Chủ động ứng phó mưa lớn, giảm thiệt hại do thiên tai

Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố miền bắc và Bắc Trung Bộ, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp và Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, đưa cơm cho học sinh điểm trường bán trú bị mưa lũ chia cắt. (Ảnh: TRUNG HIẾU)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp và Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, đưa cơm cho học sinh điểm trường bán trú bị mưa lũ chia cắt. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó, huy động lực lượng tại chỗ, kịp thời hỗ trợ, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Mưa lớn gây ngập úng, chia cắt nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 14 đến 16/9, nhiều địa phương xuất hiện mưa lớn, như tại Thanh Hóa phổ biến từ 180 đến 350mm, cục bộ hơn 500mm, tại Phú Thọ có nơi hơn 300mm…

Tại tỉnh Nghệ An, nước từ thượng nguồn cùng các khe, suối đổ về nhanh khiến nhiều khu dân cư tại các xã Nghĩa Lộc, Đông Hiếu, Quỳnh Văn bị ngập nặng. Tại xã Quỳnh Văn, từ tối 15/9, mưa lớn khiến nước tràn vào một số khu dân cư vùng thấp trũng. Ngay trong đêm, xã đã huy động lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Ở khu vực xóm Nghĩa Thuận, xã Đông Hiếu, nước tràn vào nhiều khu dân cư, khiến hàng trăm nhà dân bị ảnh hưởng. Một số nơi nước ngập sâu 1m. Quốc lộ 48 đoạn qua xóm Thuận Thành, có nơi nước ngập hơn 1m khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Tại xã Đông Hiếu, mưa lớn khiến nước dâng cao tại nhiều khu vực. Sáng 16/9, địa phương chủ động mở tràn để hạ mực nước, bảo đảm an toàn công trình. Lực lượng chức năng địa phương được huy động xuống các khu dân cư hỗ trợ người dân chạy lũ, đưa gia súc, gia cầm đến những nơi có địa hình cao hơn.

Anh Nguyễn Thi, trú xóm Thuận Thành cho biết, do nước dâng nhanh, gia đình anh không kịp di chuyển đồ đạc nên bị hư hỏng tài sản; gia súc, gia cầm bị chết do ngập nước.

Tại Thanh Hóa, mưa to kéo dài khiến khu vực đô thị và vùng duyên hải, vùng miền núi phía tây nam tỉnh xảy ra ngập nước cục bộ, gần trăm điểm tràn trên các tuyến giao thông nông thôn phát sinh sạt lở, hư hỏng đường, ngập đường tràn, nước trên sông Bưởi đã vượt trên báo động III.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cho biết, đã yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn, trên cơ sở đó xây dựng phương án xử lý cụ thể, bảo đảm khắc phục dứt điểm tình trạng ngập úng; đồng thời lưu ý việc kết nối hệ thống thoát nước với các tuyến cống và hồ điều hòa phải được tính toán đồng bộ, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, không làm gia tăng nguy cơ ngập úng.

Chủ động ứng phó mưa kéo dài, nông dân các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 1.000 máy gặt, tăng tốc thu hoạch diện tích lúa đã chín và đã thu hoạch được hơn 38.000ha theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Theo tổng hợp nhanh, đến trưa 16/9, Thanh Hóa có 90 ngôi nhà ở, gần 800ha cây trồng bị ngập nước, trong đó có hơn 337ha lúa. Các doanh nghiệp thủy nông trong tỉnh đang vận hành liên tục 55 trạm bơm tiêu với 207 máy bơm, 30 cống tiêu đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước, chống ngập úng, hư hỏng cây trồng.

Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu Khương Bá Luận cho biết: Doanh nghiệp đang vận hành 128 trạm bơm, 196 máy bơm và hiện mở 10 cống tiêu nhằm tiêu thoát nước cho gần 300ha lúa, màu bị ngập nước.

Tại Hà Nội, mưa lớn liên tục diễn ra trên diện rộng, vượt quá công suất thiết kế hệ thống thoát nước khiến nhiều tuyến phố trong khu vực nội thành ngập úng. Đến 6 giờ ngày 16/9, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ngập úng, như đường Cổ Linh, phố Ngọc Lâm, phố Phú Xá, Hoa Bằng, Triều Khúc…

Khu vực đồi núi ngoại thành Hà Nội cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở, sụt lún đất tại các xã Ba Vì, Phú Cát, Suối Hai, Yên Bài, Yên Xuân, Kim Anh, Sóc Sơn và Trung Giã. Cùng với đó, mực nước tại các hồ điều hòa, kênh mương thủy lợi và các sông chảy qua địa bàn thành phố dâng cao.

