Chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ ở đồng bằng sông Cửu Long

Theo các chuyên gia, hoạt động khoa học và công nghệ tại đồng bằng sông Cửu Long cần được quan tâm hơn nữa để tương xứng với nhu cầu phát triển. Trong đó, cần ưu tiên tăng cường nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng chuyển giao công nghệ để phục vụ trực tiếp cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ ưu tiên phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y sinh...

Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, thành phố, chiếm 12% diện tích, 19% dân số của cả nước, có lợi thế phát triển nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, du lịch, năng lượng tái tạo.

Đây là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất Việt Nam, đóng góp 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 70% các loại trái cây của cả nước, 95% lượng gạo xuất khẩu và 60% sản lượng cá xuất khẩu.

Theo một số chuyên gia, bao năm qua, thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long vẫn chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp. Hoạt động công nghiệp của vùng chưa có sự phát triển tương xứng tiềm năng.

Tuy là khu vực quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của cả nước, nhưng phần lớn doanh nghiệp là nhỏ, siêu nhỏ; thiếu lao động có tay nghề trình độ cao, năng suất lao động thấp.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ một số tỉnh, thành phố tại đồng bằng sông Cửu Long cho biết, hiện nay, cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng khoa học-công nghệ dù được quan tâm đầu tư nhưng chưa tương xứng nhu cầu phát triển; tác động của khoa học và công nghệ đến kinh tế-xã hội chưa rõ nét, việc đánh giá hiệu quả tác động của các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ triển khai thực hiện cần thời gian để nghiên cứu, ứng dụng hoàn thiện vào cuộc sống.

Cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ chưa thật sự tạo động lực phát huy hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ. Các quy định pháp luật và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp chưa đi vào chiều sâu.

Chất lượng các dịch vụ cung cấp cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn ở mức thấp. Các tổ chức hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn dàn trải, hoạt động riêng lẻ ở từng ngành, lĩnh vực; thiếu đơn vị dẫn dắt cho nên một số hoạt động hỗ trợ vẫn còn thiếu sự liên kết.

Với vai trò quan trọng trong nền kinh tế, trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, việc tăng hàm lượng khoa học và công nghệ cho các sản phẩm tại đồng bằng sông Cửu Long là hết sức cần thiết.

Đảng, Nhà nước cũng đã có nhiều chiến lược để giúp đồng bằng sông Cửu Long có thể phát huy hết tiềm năng, lợi thế vùng. Ngày 28/2/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 287/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó chỉ rõ: Phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu vực và thế giới; chú trọng phát triển đồng bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, tín hiệu đáng mừng là thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố đã được hình thành và dần hoàn thiện.

Sở tổ chức 59 chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm, mini talkshow, với hơn 6.000 lượt tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp tham dự. Diễn đàn trực tuyến về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (www.canthostartup.vn) cũng được thành lập.

Thành phố hiện có 15 tổ chức khoa học và công nghệ, vườn ươm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công lập và ngoài công lập, hỗ trợ hơn 100 dự án, ý tưởng khởi nghiệp có yếu tố sáng tạo của các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp có nhiều tiềm năng phát triển thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin, vận tải,... Cơ sở vật chất-kỹ thuật và trang thiết bị tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được nâng cấp và cải thiện đáng kể.

Thời gian qua, do đại dịch Covid-19, đời sống kinh tế-xã hội của vùng bị ảnh hưởng lớn. Nhiều doanh nghiệp có công nghệ sản xuất, trang thiết bị cũ, lỗi thời, lạc hậu đối mặt nhiều khó khăn và thách thức.

Chỉ từ tháng 6 đến tháng 8/2021, gần 10 nghìn doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long rút khỏi thị trường (tạm dừng kinh doanh, ngừng hoạt động và giải thể). Nhiều chuyên gia đánh giá, kinh tế khu vực bị thiệt hại lớn một phần do ngành chủ lực là chế biến, nguyên liệu không thể lưu trữ hay bảo quản lâu được. Vì vậy, việc ứng dụng, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm là vô cùng cần thiết.

Theo các chuyên gia, thời gian tới, cần tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ ưu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ chế biến, công nghệ chế tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y sinh, năng lượng...; nghiên cứu hoàn thiện các công nghệ mới, nhất là các công nghệ ứng dụng trong sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm chủ lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0, nâng cao năng suất, chất lượng, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ và năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; hỗ trợ thực hiện dự án tham gia chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia; hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp...

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.