Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc mừng hai nhà giáo tiêu biểu tại TP Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 15/11, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi và chúc mừng hai nhà giáo tiêu biểu: Nhà giáo ưu tú Triệu Thị Huệ, Nguyên tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và PGS, TS Lý Hòa, Anh hùng Lao động, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Triệu Thị Huệ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Triệu Thị Huệ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Nhà giáo Triệu Thị Huệ có 26 năm giảng dạy liên tục, 15 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 15 lần được Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Trong quá trình công tác, nhà giáo Triệu Thị Huệ đã không ngừng cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho trường, cho ngành giáo dục thành phố, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; biên soạn tài liệu và có nhiều đầu sách tham khảo.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu của Nhà giáo ưu tú Triệu Thị Huệ trong thời gian còn giảng dạy với nhiều thành tích, nhiều sáng kiến để nâng cao chất lượng dạy và học và ngay cả khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục có những cống hiến thiết thực cho ngành giáo dục, Chủ tịch nước mong muốn cô giáo Huệ bằng kinh nghiệm, tri thức của mình, tiếp tục đóng góp, tham mưu để có những sáng kiến hữu ích cho ngành giáo dục thành phố cũng như cả nước; đồng thời truyền lửa để thế hệ trẻ, các đồng nghiệp có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Được biết người chồng cô giáo Huệ vừa qua đời vì dịch Covid-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với mất mát của gia đình, động viên cô giáo Huệ cùng người thân kiên cường vượt qua nỗi đau khó bù đắp, sớm trở lại cuộc sống trong bối cảnh bình thường mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc mừng hai nhà giáo tiêu biểu tại TP Hồ Chí Minh -0

Đến thăm PGS, TS Lý Hòa, Anh hùng Lao động, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước biểu dương, ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của nhà giáo Lý Hòa đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của đất nước và nghị lực phi thường, dũng cảm vượt qua bệnh tật để không ngừng cống hiến cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Sau 16 lần mổ trong vòng 5 năm vì vết thương trong chiến tranh, từ kiến thức văn hóa lớp 3, thầy Lý Hòa đã tự học nâng kiến thức lên cho mình tương đương lớp 10, rồi thi đỗ đại học, trở thành giảng viên, Phó Giáo sư Vật lý và trở thành hiệu trưởng đầu tiên của Trường đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Năm 1977, thầy Hòa được phân ngôi nhà 105 (số mới 107) đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Đây là biệt thự có hai cổng, diện tích sân vườn rộng rãi nhưng thầy đã nhường lại để xây trường mẫu giáo cho các cháu, còn gia đình thầy mua một ngôi nhà trong hẻm sâu ở đường Trần Hưng Đạo để ở. Với những cống hiến to lớn cho ngành giáo dục, nhà giáo Lý Hòa được Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Lao động và được Chủ tịch nước tuyên dương Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (tháng 7/1998). Dù nghỉ hưu nhưng nhà giáo Lý Hòa vẫn phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất cao đẹp của một nhà giáo, tiếp tục cống hiến cho nền giáo dục nước nhà, đóng góp đào tạo chương trình nghiên cứu sinh Vật lý đại cương cho một số trường đại học ở phía nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn PGS, TS Lý Hòa với kinh nghiệm nhiều năm làm quản lý xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, với tầm hiểu biết sâu về nền giáo dục sẽ tiếp tục đóng góp, cống hiến cho công tác dạy và học, nhất là bậc đào tạo cao đẳng, đại học và trung học chuyên nghiệp; tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục của TP Hồ Chí Minh và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Giờ ôn thi của học sinh Trường THPT A Nguyễn Huệ, tỉnh Ninh Bình.

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tháng 5 là tháng cao điểm các cơ sở giáo dục tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12. Bên cạnh đó, các trường trung học phổ thông cũng như các địa phương đã, đang chuẩn bị điều kiện tổ chức, trong đó, tập trung rà soát, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, phòng ngừa gian lận trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Hội thi Olympic Triết học năm 2026 dành cho sinh viên cả nước.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội đăng cai tổ chức Olympic Triết học 2026

Ngày 9/5, tại Hội trường 11-10, Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra Hội thi Olympic Triết học năm 2026 dành cho sinh viên cả nước và góp phần khẳng định vai trò của triết học trong bồi dưỡng tư duy khoa học, bản lĩnh trí tuệ và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội: 946 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập

Danh sách 946 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội năm học 2026-2027 có các học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh khuyết tật và học sinh dân tộc rất ít người.

Học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Xây dựng hai trường chuyên Chu Văn An và Hà Nội-Amsterdam thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế

Hai trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An và Hà Nội-Amsterdam sẽ phát triển thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế, nơi học sinh có năng lực nổi trội được học tập chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng, kết quả học tập đạt chuẩn quốc tế... theo đề án vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 của Hà Nội (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội: Công bố các địa điểm tổ chức thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại 224 điểm thi (đối với hệ không chuyên) và 27 điểm thi (hệ chuyên) đặt tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn.

Học sinh tại một điểm trường vùng cao (Ảnh minh họa: Striped Project)

Sắp xếp trường học công lập: Chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tại Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi 1 đơn vị hành chính cấp xã; bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở. 

Đến cuối tháng 4 vừa qua, tại điểm trường Mô Rai, giá trị thi công chỉ đạt khoảng 25,5%. Đây là dự án chậm tiến độ nhất so với các dự án cùng khởi công trong đợt 1 vào giữa tháng 11/2025.

Quảng Ngãi kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém trong thi công trường nội trú liên cấp vùng biên

Theo kế hoạch, tháng 7/2026, việc xây dựng 4 trường nội trú liên cấp vùng biên tại 4 xã: Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi, Mô Rai (Quảng Ngãi) hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn dự án chậm tiến độ. Do vậy, cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư kiên quyết xử lý, thay thế nhà thầu yếu kém. 

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

(Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN)

Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học, nhằm hướng tới phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống đường sắt hiện đại như: đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt điện khí hóa và đường sắt tốc độ cao.