Chờ đợi siêu đô thị mới Thành phố Hồ Chí Minh

Sau sáp nhập với tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh mới được kỳ vọng sẽ hình thành một siêu đô thị, một cực tăng trưởng mới của cả nước nhờ lợi thế về diện tích, dân số, cơ sở hạ tầng và nguồn lực phát triển.
Giao thông thuận tiện là một trong những lợi thế kết nối cho Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện chủ trương sáp nhập. Trong ảnh: Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chạy song song với đường Võ Nguyên Giáp.
Giao thông thuận tiện là một trong những lợi thế kết nối cho Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện chủ trương sáp nhập. Trong ảnh: Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chạy song song với đường Võ Nguyên Giáp.

Thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ có diện tích khoảng 6.772 km², dân số hơn 13,7 triệu người với 168 đơn vị hành chính cấp xã. Năm 2024, tổng GRDP của ba địa phương cộng lại đạt 2,71 triệu tỷ đồng, tương đương gần 24% GRDP cả nước. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố mở rộng vươn mình trở thành một siêu đô thị hiện đại, đóng vai trò đầu tàu kinh tế.

Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay là việc thống nhất quy hoạch phát triển. Hiện, mỗi địa phương đều đang có định hướng riêng. Thành phố Hồ Chí Minh, trong quy hoạch 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 xác định mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, kinh tế quốc tế, xây dựng đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Các dự án hạ tầng lớn như Vành đai 3, Vành đai 4, các trục xuyên tâm cùng quy hoạch đô thị hai bên sông Sài Gòn và hướng ra biển đang được thúc đẩy nhằm xây dựng mô hình đô thị đa trung tâm. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt từ 13.000- 14.000 USD/năm.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, với lợi thế biển, định hướng phát triển mạnh dịch vụ cảng biển, logistics, công nghiệp xanh, du lịch và năng lượng tái tạo; phấn đấu đến năm 2030 đạt thu nhập bình quân 14.000 USD/người/ năm. Bình Dương, với nền công nghiệp phát triển mạnh và tốc độ đô thị hóa cao, hướng tới trở thành thành phố thông minh hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ vào năm 2050 với mục tiêu kinh tế số đóng góp ít nhất 30% ngân sách địa phương.

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 22, Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, các đại biểu đánh giá việc kết nối giao thông giữa ba địa phương đang tạo thuận lợi lớn cho quy hoạch không gian đô thị, kinh tế; đồng thời mở ra nhiều phương án giãn dân, phát triển đô thị mới. Về quản trị hành chính, quá trình chuyển đổi số tại các địa phương cũng đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho việc hợp nhất bộ máy vận hành trong tương lai gần.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương đã có quy hoạch tổng thể dựa trên thế mạnh riêng. Tuy nhiên, sự khác biệt trong định hướng phát triển, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số có thể gây chồng chéo, thiếu đồng bộ nếu không tích hợp hợp lý. Yêu cầu đặt ra là phải xây dựng quy hoạch tích hợp, quản trị thống nhất, làm nền tảng cho sự bứt phá mạnh mẽ của thành phố mới.

Tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Nghị quyết 98 nhận định, việc sáp nhập ba địa phương sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng theo cấp số nhân, đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một siêu đô thị lớn của khu vực. Cần mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết 98 cho cả khu vực mới sáp nhập, đồng thời tổ chức lại quy hoạch không gian phát triển đô thị và dân cư một cách bền vững. Bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế-xã hội cũng cho rằng, thành phố mới cần đánh giá toàn diện tiềm năng, xác định rõ mục tiêu tăng trưởng. Dịch vụ, công nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ sinh học sẽ là những ngành kinh tế trụ cột. Đồng thời phải chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với thách thức về quá tải hạ tầng, nhà ở và ô nhiễm môi trường trên quy mô lớn hơn.

Theo các chuyên gia kinh tế, thành phố mới mang sứ mệnh trở thành siêu đô thị quốc tế dẫn dắt khu vực và là trung tâm liên kết phát triển với các vùng lân cận; sẽ là hạt nhân, động lực lan tỏa mạnh mẽ cho cả khu vực. Để thực hiện được mục tiêu này, thành phố sau sáp nhập phải phát huy tối đa nguồn nhân lực, đồng bộ hóa quy hoạch phát triển, kế thừa và nâng cấp hệ thống pháp lý, thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Cán bộ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm điện tử kê khai thuế.

Triển khai giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong thời điểm ngành thuế tăng tốc triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ hình thức khoán sang kê khai, việc thúc đẩy số hóa toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.