Chuyên gia Trung Quốc: Năm 2025 là thời cơ lịch sử đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, là dấu mốc lịch sử và thời cơ lịch sử, những thành tựu vĩ đại trong gần 40 năm Đổi mới, đang đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhằm hiện thực hóa những mong ước về xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Ông Lăng Đức Quyền, nguyên phóng viên cao cấp, chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề thế giới của Tân Hoa xã, học giả kỳ cựu về các vấn đề Việt Nam. (Ảnh: Hồ Quân)
Ông Lăng Đức Quyền, nguyên phóng viên cao cấp, chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề thế giới của Tân Hoa xã, học giả kỳ cựu về các vấn đề Việt Nam. (Ảnh: Hồ Quân)

Đây là nhận định và kỳ vọng của ông Lăng Đức Quyền, nguyên phóng viên cao cấp, chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề thế giới của Tân Hoa xã, học giả kỳ cựu về các vấn đề Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.

Là người trực tiếp trải qua những năm tháng khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như chứng kiến tình hình khó khăn của những năm 80 thế kỷ trước, khi Việt Nam bắt đầu công cuộc Đổi mới, ông Lăng Đức Quyền đánh giá, thắng lợi vẻ vang của hai cuộc kháng chiến mang đến sự thống nhất đất nước, cùng những thành tựu rực rỡ của sự nghiệp Đổi mới trong gần 40 năm từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, đã giúp Việt Nam có những đổi thay lịch sử "long trời lở đất". Trên nền tảng vững chắc đó, Đại hội XIII xác định mục tiêu, tầm nhìn qua hai dấu mốc "100 năm", Đại hội XIV sẽ chính thức mở ra "kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Thắng lợi vẻ vang của hai cuộc kháng chiến mang đến sự thống nhất đất nước, cùng những thành tựu rực rỡ của sự nghiệp Đổi mới trong gần 40 năm từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, đã giúp Việt Nam có những đổi thay lịch sử "long trời lở đất". Trên nền tảng vững chắc đó, Đại hội XIII xác định mục tiêu, tầm nhìn qua hai dấu mốc "100 năm", Đại hội XIV sẽ chính thức mở ra "kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Ông Lăng Đức Quyền, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam

Chuyên gia Lăng Đức Quyền nhận định, chịu ách thống trị của thực dân trong thời gian dài, Việt Nam từng là một trong những nước nghèo đói, lạc hậu nhất trên thế giới. Nhưng chỉ trong vài chục năm, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 40 lần chỉ từ năm 1989 đến năm 2023; hơn 40 triệu người thoát nghèo trong vòng 20 năm, Việt Nam hoàn thành trước thời hạn mục tiêu giảm nghèo theo Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu.

Thành tựu hàng đầu của công cuộc Đổi mới là đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, bước lên con đường phát triển đúng đắn, đổi mới trong nông nghiệp giúp giải quyết bài toán thiếu lương thực, khiến Việt Nam trở nước nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Bước vào thế kỷ 21, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục ở mức dẫn đầu khu vực và thế giới, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có thu nhập trung bình. Dự kiến năm 2025, GDP của Việt Nam sẽ đạt 500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tăng lên khoảng 4.650 USD; đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao, đời sống người dân ngày càng cải thiện, vị thế và tầm ảnh hưởng quốc tế ngày càng cao.

Chuyên gia Lăng Đức Quyền nhấn mạnh, năm 2025 kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng nhiều ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại, như tiến hành Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội XIV vào năm 2026. Đây là dấu mốc lịch sử và thời cơ lịch sử, những thành tựu vĩ đại trong gần 40 năm Đổi mới, đang đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhằm hiện thực hóa những mong ước về xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để đạt được mục tiêu này, Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức cách đây không lâu, đã đạt được sự đồng thuận cao và đề ra tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, định hướng chiến lược và đột phá, để nỗ lực dồn sức thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII, hướng tới thành công của Đại hội XIV.

"Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp Đổi mới sẽ đạt được những đột phá mới, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn mới, phát triển mạnh mẽ, bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra đến thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đặt nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, từ đó thực hiện ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời là “sánh vai với các cường quốc năm châu”” - chuyên gia Lăng Đức Quyền chia sẻ.

Vị học giả Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn, hai nước Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị Đảng, quản trị đất nước và xã hội, tìm ra con đường phát triển chủ nghĩa xã hội phù hợp với nước mình; đưa việc đi sâu giao lưu, học hỏi, tham khảo lẫn nhau trong giai đoạn phát triển và tình hình mới, làm nội dung thiết yếu trong xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 6/5, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại 5 xã: Kim Bôi, Dũng Tiến, Hợp Kim, Mường Động, Nật Sơn sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tây Ninh thí điểm dịch vụ hành chính công chủ động.

Tây Ninh thí điểm dịch vụ hành chính công chủ động

Tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Một bước đi đáng chú ý là việc Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thí điểm mô hình “Hành chính công chủ động”, góp phần kiến tạo hệ sinh thái số đồng bộ, hiện đại.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra số 12 chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng hạ tầng số quốc gia

Tiếp tục Kế hoạch kiểm tra, giám sát  đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, sáng 6/5, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dư luận Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ngay trong ngày mở đầu chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, truyền thông và giới chức nước chủ nhà đã đồng loạt đánh giá cao chuyến thăm, cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.