Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng, chống dịch sởi

Ngày 26/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 159/TB-VP về kết luận của đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tại cuộc họp giao ban công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em tại Trạm Y tế phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội).
Tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em tại Trạm Y tế phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội).

Trong ba tháng đầu năm 2025, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tại Hà Nội vẫn được kiểm soát.

Tuy nhiên, số ca mắc bệnh sởi đang có xu hướng gia tăng, với 876 ca được ghi nhận tính đến ngày 14/3/2025.

Dự báo tình hình này có thể tiếp tục xấu đi, đặc biệt là ở trẻ em có bệnh lý nền. Do đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2025 và đề xuất Bộ Y tế cung cấp đủ vaccine để tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 6-9 tháng tuổi.

Đến nay, tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi cho trẻ trong độ tuổi này chỉ đạt 66%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 95%.

Để ứng phó kịp thời và hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cùng với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh, không chủ quan trong công tác phòng chống dịch, triển khai các biện pháp phòng bệnh “từ sớm, từ xa”.

Sở Y tế bảo đảm đủ vaccine và các điều kiện cần thiết khác để hỗ trợ, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi và công tác phòng, chống dịch bệnh khác tại các địa phương. Chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Chính phủ;

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về công tác phòng bệnh tới toàn thể người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và khuyến cáo, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh sởi trong trường học bằng nhiều hình thức; phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức rà soát tiền sử và tuyên truyền phụ huynh cho học sinh đi tiêm chủng bổ sung đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh; thực hiện giám sát, kiểm tra chuyên đề, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường phòng, chống dịch tại các trường học, kết quả kiểm tra là tiêu chí để đánh giá, xếp loại người đứng đầu các cơ sở giáo dục.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ thông tin về công tác tiêm chủng vaccine phòng dịch sởi trên địa bàn; tập trung, chỉ đạo quyết liệt, rà soát, quản lý đối tượng tiêm chủng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ trong chương trình tiêm chủng mở rộng; bảo đảm đủ nhân lực, kinh phí, vật tư, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch Sởi, đặc biệt là đối tượng trẻ em từ 6 đến 9 tháng tuổi.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức đoàn thể khác cũng được kêu gọi tích cực phối hợp với ngành y tế trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia đầy đủ vào chiến dịch tiêm chủng.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Y tế gửi báo cáo tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống, dịch bệnh sởi về UBND Thành phố định kỳ 1 tuần/1 lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu; Tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh ở người tại một số địa phương, dự kiến vào tháng 5/2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người trong tháng 4/2025.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổng hợp, báo cáo đầy đủ, chính xác kết quả Chiến dịch tiêm chủng trước 14giờ thứ sáu hằng tuần về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).