Khởi nghiệp với trà từ nông sản, thảo dược theo hướng hữu cơ

Các sản phẩm “dược trà” được chiết xuất từ sản phẩm nông nghiệp, thảo dược được sản xuất theo hướng hữu cơ hướng đến phục vụ sức khỏe con người.
Chị Đoàn Thị Hồng Thắm giới thiệu về sản phẩm trà hòa tan chiết xuất từ các loại rau củ.
Chị Đoàn Thị Hồng Thắm giới thiệu về sản phẩm trà hòa tan chiết xuất từ các loại rau củ.

Các sản phẩm “dược trà” của hai Công ty TNHH một thành viên Hygie & Panacee và Công ty cổ phần TNB Việt Nam đều có trụ sở tại thành phố Cần Thơ đã gây ấn tượng với các giải thưởng tại các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long.

Nữ dược sĩ “biến” rau thành trà

Với chuyên ngành dược sĩ, quá trình công tác, chị Đoàn Thị Hồng Thắm (sinh năm 1979, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) có nhiều cơ hội nghiên cứu về dược liệu (cây thuốc nam) nên ấp ủ một kế hoạch riêng cho tương lại.

Năm 2019, chị chính thức nghỉ việc tại công ty dược lớn và cho ra mắt những sản phẩm trà từ khai thác giá trị dược liệu trên các loại rau, củ quả gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Một dự án “khai thác và nâng tầm giá trị dược liệu từ nông sản Việt để phục vụ nhu cầu nâng cao sức khỏe cộng đồng” được khai sinh.

“Mục tiêu của tôi là đồng hành cùng nông dân miền Tây, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và chung tay thay đổi mô hình trồng trọt từ “bán chợ” sang “làm thuốc””, chị Đoàn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hygie & Panacee chia sẻ.

Lần đầu tiên “đem chuông” đi đánh xứ người với các loại trà hòa tan chiết xuất từ rau om tía, rau diếp cá Hygie, củ đinh lăng, gừng chanh sả, gừng mật ong…, chị Thắm đã “ẵm” luôn giải nhất cuộc thi “Khởi nghiệp, sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020”.

Ban Tổ chức đánh giá, tính sáng tạo là ở sản phẩm “trà hòa tan” được chiết xuất theo quy trình nghiêm ngặt vừa bảo đảm giữ được các dược tính từ nguyên liệu và dễ uống. Đây là một trong rất ít sản phẩm “trà dược hòa tan” phục vụ sức khỏe đang có mặt trên thị trường.

Nói về ý tưởng khởi nghiệp sản xuất trà hòa tan từ nông sản, nữ dược sĩ chia sẻ: “Người ta luôn nói người Việt Nam chết trên đống thuốc nam”, mình lại là dược sĩ nên càng hiểu rõ câu nói trên. Dân gian ai cũng biết là ăn húng lá có thể chữa bệnh ho, nhưng ăn thì có bữa, có giờ mà không phải ai cũng ăn được húng lá. Vì thế, quyết định khai thác dược tính của những loại rau củ có trong bữa ăn hàng ngày để “biến” rau thành trà-thức uống, ai cũng có thể uống được”.

Công ty chị Thắm sản xuất 12 loại trà hòa tan từ rau củ, trong đó có 5 loại đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Công ty chị Thắm sản xuất 12 loại trà hòa tan từ rau củ, trong đó có 5 loại đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Từ những thành công ban đầu, được các chuyên gia về lĩnh vực y tế, sức khỏe góp ý, dự án khởi nghiệp “Khai thác và nâng tầm giá trị dược liệu từ nông sản Việt để phục vụ nhu cầu nâng cao sức khỏe cộng đồng” của chị Thắm ngày càng hoàn thiện hơn.

Từ đó, dự án liên tiếp nhận được các giải thưởng cao tại các cuộc thi: Giải Nhì Cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 2021, Giải Nhì Cuộc thi Dự án khởi nghiệp nông nghiệp-đổi mới sáng tạo năm 2022 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức…

Hiện nay, công ty chị Thắm có tổng số 12 loại trà dược liệu hòa tan đang được bán ra thị trường và nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Trong đó có 5 sản phẩm: Trà hòa tan rau om tía, trà hòa tan rau diếp cá Hygie, trà hòa tan củ đinh lăng Hygie, trà hòa tan gừng chanh sả, trà hòa tan gừng mật ong Hygie chứng nhận OCOP 4 sao của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Trà thảo dược từ cây cỏ ngọt, khổ qua rừng

Nằm trong các sản phẩm khởi nghiệp của thành phố Cần Thơ, mới đây Công ty cổ phần TNB Việt Nam (trụ sở tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) đã giới thiệu các sản phẩm trà thảo dược được chiết xuất từ cây cỏ ngọt Stevia và khổ qua rừng.

