Tăng cường đoàn kết các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới

Trong các ngày từ 27 đến 29/10, tại thành phố La Habana (Cuba), đã diễn ra Cuộc gặp quốc tế các Đảng cộng sản và công nhân (IMCWP) lần thứ 22, với sự tham dự của 142 đại biểu đại diện 73 đảng cộng sản, công nhân đến từ 57 quốc gia.
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, hội kiến Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, hội kiến Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc gặp năm nay do Đảng Cộng sản Cuba đăng cai tổ chức với chủ đề “Đoàn kết với Cuba và tất cả các dân tộc đang đấu tranh. Thống nhất lại, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, cùng với các phong trào xã hội và quần chúng, đối mặt với chủ nghĩa tư bản và các chính sách tư bản, mối đe dọa của chủ nghĩa phát-xít và chiến tranh; bảo vệ hòa bình, môi trường, quyền của nhân dân lao động, tình đoàn kết và chủ nghĩa xã hội”.

Trên tinh thần quốc tế vô sản và đoàn kết giữa các đảng cộng sản và công nhân anh em, các đảng tham gia Cuộc gặp đã trao đổi, đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực, những thách thức hiện nay đối với hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới, môi trường và quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Các đảng khẳng định quyết tâm tăng cường sự thống nhất, phát huy tinh thần đoàn kết và vai trò của lực lượng cộng sản, công nhân quốc tế trong bảo vệ các giá trị của chủ nghĩa xã hội, kiến tạo trật tự thế giới tiến bộ dựa trên hòa bình, phát triển bền vững, công bằng và bình đẳng. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm, các đảng đã thảo luận và thông qua Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động của Cuộc gặp.

Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương dẫn đầu, đã tích cực tham gia cuộc họp của Nhóm công tác, các phiên thảo luận toàn thể và các hoạt động khác trong khuôn khổ Cuộc gặp. Trong tham luận tại Cuộc gặp, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng ta bày tỏ đánh giá cao Đảng Cộng sản Cuba đã đăng cai và tổ chức chu đáo sự kiện quan trọng này của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế.

Đồng chí Trưởng đoàn thông báo về tình hình Việt Nam, các mục tiêu phát triển đất nước và chủ trương, đường lối đối ngoại được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ của các đảng cộng sản, công nhân và các lực lượng tiến bộ trên thế giới đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay.

Bên lề Cuộc gặp, Đoàn đại biểu Đảng ta đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với một số Đoàn, trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước và các phương hướng thúc đẩy quan hệ giữa hai bên thời gian tới.

Trong thời gian thăm Cuba, Đoàn và Đại sứ Việt Nam tại Cuba đã đến chào Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel; hội kiến Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Roberto Morales Rô-béc-tô Môn-ra-lết, có cuộc làm việc với Quyền Trưởng Ban Đối ngoại Ángel Arzuaga Reyes, và trao đổi với Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc Fernando González Llort.

Tại các cuộc gặp, đồng chí Trần Quốc Cường khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ Cuba dành cho Việt Nam từ trước tới nay, coi trọng củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai bên. Lãnh đạo Cuba đánh giá cao Đảng ta đã cử đoàn tham dự Cuộc gặp, chia sẻ và ủng hộ Bạn tổ chức thành công Cuộc gặp; trân trọng và cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, khẳng định mong muốn thúc đẩy và nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, vì lợi ích của nhân dân và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, vì hoà bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.