Chia sẻ với các học giả Trung Quốc về tầm nhìn phát triển đất nước

Ngày 28/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình có cuộc làm việc với Học hội Charhar (Trung Quốc), trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại mỗi nước, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ về tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, đó là đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với ưu tiên hàng đầu là thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm đến năm 2030 và năm 2045; giới thiệu về tình hình triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thiện thể chế đưa đất nước phát triển, được toàn Đảng, toàn dân đồng tình ủng hộ.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; triển khai chính sách thương mại cởi mở thông qua 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA thế hệ mới, sẵn sàng mở rộng và tăng cường hợp tác cùng có lợi với các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình tại cuộc làm việc.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình tại cuộc làm việc.

Hội trưởng Học hội Charhar Hàn Phương Minh bày tỏ quan tâm các biện pháp của Việt Nam nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước; đánh giá cao việc Việt Nam triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, cho rằng đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam, phù hợp quy luật lịch sử, xu thế vận động của thế giới và tình hình phát triển của Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Hội trưởng Học hội Charhar Hàn Phương Minh.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Hội trưởng Học hội Charhar Hàn Phương Minh.

Ông Hàn Phương Minh cũng cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp như hiện nay, các nước đang phát triển cần thúc đẩy tốt “vòng tuần hoàn” kinh tế trong nước, nâng cao năng lực tự chủ, không ngừng mở rộng quan hệ đối tác trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ....

Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác, trao đổi giữa các cơ sở nghiên cứu, think-tank của hai nước, tích cực tham mưu các biện pháp hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn để thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hai nước trong thời gian tới; đồng thời, trao đổi một số nhận định, đánh giá về tình hình quốc tế, khu vực hiện nay.

Lãnh đạo và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Học hội Charhar (Trung Quốc) trong chương trình làm việc.

Lãnh đạo và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Học hội Charhar (Trung Quốc) trong chương trình làm việc.

Học hội Charhar do ông Hàn Phương Minh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc sáng lập vào năm 2009, là một think-tank nổi tiếng của Trung Quốc, cung cấp các đánh giá và góc nhìn của chuyên gia về ngoại giao và quan hệ quốc tế, chủ yếu nghiên cứu các vấn đề trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước, các tổ chức trên thế giới, đưa ra quan điểm, đồng thời đề xuất những kiến nghị mang tính “phi chính thức” với Chính phủ Trung Quốc trong hoạch định chính sách đối ngoại. Học hội hiện có văn phòng/trung tâm liên kết tại nhiều địa phương của Trung Quốc và một số nước trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Australia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng 1 năm qua, vượt mức 7,4 triệu AUD, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói của Thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm then chốt khi mối quan hệ hai nước đã bước qua chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác và đang bước vào chặng đường phát triển mới.