Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển kinh tế tư nhân

Sáng 18/3, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp đồng chí Thang Phi Phàm, Thị trưởng thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang và làm việc tại Khu Thương mại tự do Ninh Ba.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc tại Khu thí điểm thương mại tự do (FTZ) Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc tại Khu thí điểm thương mại tự do (FTZ) Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng bày tỏ vui mừng tới thăm thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, một trung tâm kinh tế-thương mại-vận tải biển quan trọng bậc nhất ở khu vực duyên hải miền đông, một hình mẫu về cải cách mở cửa, phát triển chất lượng cao của Trung Quốc.

Phó Thủ tướng khẳng định, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, toàn diện và ý nghĩa đặc biệt của Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ chia sẻ mong muốn tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm của Trung Quốc về đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, phát triển các khu thương mại tự do, các chính sách cải cách và mở cửa đột phá của Trung Quốc nói chung, tỉnh Chiết Giang và thành phố Ninh Ba nói riêng.

Bày tỏ hết sức vui mừng được đón đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu tới thăm thành phố Ninh Ba, đồng chí Thang Phi Phàm khẳng định Đảng bộ, chính quyền thành phố Ninh Ba hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, vui mừng chia sẻ kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác với Việt Nam về thương mại, đầu tư cũng như quan hệ hợp tác với các địa phương, nhất là thành phố Hải Phòng và việc thiết lập đường bay thẳng với Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp đồng chí Thang Phi Phàm, Thị trưởng thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp đồng chí Thang Phi Phàm, Thị trưởng thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.

Thị trưởng Thành phố Ninh Ba bày tỏ tin tưởng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong hợp tác thương mại quốc tế và phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới; nhấn mạnh vai trò hình mẫu của Khu thí điểm thương mại tự do (FTZ) Ninh Ba trong tiên phong thí điểm xây dựng và triển khai chính sách phát triển các khu thương mại tự do của Trung Quốc.

Thăm và làm việc tại Khu thí điểm thương mại tự do (FTZ) Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đang nghiên cứu, xây dựng các chính sách đột phá để thúc đẩy xây dựng các trung tâm tài chính, các khu thương mại tự do, trong đó có khu thương mại tự do tại Đà Nẵng; nhấn mạnh Việt Nam chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước.

Trên cơ sở tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo khu FTZ Ninh Ba chia sẻ những chính sách, mô hình, kinh nghiệm phát triển các khu thương mại tự do, nhất là các chính sách đang được thí điểm áp dụng tại Khu FTZ Ninh Ba cũng như các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân…

Lãnh đạo FTZ Ninh Ba vui mừng chào đón Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác; cho biết chỉ sau hơn 4 năm vận hành, nhờ lợi thế về cảng nước sâu, năng lực sản xuất công nghiệp vượt bậc và mạng lưới liên kết thương mại, đầu tư rộng khắp, khu FTZ Ninh Ba là nơi trung chuyển hơn 10 triệu container mỗi năm, có quan hệ thương mại với 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và thu hút 2.300 dự án đầu tư nước ngoài, qua đó đóng góp quan trọng, tích cực cho tăng trưởng của thành phố và khu vực Bắc Luân.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển các khu thương mại tự do, lãnh đạo FTZ Ninh Ba nhấn mạnh về quan điểm đề cao tính đột phá, cải cách, tự chủ và mở cửa trong phát triển của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lãnh đạo khu FTZ Ninh Ba cho biết, khu FTZ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế thuần túy mà còn là khuôn khổ để các bộ, ngành Trung Quốc triển khai thử nghiệm các chính sách mới, trong đó có chính sách quản lý ngoại hối và mô hình giải quyết thủ tục hành chính “một cửa”. Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển khu FTZ Ninh Ba không chỉ là trục liên kết logistics, vận tải biển quốc tế mà còn là trung tâm phân bổ năng lượng, đổi mới sáng tạo và khu vực thí điểm cho phát triển chất lượng cao và sản xuất thông minh.

Khu FTZ Ninh Ba có vị trí chiến lược ở phía đông Trung Quốc, đóng vai trò một trong những cửa ngõ thương mại quốc tế quan trọng nhất của cả nước. Khu FTZ Ninh Ba được xây dựng theo mô hình khu tổ hợp, gồm nhiều phân khu có chức năng đa dạng, mang tính bổ trợ cao như logistics, thương mại điện tử, vận tải biển, công nghệ cao (bao gồm khu sản xuất bán dẫn)… Khu FTZ Ninh Ba được khai trương chính thức vào tháng 8/2020 với diện tích 46 km2 tại quận Bắc Luân, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. FTZ Ninh Ba là trục liên kết hơn 300 đường vận tải biển, 600 cảng biển trên thế giới, quy tụ 1047 doanh nghiệp, hoạt động trong 32 ngành công nghiệp lớn. Năm 2024, khu FTZ Ninh Ba được công nhận là điển hình cấp quốc gia về khu vực sáng tạo.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại Trung Quốc, Đoàn công tác cũng đã có các cuộc làm việc với Ủy ban Cải cách và Phát triển, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại tỉnh Chiết Giang, thăm làm việc tại Tập đoàn Alibaba, Tập đoàn Đại Hoa.

Trong trao đổi, các đối tác đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội và quyết tâm của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư và phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó có trung tâm dịch vụ hành chính tổng hợp theo mô hình một cửa.

Chia sẻ ấn tượng với cam kết của Chính phủ Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, các đối tác Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ giữa hai nước, đặc biệt về hợp tác thương mại, khoa học-công nghệ trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.