Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch sởi tại Hải Phòng

Chiều 27/3, Bộ trưởng Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bệnh sởi tại quận An Dương, thành phố Hải Phòng.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra tiêm chủng cho trẻ em tại phường Lê Lợi, quận An Dương.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra tiêm chủng cho trẻ em tại phường Lê Lợi, quận An Dương.

Hải Phòng là thành phố lớn có tỷ lệ biến động dân cư cao, làm tăng nguy cơ lan truyền và phát dịch sởi. Dù tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi trong những năm gần đây đạt mức cao (trung bình trên 95%), nhưng vẫn còn một tỷ lệ nhỏ trẻ em chưa được tiêm phòng đầy đủ, làm giảm miễn dịch cộng đồng và tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan.

Theo báo cáo của ngành y tế Hải Phòng, từ ngày 1/1 đến 24/3, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã ghi nhận 382 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 266 ca dương tính tại 14/15 quận, huyện (trừ huyện Bạch Long Vỹ). Hiện chưa có trường hợp tử vong do bệnh sởi.

Các địa phương có số ca mắc cao gồm: quận Lê Chân (71 ca), thành phố Thủy Nguyên (63 ca), quận Hải An (43 ca), quận Kiến An (37 ca) và quận Hồng Bàng (31 ca).

Bệnh sởi có xu hướng gia tăng nhanh trong thời gian gần đây, đặc biệt trong các tuần 11-13, với số ca trung bình ghi nhận khoảng 27 ca/ngày.

Trong số các ca mắc bệnh sởi, nhóm trẻ trên 10 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (26,2%), trong khi nhóm trẻ dưới 9 tháng tuổi, chưa đến độ tuổi tiêm chủng, chiếm 14,9%. Đáng chú ý, có đến 60,2% trường hợp mắc chưa được tiêm vắc xin sởi, trong đó 45,3% là trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, nhưng chưa được tiêm.

Bộ trưởng Y tế chỉ đạo phòng chống dịch sởi.

Bộ trưởng Y tế chỉ đạo phòng chống dịch sởi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhận định, bệnh sởi có khả năng lây lan rất cao qua đường hô hấp, đặc biệt trong môi trường đông người như trường học, khu dân cư….

Bộ trưởng cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hải Phòng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là kiểm soát số ca bệnh và bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng vắc xin. Mặc dù là một địa bàn có nền kinh tế phát triển với nhiều biến động về dân cư, nhưng ngành y tế thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan để rà soát đối tượng tiêm chủng hiệu quả.

Thành phố Hải Phòng đã chủ động, khẩn trương trong việc ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế và mạng lưới cộng tác viên. Đồng thời, thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để triển khai tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi quy định.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, ngành y tế Hải Phòng cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, mở rộng đối tượng tham gia để đạt kết quả cao hơn.

Bộ trưởng đề nghị chính quyền thành phố chỉ đạo các địa phương, xã, phường gắn trách nhiệm cụ thể trong công tác rà soát đối tượng. Việc tuyên truyền cần được đẩy mạnh để bảo đảm không bỏ sót các nhóm đối tượng cần tiêm chủng.

Bộ trưởng cũng bày tỏ lo ngại về số lượng cộng tác viên còn mỏng và chế độ phụ cấp còn hạn chế, gây khó khăn trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng trong thời gian ngắn.

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị y tế tại quận An Dương.

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị y tế tại quận An Dương.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và đoàn công tác đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng chống dịch sởi tại phường Lê Lợi, quận An Dương, thành phố Hải Phòng.

Tại nơi kiểm tra, Bộ trưởng Y tế yêu cầu người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ theo lịch. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sởi (sốt, phát ban, viêm kết mạc...), người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.