Chính quyền và nhân dân chung sức khắc phục hậu quả bão Bualoi

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, chính quyền và nhân dân xã Thanh Trì (Hà Nội) đã khẩn trương triển khai lực lượng ứng cứu, bảo đảm an toàn đê điều và tài sản của người dân.

Chính quyền và nhân dân xã Thanh Trì đã khẩn trương triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều.
Chính quyền và nhân dân xã Thanh Trì đã khẩn trương triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều.

Vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 1/10/2025, tại địa phận các thôn 1, 2, 3 Cương Ngô và Đồng Trì (xã Thanh Trì), mực nước sông đã lên mức báo động I.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã do đồng chí Vũ Hoài Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trực tiếp chỉ đạo, phối hợp các lực lượng triển khai ứng cứu, bảo vệ đê điều và công trình phòng chống lũ.

z7076071766557-d9829b56bd29514ce591512e936e2311-8884.jpg
Xã Thanh Trì đang nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10.

Ngay lập tức, cán bộ, nhân viên phòng Văn hóa, xã hội xã, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng đoàn viên, thanh niên các lực lượng, đơn vị liên quan đã có mặt kịp thời, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Minh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn xã Thanh Trì, cho biết: “Sáng 2/10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã phối hợp cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên có mặt kịp thời tại khu vực Yên Mỹ, động viên nhân dân và tham gia ứng cứu, bảo vệ đê điều, công trình phòng chống lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân”.

Cũng theo đồng chí Hoàng Minh Hằng, trong ngày, các đoàn viên, thanh niên xã đã cùng các lực lượng đóng bao cát, đắp cao tại các điểm xả nước, ngăn không cho nước tràn gây thiệt hại hoa màu. Đến cuối ngày 2/10, công việc cơ bản hoàn tất, giúp nhân dân yên tâm ổn định sinh hoạt.

z7076071757788-5ed1eaef224e94587f4b12d4c08249ac.jpg
Nhiệm vụ bảo vệ đê điều để giữ gìn hoa màu, bảo đảm đời sống nhân dân trong mùa mưa bão là vô cùng cấp thiết.

Sự vào cuộc kịp thời, nhanh chóng, trách nhiệm của các đơn vị, lực lượng dưới sự chỉ đạo của chính quyền xã đã được bà con nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trước diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”; bố trí lực lượng kiểm soát các khu vực nguy cơ sạt lở, ngập úng; chủ động phân luồng giao thông, chuẩn bị phương tiện, vật tư sẵn sàng khắc phục sự cố.

Các trường học được yêu cầu gia cố cơ sở vật chất, cắt tỉa cây xanh, tạm dừng hoạt động ngoại khóa để bảo đảm an toàn.

Đài Truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử xã và trang mạng xã hội “Thanh Trì Kết nối” liên tục cập nhật, hướng dẫn nhân dân gia cố nhà cửa, chuồng trại, thu hoạch nông sản, củng cố bờ ao nuôi thủy sản.

Các lực lượng trực 24/24 giờ tại trụ sở và các điểm trọng yếu, sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết.

Đồng chí Trương Quốc Đạt, Bí thư Chi đoàn thôn Cổ Điển B, chia sẻ: “Khi được huy động tham gia ứng cứu, bảo vệ khu vực đê, tôi coi đó là trách nhiệm của mình và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Các đoàn viên trong chi đoàn cũng đồng lòng chung sức. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo xã, công việc đã được triển khai khẩn trương và hoàn thành trong ngày 2/10. Qua nhiệm vụ này, chúng tôi càng thấy rõ tinh thần chung sức, đồng lòng, trách nhiệm bảo vệ đê điều để giữ gìn hoa màu, bảo đảm đời sống nhân dân trong mùa mưa bão là vô cùng cấp thiết”.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của cấp Ủy, chính quyền cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, xã Thanh Trì đang nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, duy trì giao thông và ổn định đời sống trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.