Bảo vệ an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, số lượng cơn bão xảy ra trong năm 2026 có thể ít hơn trung bình hằng năm, tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino duy trì với cường độ mạnh, nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh vào cuối mùa vẫn có thể xảy ra.

Nhiều tuyến đê được thi công, gia cố nhằm ứng phó thời tiết xấu mùa mưa bão.
Nhiều tuyến đê được thi công, gia cố nhằm ứng phó thời tiết xấu mùa mưa bão.

Để kịp thời ứng phó tình huống xấu do thời tiết gây ra, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm gia cố đê điều, sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”.

Hà Nội hiện có 5 vị trí đê điều trọng điểm cấp thành phố và 22 điểm xung yếu cấp xã, phường cần bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là những khu vực đã và đang được triển khai các biện pháp nhằm ứng phó với thời tiết xấu trong mùa mưa bão năm nay.

Tại xã Đa Phúc, thành phố đã bố trí 213 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp khẩn cấp các trạm bơm tiêu Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long cùng hệ thống cống qua đê, đây là khu vực thuộc một trong 5 vị trí trọng điểm đê điều cấp thành phố. Ngoài ra, thành phố đầu tư hơn 405 tỷ đồng thực hiện dự án xử lý ổn định khu vực cửa sông Đuống, trong đó có các hạng mục lấp hố xói, gia cố đê tả Đuống, bảo đảm an toàn khu vực đê, kè, cống Xuân Canh-Long Tửu.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, hiện các hạng mục của 3 trạm bơm tiêu ở xã Đa Phúc đang được khẩn trương hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 20/7 để phục vụ chống úng trong mùa mưa bão.

Đối với dự án xử lý ổn định khu vực cửa sông Đuống, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 80% so với thiết kế và dự kiến hoàn thành trong tháng 8. Tại các vị trí trọng điểm cấp thành phố khác như cống Liên Mạc, cống Cẩm Đình, cụm công trình cống qua đê Yên Sở cũng đã được lập phương án bảo vệ trong mùa mưa bão.

Ngay từ đầu năm 2026, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai thi công 12 công trình đê điều, thủy lợi; đồng thời gia cố 59 điểm trọng điểm xung yếu về đê, kè, cống trên địa bàn nhằm ứng phó thời tiết xấu mùa mưa bão. Hiện, các đơn vị thi công đang huy động tối đa máy móc cùng hàng trăm cán bộ kỹ thuật, công nhân tổ chức làm việc liên tục, quyết tâm hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ đề ra.

Tại tuyến đê tả Hồng Hà II, một trong những tuyến đê xung yếu của tỉnh, nhiều dự án nâng cấp, tu bổ và xử lý sự cố đang được triển khai đồng bộ. Đối với đoạn đê thuộc địa phận xã Tân Thuận và xã Vũ Tiên, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành. Mặt đê đã hoàn thiện việc đắp đất, thảm bê-tông nhựa và rải cấp phối đá dăm, bảo đảm ứng phó với thời tiết bất lợi có thể xảy ra.

Đối với công trình xây mới cống Mộ Đạo tại xã Hồng Vũ, đến nay đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng. Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7. Theo đồng chí Phí Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên, các ngành chức năng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tại thành phố Hải Phòng, trước mùa mưa bão năm 2026, các cơ quan chức năng đã rà soát, xác định 47 vị trí đê điều trọng điểm xung yếu, gồm 2 điểm trọng điểm cấp thành phố và 45 điểm trọng điểm cấp xã. Tất cả đều đã được xây dựng phương án bảo vệ với mục tiêu bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, khu dân cư và các công trình trọng yếu; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xã Chí Minh, thành phố Hải Phòng nằm trên tuyến đê hữu sông Thái Bình có chiều dài 13,912 km, với 11 cống dưới đê. Khi bão số 1 vừa xảy ra đầu tháng 7 có nguy cơ đe dọa sự an toàn của tuyến đê, Ủy ban nhân dân xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo khẩn, triển khai phương án ứng phó, tổ chức trực ban nghiêm túc. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự được phân công bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra hiện trường; bố trí lực lượng tuần tra, canh gác đê; kiểm tra các cống dưới đê, công trình thủy lợi, các vị trí trọng điểm, khu vực xung yếu và công trình đang thi công để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Theo đồng chí Đoàn Đình Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, trước mùa mưa năm 2026, thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra toàn bộ hệ thống đê điều, tăng cường tuần tra, canh gác và yêu cầu các chủ đầu tư công trình đê điều đang thi công triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, các hạt quản lý đê điều luôn duy trì công tác tuần tra, canh gác đê tại các địa phương ven đê; kiểm tra các tuyến đê, nhất là các vị trí đê, kè, cống xung yếu đã được xác định để kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý sự cố ngay từ giờ đầu, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.

Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc tu bổ, gia cố các công trình đê điều, nhất là những khu vực trọng điểm xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ mất an toàn; đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, kiểm tra thường xuyên tuyến đê, xử lý kịp thời sự cố.

Cùng với đó, chính quyền các cấp cần chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác hộ đê và ứng phó với tình huống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các phương án bảo vệ đê điều phải được kiểm tra, cập nhật sát với thực tế, tổ chức diễn tập khi cần thiết để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, bảo đảm xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an toàn toàn tuyến đê trong mùa mưa bão.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị thi công trụ móng cầu phần bắc qua sông Hồng thuộc phường Bồ Đề và phường Hồng Hà.

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Tứ Liên

Cầu Tứ Liên, Hà Nội bắc qua hai con sông là sông Hồng và sông Đuống. Trong đó, cầu vượt sông Hồng có chiều dài 1 km, bề rộng 43m; cầu vượt sông Đuống có chiều dài khoảng 0,3 km, bề rộng 44m.

Một số sản phẩm chính của Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ đã được xuất sang thị trường Mỹ từ cuối năm 2025.

Tạo sinh kế bền vững từ cây quế

Chủ trương mở rộng diện tích trồng quế thay thế cây keo hiệu quả kinh tế thấp được coi là hướng đi chiến lược của xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh trong việc tạo sinh kế bền vững cho người dân vươn lên phát triển kinh tế.

Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 100% các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

“Xanh hóa” hạ tầng chuyển đổi số, phục vụ người dân tốt hơn

Trong bối cảnh địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng nhanh và yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao, việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp ở thành phố Hải Phòng vận hành thông suốt, hiệu quả.

Cán bộ quân y thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim

Với quyết tâm thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Ninh Bình đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Lãnh đạo xã Hoàn Long kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn (Ảnh CTTĐT xã Hoàn Long)

Hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp ở xã Hoàn Long

Sau một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với bộ máy tinh gọn, trách nhiệm rõ ràng, chuyển đổi số được đẩy mạnh, vai trò cấp cơ sở được nâng lên, đã tạo nền tảng cho xã Hoàn Long (tỉnh Hưng Yên) hướng đến nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phường Bắc Giang tập trung nhân lực làm sạch, làm giàu dữ liệu về đất đai.

Quyết tâm hoàn thành làm sạch dữ liệu đất đai

Bắc Ninh đang triển khai quyết liệt chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Chiến dịch được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và phường Cẩm Phả tặng những phần quà ý nghĩa tới gia đình bà Đỗ Thị Định.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thăm, tặng quà gia đình chính sách ở phường Cẩm Phả

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 14/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 3 đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Định, con đẻ của nạn nhân chất độc màu da cam ở phường Cẩm Phả.

Dù đã hoạt động hơn 40 năm nhưng trạm bơm An Quốc (xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) chưa được thay thế những thiết bị hoen gỉ, cũ nát.

Bất cập hệ thống thủy lợi ở Hưng Yên

Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, gây ra hình thái thời tiết cực đoan, khác biệt với những thông số thiết kế các công trình thủy lợi. Điều này đã hạn chế năng lực phục vụ của công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội nói chung và ngành nông nghiệp Hưng Yên nói riêng.

Trường đại học Thái Bình tiếp nhận tòa nhà liên cơ tại thành phố Thái Bình cũ để quản lý, sử dụng.

Tỉnh Hưng Yên bàn giao trụ sở liên cơ cho Trường đại học Thái Bình

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: Sau khi sắp xếp trụ sở dôi dư từ việc hợp nhất tỉnh và chuyển trung tâm hành chính về phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên mới), vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã quyết định giao tòa nhà liên cơ nằm trên trục trung tâm của thành phố Thái Bình cũ cho Trường đại học Thái Bình sử dụng.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thành kính dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Thái Quang)

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 12/7, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã thực hiện nghi thức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị; trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định công nhận đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao tại buổi lễ.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp được công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao

Ngày 12/7, Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Bộ Công Thương) trọng thể tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao và thành lập Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Người dân thôn Phú Mẫn, xã Yên Phong bỏ phiếu lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Người dân đồng thuận Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Ngày 11/7, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai nội dung quan trọng là Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đến 16 giờ, đã có 46/99 xã, phường hoàn thành việc lấy phiếu ý kiến người dân với sự đồng thuận cao.

Cô và trò Trường mầm non A (phường Cửa Nam, Hà Nội) trong một tiết học. (Ảnh: MINH NGHĨA)

Hà Nội giảm ít nhất 50% đầu mối quản lý hành chính các trường học công lập, tăng số lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký, ban hành Kế hoạch số 272 ngày 10/7/2026 về việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thành phố.