Dịch bệnh diễn biến phức tạp
Ngày 29/3 mới đây, Trường tiểu học Lê Văn Tám phân hiệu thôn 20, xã Ea Riêng phát hiện 3 học sinh mắc bệnh thủy đậu. Một ngày sau, điểm trường này tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp nghi mắc với biểu hiện sốt, phát ban dạng mụn nước, ngứa. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Y tế M’Đrắk và Trạm Y tế xã Ea Riêng tiến hành điều tra dịch tễ, giám sát và sàng lọc.
Qua kiểm tra, trong tổng số 47 trường hợp nghi ngờ ban đầu, có 26 ca dương tính với bệnh thủy đậu, các trường hợp còn lại viêm da thông thường. Bà Trương Thị Ngân, cán bộ Trạm y tế xã Ea Riêng cho biết: Thôn 20 nằm cách Trạm y tế xã Ea Riêng khoảng 14km, với 201 hộ, 1.105 nhân khẩu; trong đó nhiều gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Phần lớn trẻ là học sinh tiểu học, sinh hoạt và học tập trung cho nên khó thực hiện triệt để việc cách ly tại nhà. Phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ lây lan của bệnh, việc theo dõi và cho trẻ nghỉ học khi mắc bệnh chưa được thực hiện nghiêm.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Riêng Nguyễn Tiến Thảo, trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại các điểm trường thuộc địa bàn thôn 20, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo trạm y tế nhanh chóng hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh. Những trường hợp mắc bệnh được yêu cầu cách ly, chăm sóc sức khỏe tại nhà, tránh lây lan trong trường học và cộng đồng.
Tại Trường tiểu học La Văn Cầu, phường Ea Kao, ngày 2/4, Trạm Y tế phường phát hiện 1 học sinh mắc bệnh thủy đậu, đến ngày 3/4 ghi nhận thêm 5 trường hợp nghi mắc. Hiện nay, các học sinh mắc bệnh đã được cách ly tại nhà. Ngày 3/4, Trạm y tế xã Cư Pơng ghi nhận tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái một số học sinh có biểu hiện sốt, sưng đau tuyến nước bọt mang tai, ăn không ngon...
Ngay sau đó, trạm y tế phối hợp Trung tâm Y tế Krông Búk và trường học tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh quai bị. Điều tra ban đầu ghi nhận, các trường hợp mắc bệnh đều là học sinh tiểu học tại 5 lớp, từ khối lớp 1 đến khối lớp 3; trong đó 9/9 trường hợp là trẻ em người dân tộc Ê Đê. Hiện chưa ghi nhận trường hợp biến chứng nặng, tuy nhiên nguy cơ lây lan trong trường học và cộng đồng là rất cao.
Bác sĩ Trần Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế Krông Búk cho biết: Từ đầu năm đến ngày 3/4, trên địa bàn xã Cư Pơng ghi nhận 17 trường hợp mắc quai bị; 8 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 6 trường hợp mắc sốt xuất huyết… Hiện nay, thời tiết nắng nóng gay gắt, nguy cơ các bệnh truyền nhiễm phát sinh và lây lan là rất cao. Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Hoàng Hải Phúc, qua điều tra cho thấy, các trường hợp mắc bệnh đều có yếu tố dịch tễ liên quan tiếp xúc gần trong môi trường trường học và sinh hoạt cộng đồng.
Khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh
Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân, trạm y tế các xã, phường nơi xảy ra ổ dịch và Trung tâm Y tế M’đrắk, Krông Búk và Buôn Ma Thuột về đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh thủy đậu, quai bị, tay chân miệng, sốt xuất huyết… tại địa phương.
Cùng với đó, tiến hành điều tra, giám sát các trường hợp mắc bệnh thủy đậu tại trường học và cộng đồng; lập danh sách các trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ; hướng dẫn gia đình chăm sóc, theo dõi trẻ mắc bệnh tại nhà... “Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tăng cường giám sát, theo dõi, phát hiện các trường hợp nghi ngờ bệnh thủy đậu và các bệnh truyền nhiễm, nhất là trẻ em đang đi học. Khi có những trường hợp nghi ngờ phải báo cáo theo quy định và tiến hành các biện pháp đáp ứng phòng, chống dịch bệnh bảo đảm an toàn, kịp thời và hiệu quả”, ông Hoàng Hải Phúc chia sẻ.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Lưu Tiến Quang cho biết: Trước nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm lây lan trong trường học, ngành giáo dục tỉnh đã chỉ đạo toàn bộ các cơ sở giáo dục, nhất là khối mầm non, tiểu học và các nhóm trẻ tư thục triển khai nghiêm túc, thường xuyên các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của ngành y tế. Các cơ sở giáo dục cần theo dõi sức khỏe của trẻ hằng ngày, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ; đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường học tập, lớp học, duy trì đầy đủ nước sạch, xà-phòng và tổ chức cho trẻ rửa tay theo đúng quy định.
Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm công tác vệ sinh, khử khuẩn; tăng cường phối hợp cơ quan y tế trong giám sát, phát hiện và xử lý các ca bệnh, ổ dịch; chủ động triển khai các biện pháp cách ly để phòng, chống dịch theo hướng dẫn, không để lây lan trong trường học và cộng đồng.