Hồi 4 giờ ngày 16/9, mực nước sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc vượt báo động lũ cấp II đe dọa gây ra ngập lụt tại các xã Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát, Xuân Mai và Phú Nghĩa. Tại sông Bùi, mực nước lên rất nhanh, đến 11 giờ 30 phút ngày 16/9, mực nước đo tại Trạm thủy văn Yên Duyệt vượt báo động III.

Trước diễn biến phức tạp mưa lũ, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam đã ban hành lệnh báo động lũ cấp III trên sông Bùi, lệnh báo động lũ cấp II trên sông Tích và yêu cầu các địa phương ven sông thi hành nghiêm các quy định khi có lệnh báo động lũ.

Chủ động di dời người dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ, di dời người dân đến nơi an toàn. Tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, hơn 630 hộ dân với khoảng 3.000 nhân khẩu bị mưa lũ chia cắt tạm thời. Tại điểm cầu tràn trên tuyến đường từ bản Xốp Nậm đi bản Phồng, nước lũ dâng cao gây chia cắt, khiến học sinh tại điểm Trường trung học cơ sở dân tộc bán trú Tam Hợp (cũ) không thể đi lại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Thái Lô Dương Khánh cho biết: Để bảo đảm sinh hoạt cho hơn 200 học sinh, lực lượng thường trực của Đồn Biên phòng Tam Hợp và Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thái đã luân phiên vận chuyển cơm đến cho học sinh trong thời gian tuyến đường bị chia cắt.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Thái, một trong những phương án được địa phương đặc biệt lưu ý là bảo đảm khả năng tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt trong trường hợp có người đau ốm, cần cấp cứu hoặc chăm sóc y tế khẩn cấp.

Tại Thanh Hóa, để bảo đảm an toàn cho người dân, các địa phương đã sơ tán 159 hộ, 604 nhân khẩu khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra thiên tai, đến nơi an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn ban giám hiệu các trường học chủ động cập nhật tình hình mưa, bão, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương hoặc quyết định việc cho học sinh nghỉ học. Trường tiểu học Nghi Sơn ở phía nam tỉnh cùng một số trường học ở khu vực miền núi đã cho hàng nghìn học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tại tỉnh Phú Thọ, mực nước tại sông Bôi lúc 15 giờ ngày 16/9 ở trên mức báo động III là 0,51m. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, đến nay trên địa bàn tỉnh đã di dời 114 hộ dân và 481 nhân khẩu từ nơi nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn. Mưa lũ làm ngập, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông tại các xã. Các cấp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Để chủ động công tác phòng, chống ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ủy ban nhân dân các tỉnh chịu ảnh hưởng của mưa lớn như Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; rà soát phương án, kịp thời tổ chức sơ tán dân cư tại những khu vực nguy hiểm; chủ động triển khai tiêu nước chống úng ngập, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Theo dõi chặt chẽ các điểm có nguy cơ sạt lở, theo dõi mực nước sông để kịp thời xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo kỹ năng mềm cho người khuyết tật tại Công ty cổ phần Xã Hội Khát Vọng. (Ảnh: KV)

Củng cố điểm tựa an sinh cho người khuyết tật

Khi khả năng lao động, thu nhập và sức khỏe bị ảnh hưởng, người khuyết tật dễ gặp thêm nhiều rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội. Để chính sách an sinh phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra là đưa quyền lợi đến gần hơn với từng người dân, đồng thời mở thêm cơ hội để họ học nghề, có việc làm và chủ động cuộc sống.

Tin nổi bật ngày 16/9: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải rõ sản phẩm, kiểm soát được tiến độ; Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển

Tin nổi bật ngày 16/9: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải rõ sản phẩm, kiểm soát được tiến độ; Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải rõ sản phẩm, kiểm soát được tiến độ; Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển; Hà Nội: Cháy nhà trên phố Thụy Khuê trong đêm, 5 người tử vong… là một số tin tức nổi bật ngày 16/9.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Anh Sùng A Dia (áo trắng) đang hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây cà-phê trong giai đoạn đầu. (Ảnh: LÊ LAN)

Sùng A Dia - "người thầy" trên nương cà-phê

Được rất nhiều người nông dân ở các xã: Tuần Giáo, Na Son, Mường Chà, Na Sang (tỉnh Điện Biên)… gọi bằng tên thương quý "thầy Dia", thế nhưng thầy Dia lại không đứng trên bục giảng với bảng đen phấn trắng; lớp học của Dia ở trên nương, đồi…

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Đắk Lắk xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027

Ngày 16/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ xuất quân giao nhiệm vụ Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, mùa khô 2026-2027.