Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp

Tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã có thông báo chính thức về quyết định nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Việc triển khai dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn với đợt rà soát giữa kỳ diễn ra vào tháng 3/2026.

Các công ty chứng khoán đưa ra nhiều dự báo lạc quan về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn tới. (Ảnh: TRỌNG HIẾU)
Các công ty chứng khoán đưa ra nhiều dự báo lạc quan về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn tới. (Ảnh: TRỌNG HIẾU)

Bước ngoặt lớn

Ngày 8/10/2025, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell đã công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là cột mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện trong nỗ lực thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Đây cũng là bước ngoặt mở ra giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam với yêu cầu cải cách ngày càng sâu rộng, hướng tới mục tiêu dài hạn trong tương lai. Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell, bảo đảm quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình, đồng thời, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường tài chính toàn cầu.

Sau công bố nâng hạng vào ngày 8/10/2025, FTSE Russell sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến thị trường và khuyến khích các bên liên quan đóng góp ý kiến trước đợt rà soát giữa kỳ tháng 3/2026 để bảo đảm quá trình nâng hạng được thực hiện đúng kế hoạch vào tháng 9/2026.

Quá trình chuẩn bị nâng hạng đã được chuẩn bị từ năm 2018. Tại thời điểm được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng, có hai tiêu chí thị trường chứng khoán Việt Nam chưa đáp ứng được, gồm “chu kỳ thanh toán” và “phương thức-chi phí xử lý giao dịch thất bại”. Vì vậy, năm 2024, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam đã triển khai mô hình giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước, chính thức loại bỏ yêu cầu ký quỹ trước đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và thiết lập quy trình chính thức để xử lý giao dịch thất bại.

Đáng lưu ý, Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell (IGB) cho biết đã xem xét ý kiến của Ủy ban cố vấn phân loại thị trường về hạn chế của nhà đầu tư nước ngoài khi giao dịch tại Việt Nam. Theo IGB, đây không phải điều kiện bắt buộc, nhưng việc cải thiện khả năng tiếp cận của khối ngoại là điều thiết yếu để nâng hạng.

Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell (IGB) cho biết đã xem xét ý kiến của Ủy ban cố vấn phân loại thị trường về hạn chế của nhà đầu tư nước ngoài khi giao dịch tại Việt Nam. Theo IGB, đây không phải điều kiện bắt buộc, nhưng việc cải thiện khả năng tiếp cận của khối ngoại là điều thiết yếu để nâng hạng.

Do đó, ý kiến này vẫn được xem xét và ghi nhận những nỗ lực hiện nay của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam trong việc xây dựng mô hình cho phép các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch thông qua đối tác là các công ty chứng khoán toàn cầu. Nỗ lực này được kỳ vọng sẽ đưa thị trường Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế, giảm thiểu rủi ro đối tác và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư thông qua việc thiết lập các mối quan hệ với tổ chức trung gian uy tín.

Cơ hội thu hút thêm vốn quốc tế

Đón nhận thông tin tích cực từ FTSE Russell, các công ty chứng khoán đồng loạt đưa ra nhiều dự báo lạc quan về triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn tới. Theo Giám đốc Chiến lược Thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) Trần Hoàng Sơn, việc nâng hạng sẽ giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống đầu tư toàn cầu, có thể đón dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ từ các quỹ thụ động và chủ động.

VPBankS ước tính, nếu Việt Nam chiếm khoảng 0,5% tỷ trọng trong rổ chỉ số FTSE Emerging Market, tổng dòng vốn ngoại thu hút trong thời gian tới có thể đạt 3-7 tỷ USD. Sự xuất hiện của dòng vốn mới kỳ vọng sẽ giúp thị trường tăng mạnh thanh khoản với giá trị giao dịch bình quân lên mức 2-3 tỷ USD/phiên (giá trị giao dịch bình quân hiện nay đạt khoảng 860 triệu USD/phiên).

Quan trọng hơn, việc nâng hạng không chỉ mang ý nghĩa về tài chính mà còn góp phần củng cố vị thế, hình ảnh kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế. Khi dòng vốn ngoại đổ vào thị trường, các công ty niêm yết sẽ có thêm động lực minh bạch hóa báo cáo tài chính, chuẩn hóa quản trị, mở rộng quy mô vốn hóa và đẩy mạnh hoạt động bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)… Nếu tận dụng tốt cơ hội, thị trường chứng khoán có thể trở thành kênh huy động vốn chủ lực của nền kinh tế, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 8% năm 2025 và hướng tới mức hai con số trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng nhận định, nâng hạng chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng đối với thị trường chứng khoán sau thời gian này là cạnh tranh sòng phẳng ở FTSE và tiến bước tới nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI (Morgan Stanley Capital International). Còn theo bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu HSBC, dự báo tiềm năng dòng vốn nước ngoài có thể lên đến 3,4-10,4 tỷ USD sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Theo Bộ Tài chính, việc nâng hạng là một trong nhiều mục tiêu phát triển nhằm nâng cao hiệu quả thị trường chứng khoán, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, hỗ trợ thị trường vốn phát triển, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Theo Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi, việc nâng hạng là quá trình liên tục, cần được duy trì trong dài hạn với mục tiêu cuối cùng là phát triển thị trường chứng khoán ổn định, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả cho nền kinh tế, doanh nghiệp và thị trường vốn trung, dài hạn.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.