Chủ động "cắt" lây, không để dịch sởi kéo dài

Ngày 27/3, Đoàn Công tác của Bộ Y tế do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Thứ trưởng Y tế đã kiểm tra công tác sàng lọc, phân luồng, thu dung điều trị bệnh nhân sởi trẻ em và người lớn tại một số cơ sở y tế tuyến cuối tại Hà Nội.

Vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp

Thông tin với đoàn công tác, Viện Y học Nhiệt đới Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai cho biết từ cuối năm 2024 cho đến nay đã khám, điều trị cho 104 bệnh nhân mắc sởi trong đó có ghi nhận nhiều ca diễn biến nặng, có 2 ca cần thở máy xâm nhập, 1 ca cần ECMO đã ổn định ra viện.

Nhiều bệnh nhân có tình trạng nặng nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên đã được cấp cứu kịp thời.

Nhiều bệnh nhân có tình trạng nặng nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên đã được cấp cứu kịp thời.

Một điều đáng lưu ý là có đến 75% bệnh nhân không nhớ mình có tiêm chủng hay không.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng cho biết, từ năm 2024 đến nay, tại bệnh viện đã ghi nhận gần 2.700 ca mắc sởi đến khám. Trong đó, có đến 60% ca mắc sởi tại bệnh viện chưa được tiêm chủng hoặc chưa đến tháng tuổi được khuyến cáo tiêm chủng.

Hiện tại cả nước ghi nhận 52.000 ca bệnh và trên thực tế con số này có thể còn cao hơn.

Tiến sĩ Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế

Hiện trung bình mỗi ngày bệnh viện khám, sàng lọc cho khoảng từ 70-90 ca mắc sởi, có ngày cao điểm hơn 100 bệnh nhân.

Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã ghi nhận 13 ca tử vong do sởi, trong đó có những bệnh nhân mắc trên các bệnh lý phức tạp như viêm phổi, đẻ non, rối loạn chuyển hóa, teo đường mật, viêm màng não, teo đường mật ...

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cũng trao đổi lo ngại số lượng nội trú đông, phòng bệnh có hạn, hạn chế phòng cách ly tiêu chuẩn bệnh nhân nội trú thường nặng, nhiều bệnh lý nền nặng, nguy cơ mắc sởi cao, thời gian nằm viện kéo dài; Phân luồng khó do đông bệnh nhân từ phòng khám đến đơn vị điều trị.

Thách thức hiện nay là nhiều trẻ dưới 9 tháng tuổi chưa được tiêm phòng, khi người mẹ không tiêm phòng thì không có kháng thể bảo vệ, trẻ nguy cơ mắc sởi cao. Do đó, cần phải đẩy mạnh ý thức của người dân về tiêm phòng nói chung và tiêm phòng sởi nói riêng.

Cần nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng để dứt điểm dịch

Để ứng phó với dịch sởi, từ năm 2024, Bệnh viện Nhi Trung ương đã xây dựng kế hoạch ứng phó với tình hình ca bệnh gia tăng, đồng thời tiếp nhận, phân luồng và khám sàng lọc người bệnh.

Thực tế cho thấy còn nhiều bệnh nhi chưa tiêm phòng sởi.

Thực tế cho thấy còn nhiều bệnh nhi chưa tiêm phòng sởi.

Bệnh nhân sẽ chia 2 luồng, một luồng chuyển tuyến dưới với bệnh nhân nhẹ và một luồng tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng đưa sang điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Thời gian tới, nếu bệnh sởi tăng nhanh, bệnh viện cũng sẽ cố gắng triển khai đón tiếp, thu dung điều trị và tích cực hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới”, Tiến sĩ Tùng nói.

Còn tại Bệnh viện Bạch Mai, để tăng hiệu quả điều trị cho bệnh nhân, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng các ứng dụng quản lý, theo dõi người bệnh. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc bệnh viện khẳng định, đơn vị bảo đảm nhân lực, trang thiết bị, sinh phẩm, thuốc cho công tác điều trị bệnh nhân sởi.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, Thủ tướng rất quan tâm đến công tác phòng chống sởi và đã ra 2 công điện tăng cường phòng, chống bệnh sởi cũng như đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine sởi.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các tình huống, sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các tình huống, sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng liên tiếp có các chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống bệnh sởi nói riêng. Vì vậy, các đơn vị chuẩn bị các tình huống, sẵn sàng ứng phó với các mức độ, quy mô dịch, không để dịch sởi kéo dài trong cộng đồng.

Trong trường hợp bệnh sởi tiếp tục gia tăng bệnh viện phải có tính toán quy mô luân chuyển các khoa, phân luồng cách ly điều trị bệnh nhân để phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm. Đồng thời, cần chủ động bảo đảm thuốc, vật tư y tế trong mọi tình huống khi các bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh sởi nói riêng gia tăng.

Nói về công tác tuyên truyền, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định đây là hoạt động vô cùng quan trọng, đặc biệt là tuyên truyền qua các kênh truyền thông hiện đại để tiếp cận tới nhiều tầng lớp người dân và đề nghị các bệnh viện tăng cường công tác truyền thông để người dân đưa con em đi tiêm chủng và phòng ngừa lây nhiễm sởi.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.