Chủ động chăm lo Tết cho người lao động

Các công ty, doanh nghiệp, nhất là những công ty có đông công nhân, lao động đã sớm lên kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho người lao động như việc đi lại, lương thưởng, các chế độ phúc lợi sau một năm công nhân, lao động làm việc và cống hiến.
Công đoàn thành phố bố trí xe cho công nhân về quê đón Tết 2023.
Công đoàn thành phố bố trí xe cho công nhân về quê đón Tết 2023.

Công ty TNHH Nidec Việt Nam, Khu Công nghệ cao, thành phố Thủ Ðức có hơn 3.500 người lao động nên năm nào kế hoạch chăm lo Tết cũng được Ban Chấp hành Công đoàn cùng Ban Giám đốc thỏa thuận thực hiện từ sớm. Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn công ty cho hay: Mặc dù tình hình sản xuất khó khăn, doanh nghiệp vẫn bảo đảm thưởng Tết cho người lao động.

Dự kiến, người lao động sẽ được thưởng 1,1 tháng lương trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Về việc tổ chức phương tiện cho người lao động về quê đón Tết Nguyên đán, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam dự kiến bố trí khoảng 18 chuyến xe đưa, đón hơn 500 công nhân và người thân về quê vui Tết ở các tỉnh miền tây, miền trung và miền bắc. Trong đó, công ty hỗ trợ 90% tiền vé xe ghế ngồi cho công nhân; đặc biệt, năm nay công nhân, lao động có thời gian làm việc hơn 10 năm sẽ được công ty hỗ trợ 100% giá vé xe về quê.

Còn Công ty cổ phần in số 7 (Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân) vừa công bố mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 cho người lao động. Mức thưởng là lương tháng 13 bằng bốn tháng thu nhập thực lãnh, với tiền thưởng trung bình khoảng 90 triệu đồng/người. Ðây là một trong số những công ty trên địa bàn thành phố có mức thưởng Tết hằng năm cao, công bố sớm và công khai kế hoạch chăm lo Tết để người lao động yên tâm sản xuất.

Hiện Công ty cổ phần in số 7 có gần 280 người lao động làm việc. “Hai năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là thời kỳ công ty phải vượt khó. Tất cả phòng, ban, người lao động công ty đều cố gắng tìm kiếm khách hàng mới, công ty cũng trang bị những máy móc hiện đại nhất phục vụ sản xuất. Với mức thưởng Tết đã được công bố, người lao động công ty đều rất phấn khởi”, ông Trương Hoàng Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần in số 7 chia sẻ thêm.

Cùng với các hoạt động chăm lo Tết được nhiều doanh nghiệp chủ động thực hiện sớm, Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai đến các công đoàn cơ sở nhiều chương trình chăm lo Tết thiết thực, hỗ trợ cao nhất cho công nhân, lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Cụ thể, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn (Liên đoàn Lao động thành phố) vừa triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân” nhằm hỗ trợ đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Chương trình sẽ tặng 500 vé xe cho đoàn viên nghiệp đoàn từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh: Kon Tum, Bình Ðịnh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Ðoàn viên có thể đăng ký nhận vé qua Fanpage Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn (https://www.facebook.com/trungtamctxhcongdoan), hoặc đăng ký trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn (số 14B Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1); hoặc điện thoại: 0966.855.094, 028.38228.117. Thời gian đăng ký đến hết ngày 9/1/2024.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn đã triển khai đến các Công đoàn cơ sở sáu chương trình chăm lo cho từng nhóm đối tượng, bảo đảm việc chăm lo rộng khắp, không bỏ sót, không trùng lặp đối tượng. Chương trình “Tết sum vầy-Xuân tri ân”, sẽ có khoảng 13.000 hộ gia đình đoàn viên khó khăn được hỗ trợ; trong đó, ưu tiên những trường hợp bị mất việc, giảm giờ làm, thể hiện sự quan tâm sâu sát của tổ chức công đoàn.

Hướng đến mục tiêu tiết kiệm giúp đoàn viên, công đoàn các khu chế xuất-khu công nghiệp, thành phố sẽ tổ chức chín “Phiên chợ nghĩa tình-Tết đoàn viên” cho 30.000 công nhân (hỗ trợ 500.000 đồng/người) trong dịp Tết này; đồng thời, phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Ðức, các Liên đoàn lao động quận, huyện tặng 4.000 phần quà Tết cho công nhân ở trọ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu chế xuất-khu công nghiệp thành phố.

Ngoài ra, Công đoàn thành phố tiếp tục duy trì và nâng chất các chương trình đã tạo được dấu ấn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, được đoàn viên, doanh nghiệp đồng tình như chương trình “Tấm vé nghĩa tình-Tết đoàn viên” hỗ trợ toàn bộ, một phần vé xe, vé tàu hỏa, vé máy bay cho đoàn viên, lao động về quê đón Tết; chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố”; họp mặt “Công nhân vui Tết cùng thành phố” tại các khu nhà trọ trong dịp Tết...

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố cho biết đã xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp Ban quản lý khu công nghiệp-khu chế xuất, Khu Công nghệ cao, các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng, giảm việc làm của người lao động; từ đó, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về lương, thưởng Tết đối với người lao động; thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi, phát triển thị trường lao động.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…