Hỗ trợ, giúp đỡ người dân khu vực biên giới đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ hơn

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản”, chiều 9/1, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang; tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết tại xã Pa Tần.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết tại xã Pa Tần.

Tham gia đoàn công tác của Chủ tịch nước có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Lai Châu.

Đến thăm, chúc Tết tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy năm 2024 mặc dù còn nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có 39/43 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt kế hoạch. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố và tăng cường; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, giữ vững môi trường thuận lợi để tỉnh xây dựng và phát triển.

Đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Chủ tịch nước đánh giá đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với công an và các lực lượng, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới.

Chủ tịch nước thăm hỏi người dân đến khám, nhận thuốc miễn phí tại Trạm Y tế xã Pa Tần.

Chủ tịch nước thăm hỏi người dân đến khám, nhận thuốc miễn phí tại Trạm Y tế xã Pa Tần.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lai Châu đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới, nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tích cực, chủ động cùng địa phương tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo với nhiều chương trình, mô hình tiêu biểu, thiết thực, hiệu quả và tích cực tham gia triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đồng chí đã và đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành chăm lo Tết cho Nhân dân ở khu vực biên giới, với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em trên khu vực biên giới được đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ hơn; không để hộ dân nào ở khu vực biên giới bị thiếu đói trong dịp Tết.

Chủ tịch nước Lương Cường

Chủ tịch nước đánh giá cao việc cán bộ chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, cùng với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực biên giới; đã và đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành chăm lo Tết cho nhân dân ở khu vực biên giới, với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em trên khu vực biên giới được đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ hơn; không để hộ dân nào ở khu vực biên giới bị thiếu đói trong dịp Tết.
Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm, truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc và bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Chủ tịch nước tham gia hoạt động gói bánh chưng.

Chủ tịch nước tham gia hoạt động gói bánh chưng.

Biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà cấp ủy, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được trong thời gian vừa qua, Chủ tịch nước lưu ý năm 2025, dự báo đất nước ta còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn hơn, cũng nhiều hơn thời cơ và thuận lợi; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm “tăng tốc, bứt phá, về đích”, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2020-2025), và mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội toàn quốc lần XIII của Đảng đã xác định, và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của dân tộc.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, các lực lượng của tỉnh Lai Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đặc biệt, là tập trung phát huy những kết quả, ưu điểm, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2024, chủ động tháo gỡ những vướng mắc, bất cập; tập trung triển khai hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu. Đồng thời, tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường, anh dũng, lao động cần cù, tinh thần tương thân-tương ái, mến khách của quân và dân tỉnh Lai Châu; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, thực hiện thành công các phong trào cách mạng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước và các đại biểu trao tặng bò cho hộ nghèo.

Chủ tịch nước và các đại biểu trao tặng bò cho hộ nghèo.

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch nước yêu cầu cần phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực, chủ động tham mưu, tham gia cùng địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới.

Cùng với đó, phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đảng viên đồn Biên phòng sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản và phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Tiếp tục triển khai các chương trình, mô hình đang đạt hiệu quả, như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"... và nhiều chương trình, mô hình thiết thực, hiệu quả hơn nữa; duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, phát huy hiệu quả phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, xây dựng khu vực biên giới giàu mạnh.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu nói chung, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ nói riêng một năm mới luôn bình an, an khang, thịnh vượng; năm mới thắng lợi mới.

Tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đứng chân trên xã Pa Tần, Chủ tịch nước và đoàn công tác cũng đã tham quan gian hàng “0 đồng”, tham gia gói bánh chưng; tham dự các hoạt động văn hóa, thể thao đặc trưng của đồng bào dân tộc như ném còn, tù lu, đẩy gậy, kéo co. Chủ tịch nước và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã trao tặng quà Tết cho các cơ quan chính quyền, lực lượng vũ trang; tặng quà và bò giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Pa Tần.

Chủ tịch nước trao tặng quà cho đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Chủ tịch nước trao tặng quà cho đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trước đó, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1953, thương tật 81% và nhiễm chất độc da cam, ở bản Cầu Phà, xã Pa Tần; thăm động viên hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho Trạm Y tế xã Pa Tần.

Với phương châm “Đồn là nhà - biên giới là quê hương - đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về, là “tình cảm - trách nhiệm”, “đồng cam cộng khổ”, “chia ngọt sẻ bùi”, là “sự tri ân” của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo.

Năm 2025, chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức ở 3 cấp (cấp Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp Đồn Biên phòng). Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức cấp Bộ tư lệnh ở xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.