâu đời nhất, tập hợp 110 triệu đoàn viên thuộc 217 tổ chức công đoàn của 133 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội nghị Hội đồng Chủ tịch WFTU được tổ chức thường niên nhằm thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của WFTU năm vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động năm tiếp theo và xem xét, thông qua đơn xin gia nhập WFTU của các tổ chức.

Thành phần tham dự Hội nghị là các đồng chí Ủy viên Hội đồng Chủ tịch WFTU, Ủy viên Ban Thư ký WFTU, Trưởng đại diện các văn phòng khu vực WFTU và Chủ tịch, Tổng Thư ký Công đoàn ngành quốc tế thuộc WFTU.

Việc WFTU quyết định chọn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là đơn vị tổ chức Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới và Hội thảo quốc tế “Liên hiệp Công đoàn Thế giới, 80 năm hình thành và phát triển” nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập WFTU, một lần nữa thể hiện sự tín nhiệm của WFTU đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cũng như tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, khẳng định sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại cơ chế đa phương quan trọng này, đóng góp vào việc nâng cao hiểu biết, xây dựng tình đoàn kết quốc tế và mở rộng vai trò, ảnh hưởng của Công đoàn Việt Nam đối với các vấn đề lao động và công đoàn trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng được tổ chức Hội nghị đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch WFTU phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch WFTU phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng thời nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, thách thức: cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và xung đột vũ trang diễn ra ở nhiều khu vực; khủng hoảng kinh tế, đứt gãy chuỗi giá trị trên thế giới chưa thực sự phục hồi; Chính phủ các nước tăng cường các biện pháp kiểm soát khủng hoảng kinh tế; vấn đề biến đổi khí hậu và thách thức an ninh phi truyền thống; sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ... ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động nhiều nơi trên thế giới.

Các tổ chức công đoàn trên thế giới cũng gặp nhiều khó khăn trong phát triển đoàn viên và thực hiện các nhiệm vụ về đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, thúc đẩy thương lượng tập thể nhằm cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ việc làm, chế độ chính sách của người lao động, nhất là trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội để chúng ta thúc đẩy sự đoàn kết, thống nhất giữa các tổ chức công đoàn, hướng tới việc xây dựng một tương lai công bằng, tiến bộ và phát triển bền vững cho tất cả người lao động - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định: Công đoàn Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy, mở rộng quan hệ với các tổ chức Công đoàn quốc gia trên thế giới và luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên, đóng góp tích cực vào các diễn đàn công đoàn quốc tế do Liên hiệp Công đoàn Thế giới tổ chức.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để thúc đẩy sự phát triển bền vững của phong trào công đoàn quốc tế và củng cố, nâng cao hơn nữa vai trò của Liên hiệp Công đoàn Thế giới, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề xuất 3 kiến nghị tới hội nghị.

Đó là: Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển đoàn viên. Theo đó, cần có các giải pháp cụ thể nhằm mở rộng mạng lưới đoàn viên, đặc biệt là tại các khu vực kinh tế tư nhân và phi chính thức. Việc tăng số lượng đoàn viên không chỉ giúp nâng cao sức mạnh tập thể mà còn góp phần củng cố vị thế của công đoàn trong quá trình đàm phán và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Xây dựng cơ chế minh bạch và công bằng nâng cao trách nhiệm đóng góp tài chính của các tổ chức thành viên để đảm bảo sự phát triển bền vững của WFTU, triển khai hiệu quả hơn các chương trình hỗ trợ người lao động trên toàn cầu.

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao sự hiện diện của WFTU trên các nền tảng truyền thông quốc tế; tổ chức nhiều sự kiện hơn để nâng cao nhận thức của người lao động về vai trò của WFTU. Từ đó thu hút thêm sự quan tâm và tham gia từ các tổ chức công đoàn trên thế giới.

Dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Chủ tịch danh dự WFTU, nguyên Tổng thư ký WFTU, Georgios Mavrikos.

Có thể bạn quan tâm

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.

Tin nổi bật ngày 3/7: Quy định mới liên quan Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1

Tin nổi bật ngày 3/7: Quy định mới liên quan Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1; Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích… là một số tin tức nổi bật ngày 3/7.

Đặc khu Cô Tô phối hợp với các hãng tàu bố trí phương tiện đưa du khách vào bờ tránh bão số 1 an toàn.

Đặc khu Cô Tô đưa 3.147 du khách về đất liền an toàn trước khi bão số 1 ảnh hưởng đến vùng biển Quảng Ninh

Thực hiện công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các ngành chức năng về việc tạm dừng hoạt động tàu, thuyền rời cảng, bến từ 17 giờ cùng ngày để chủ động ứng phó với bão số 1, Đặc khu Cô Tô đã khẩn trương triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Kíp trực kiểm soát không lưu tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi duy trì chế độ trực, bảo đảm an toàn hoạt động bay trước diễn biến của bão số 1.

VATM chủ động các phương án ứng phó bão số 1, bảo đảm an toàn hoạt động bay

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, dự báo gây ảnh hưởng trực tiếp nhiều khu vực điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó trên toàn hệ thống, nhằm duy trì liên tục, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay, giảm thiểu tối đa tác động của thiên tai.