Trà dược liệu từ cây cỏ ngọt nằm trong sản phẩm khởi nghiệp của thành phố Cần Thơ.

Trà dược liệu từ cây cỏ ngọt nằm trong sản phẩm khởi nghiệp của thành phố Cần Thơ.

Theo thuyết minh của nhóm khởi nghiệp, các tài liệu nghiên cứu khoa học và y học cổ truyền, cây cỏ ngọt có thể hỗ trợ điều trị tiểu đường, cao huyết áp, an thần, ngủ ngon… Chất ngọt trong cỏ ngọt Stevia không calo, không làm tăng lượng đường trong máu, hỗ trợ tốt cho người có bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Còn khổ qua rừng cũng giúp thanh nhiệt, thải độc… Hiện nay, nhóm khởi nghiệp có 4 sản phẩm chính: trà cỏ ngọt, trà khổ qua rừng, viên ngậm khổ qua rừng và viên uống khổ qua rừng.

Ông Lê Văn Tú, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TNB Việt Nam cho biết, sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của công ty khi lựa chọn lĩnh vực và sản phẩm để khởi nghiệp.

“Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng, chúng tôi đã quyết định sản xuất trà từ cây cỏ ngọt, khổ qua rừng và các sản phẩm khác từ hai loại thảo dược này. Nhưng quyết định đó đã tự làm khó chúng tôi về vấn đề nguyên liệu sản xuất”, ông Tú chia sẻ.

Thế rồi, nhóm của ông Tú như “bắt được vàng” khi có một nhóm các giảng viên Trường Đại học Cần Thơ thực hiện đề tài nghiên cứu, nhân giống và trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt Stevia trên thổ nhưỡng của đồng bằng sông Cửu Long.

Từ thành công của đề tài nghiên cứu, Công ty cổ phần TNB Việt Nam quyết định đầu tư vùng nguyên liệu cỏ ngọt, khổ qua rừng khoảng 3ha theo hướng hữu cơ. Đồng thời, đơn vị này cũng đang mở rộng diện tích ở một số vùng có thổ nhưỡng phù hợp của tỉnh Cà Mau với kế hoạch lên đến 300ha.

Vùng nguyên liệu trồng cây cỏ ngọt theo hướng hữu cơ đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long.

Vùng nguyên liệu trồng cây cỏ ngọt theo hướng hữu cơ đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long.

PGS, TS Tôn Nữ Liên Hương, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Cần Thơ, người có nghiên cứu về cây cỏ ngọt nói rằng, điều vui mừng nhất là trồng được cây cỏ ngọt tại miền Tây Nam bộ.

“Bên cạnh tính ngọt, thì cây cỏ ngọt còn có tính dược nên cần được chiết xuất, điều chế, sản xuất đúng quy trình sẽ có thể ứng dụng tốt cho cuộc sống, cho sức khỏe”, PGS, TS Tôn Nữ Liên Hương chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Việc theo dõi tiến độ từng dự án là cơ sở để đăng ký kế hoạch giải ngân phù hợp. (Ảnh: KC)

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, tiến độ được chấm điểm

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026 tăng cả về tỷ lệ và giá trị so với cùng kỳ. Cùng với việc tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án, cách theo dõi, đánh giá tiến độ cũng đang thay đổi, trong đó từ tháng 10, kết quả giải ngân của các bộ, ngành, địa phương sẽ được chấm điểm chính thức.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 8/10, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Sáng 8/10, giá bạc thế giới neo ở ngưỡng 60,16 USD/ounce - gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 trở lại đây, sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) để ngỏ khả năng nền kinh tế số 1 thế giới tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, trong khi giá dầu ở mức cao làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Ban tổ chức Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 họp thống nhất phương án. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Động lực thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam-Campuchia

Trong tổng thể mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam-Campuchia, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.