Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Samsung Electronics

Chiều 28/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Park Hark Kyu, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Samsung Electronics.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Electronics Park Hark Kyu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Electronics Park Hark Kyu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng thành công của Samsung tại Việt Nam trong thời gian qua và đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh của tổ hợp các công ty Samsung tại Việt Nam.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp, ông Park Hark Kyu nhấn mạnh, năm 2022 rất có ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước phát triển mối quan hệ gần gũi thông qua những hoạt động trao đổi đoàn trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa...

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Tính từ năm 2008, khi Samsung chính thức đầu tư vào Việt Nam, đến nay nhà máy ở Bắc Ninh đã thành lập được 15 năm, Thái Nguyên được 10 năm, ông Park Hark Kyu đánh giá, doanh nghiệp đã vượt qua tất cả khó khăn, chứng minh với sự hợp tác tích cực của Việt Nam, sự lựa chọn của Samsung đầu tư vào Việt Nam là quyết định hết sức thành công.

Chia sẻ kết quả cụ thể năm 2022 đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 65 tỷ USD, đầu tư lũy kế của Samsung tại Việt Nam đạt khoảng 20 tỷ USD; Samsung đã khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Việt Nam quy mô 220 triệu USD, ông Park Hark Kyu cho biết, Samsung sẽ nỗ lực hết sức để R&D trở thành trung tâm phát triển toàn cầu.

Cho biết Samsung có thể đầu tư lâu dài và tiếp tục gặt hái thành công tại Việt Nam, ông Park Hark Kyu nhấn mạnh Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng môi trường đầu tư rất tốt. Doanh nghiệp sẽ nỗ lực cao nhất để đóng góp với tư cách là doanh nghiệp đầu tư lớn nhất và lâu dài tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, hai bên cũng trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng thuế suất tối thiểu toàn cầu.

Cảm ơn những ý kiến và chia sẻ của Tổng Giám đốc Samsung Electronics, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung. Nhiều khó khăn, vướng mắc, đề xuất của Samsung qua các thời kỳ đều được Chính phủ, các cơ quan hữu quan của Việt Nam quan tâm giải quyết.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Samsung tiếp tục quan tâm đầu tư tại Việt Nam; phát triển các đối tác công nghiệp hỗ trợ trong hệ sinh thái Samsung tại Việt Nam; hoàn thành xây dựng trung tâm R&D tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Electronics Park Hark Kyu. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Electronics Park Hark Kyu. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Samsung tiếp tục quan tâm đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ bán dẫn tại Việt Nam.

Mong muốn Samsung tiếp tục đầu tư lâu dài, phát triển tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư làm ăn lâu dài và thuận lợi tại Việt Nam.

Về vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã rất chủ động và đang tích cực nghiên cứu về vấn đề này để nội luật hóa, đặc biệt là đang thúc đẩy tiến trình sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Electronics Park Hark Kyu và Đoàn công tác của Samsung Electronics tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Electronics Park Hark Kyu và Đoàn công tác của Samsung Electronics tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số vấn đề mang tính nguyên tắc khi hoàn thiện khung khổ pháp lý, rà soát các biện pháp ưu đãi bổ sung cho các nhà đầu tư. Đó là Việt Nam phải tuân thủ cam kết về thuế tối thiểu toàn cầu của OECD, bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng vì quy định về thuế tối thiểu toàn cầu chỉ áp dụng cho các công ty đa quốc gia có doanh thu lớn.

Việc bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư lớn phải trên cơ sở không làm phương hại tới lợi ích của các nhà đầu tư nhỏ hơn; bảo đảm lợi ích chính đáng của cả nhà đầu tư và nhà nước; tuyệt đối không đẩy rủi ro vi phạm quy định về thuế tối thiểu toàn cầu và rủi ro về ngân sách cho Chính phủ Việt Nam; quy định của pháp luật phải bảo đảm đơn giản và dễ thực thi.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.