Chủ tịch Kaysone Phomvihane - Người đặt nền móng cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Chủ tịch Kaysone Phomvihane không chỉ là lãnh tụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em, mà còn là một trong những nhân vật tiêu biểu của phong trào Cách mạng Đông Dương, người Bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ tịch Kaysone Phomvihane. (Ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ tịch Kaysone Phomvihane. (Ảnh tư liệu)

Nhân dịp Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2025), Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm chia sẻ với báo chí Việt Nam thường trú tại Lào về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Theo Đại sứ, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Kaysone Phomvihane không chỉ gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng của nhân dân các dân tộc Lào cũng như quá trình thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mà còn gắn liền với đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước Lào và đặc biệt gắn liền với sự hình thành và phát triển của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đại sứ cho biết, năm 1935, Chủ tịch Kaysone Phomvihane được gia đình cho sang học ở trường Bưởi (nay là Trường trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội), nhờ đó, Ông đã sớm có cơ hội tiếp cận chủ nghĩa Mác-Lênin, cũng như phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đang dâng cao tại Đông Dương. Kể từ đó, Ông đã hình thành ý thức sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, một tình cảm mà sau này Ông nhiều lần khẳng định là “vũ khí chính trị và nhân văn” bảo đảm thắng lợi của cách mạng Lào.

Những năm 1940-1945, dưới sự ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã tích cực tham gia hoạt động bí mật, xây dựng các lực lượng vũ trang ở Lào. Với tư duy chiến lược, Ông sớm xác định rằng cách mạng Lào phải gắn liền với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng Đông Dương, phải dựa vào sức mạnh đoàn kết dân tộc và sức mạnh quốc tế vô sản.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đặc biệt là trong những năm tháng đồng hành trong khói lửa của các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung của hai dân tộc Việt Nam-Lào, giải phóng dân tộc Lào, Chủ tịch Kaysone Phomvihane luôn dành một tình cảm đặc biệt, sự trân trọng và niềm tin tuyệt đối đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người đồng chí Việt Nam. Đó chính là một trong những nền tảng vững chắc để hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào luôn sát cánh hỗ trợ lẫn nhau trong suốt chiều dài lịch sử.

Nhấn mạnh trong quá trình lãnh đạo cách mạng Lào, Chủ tịch Kaysone Phomvihane luôn hết sức coi trọng sự gắn bó giữa cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, trong các cuốn sách, các bài phát biểu, Chủ tịch Kaysone Phomvihane luôn khẳng định chính sách trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cụ thể như: “Bất kể trong hoàn cảnh nào, ở đâu, hai dân tộc anh em Lào-Việt Nam chúng ta luôn luôn sống chết có nhau, cùng nhau làm cách mạng. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi chung của chúng ta”; “Tình hữu nghị anh em và tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào là một viên ngọc quý, một di sản vô giá”; “Đó là tình hữu nghị và tình đoàn kết anh em giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa, đồng cam cộng khổ, động viên nhau cùng chiến đấu, cùng giành thắng lợi”; “Trong lịch sử cách mạng thế giới, có nhiều tấm gương sáng về tình cảm quốc tế vô sản, nhưng chưa có khi nào và chưa có ở nơi đâu tồn tại mối quan hệ đoàn kết chiến đấu đặc biệt lâu dài và toàn diện như mối quan hệ Lào-Việt Nam.

Mối quan hệ đó đã trở thành mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng, mẫu mực, hiếm có và ngày càng được củng cố, phát triển vững chắc. Chúng tôi nguyện hết sức vun đắp cho tình hữu nghị Lào-Việt Nam ngày một xanh tươi, đời đời bền vững”.

2.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Sau khi cách mạng Việt Nam và Lào giành được thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975, hai nước bước vào giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, mối quan hệ Việt Nam-Lào cũng bước sang một giai đoạn mới, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện hơn bao giờ hết. Hai nước đã ký và triển khai hiệu quả Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977), cùng hàng loạt thỏa thuận trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng-an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật. Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam-Lào đã phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trở thành hình mẫu về tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc.

Trong thời kỳ mới, kế tục sự nghiệp của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối của hai nước, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo kế cận và nhân dân hai nước chăm lo vun đắp và có những bước chuyển quan trọng từ khuôn khổ “hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện” nâng tầm lên “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”. Hai nước tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong bầu không khí nhân dân các dân tộc Lào đang phấn khởi kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ niềm tin tưởng mãnh liệt rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi mãi sẽ được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, bảo vệ và làm phong phú, sâu sắc thêm nội hàm của mối quan hệ phù hợp với tình hình mới trên con đường xây dựng và phát triển đất nước theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, qua đó góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.