Các học giả khu vực thảo luận về tương lai quan hệ ASEAN-Trung Quốc

Ngày 21/2, Hội thảo các cơ sở nghiên cứu cao cấp về quan hệ ASEAN-Trung Quốc do Trung tâm ASEAN-Trung Quốc (ACC) và Đại sứ quán Malaysia tại Trung Quốc đồng tổ chức, đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Các học giả đến từ các nước ASEAN và Trung Quốc tham dự hội thảo. (Ảnh do Trung tâm ASEAN-Trung Quốc cung cấp)
Các học giả đến từ các nước ASEAN và Trung Quốc tham dự hội thảo. (Ảnh do Trung tâm ASEAN-Trung Quốc cung cấp)

Thông tin từ Trung tâm ASEAN-Trung Quốc cho biết, với chủ đề “Định hướng tương lai quan hệ ASEAN-Trung Quốc: Thách thức và cơ hội", hội thảo đã thu hút sự tham dự của gần 20 học giả cao cấp và người đứng đầu các nhóm nghiên cứu nổi tiếng từ các nước ASEAN và Trung Quốc. Tổng Thư ký ACC Shi Zhongjun, Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc Dato' Norman Muhamad, Vụ trưởng Vụ Châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kình Tùng phát biểu tại lễ khai mạc hội thảo.

Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Shi Zhongjun nhấn mạnh, tình hình thế giới đang đứng trước những biến động phức tạp, khó lường, các quốc gia trong khu vực sẽ phải đối mặt với sự bất ổn lớn trong năm nay. Là hai nguồn động lực thúc đẩy tăng trưởng ổn định và bền vững trong khu vực và trên thế giới, Trung Quốc và ASEAN cần nỗ lực phối hợp để thích ứng với xu hướng của thời đại và đưa ra những lựa chọn lịch sử.

Tổng Thư ký ACC Shi Zhongjun và Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc Dato' Norman Muhamad tại hội thảo.

Tổng Thư ký ACC Shi Zhongjun và Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc Dato' Norman Muhamad tại hội thảo.

Ông Shi Zhongjun cho rằng, hội thảo này là một nền tảng quan trọng để thúc đẩy trao đổi giữa các học giả, tập trung trí tuệ và các đề xuất thực tế, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn của Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc và tạo ra nhiều hơn các yếu tố bảo đảm sự ổn định và chắc chắn cho khu vực và thế giới.

Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc Dato’ Norman Muhamad cho rằng, quan hệ ASEAN-Trung Quốc đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế ngày càng phức tạp, cả hai bên đều tăng cường những nỗ lực chung để đảm bảo mối quan hệ đối tác chiến lược năng động, vững bền và hướng tới tương lai.

Vụ trưởng Vụ châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kình Tùng cho biết, Trung Quốc ủng hộ một ASEAN thống nhất, thịnh vượng và vững mạnh cũng như vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực; nhấn mạnh, là những lực lượng quan trọng ở nam bán cầu, Trung Quốc và ASEAN phải tham gia vào sự liên kết và hợp tác chặt chẽ hơn, để tạo ra một môi trường chiến lược thuận lợi cho sự phát triển chung, cũng như hòa bình và thịnh vượng lâu dài của khu vực, để tiếp tục xây dựng cộng đồng ASEAN-Trung Quốc bền chặt hơn với tương lai chung.

Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao những thành tựu đáng kể đạt được kể từ khi thiết lập quan hệ Đối thoại ASEAN-Trung Quốc; thảo luận sâu rộng về các cơ hội và thách thức bên trong và bên ngoài mà quan hệ ASEAN-Trung Quốc phải đối mặt, đưa ra các đề xuất có giá trị cho sự phát triển của quan hệ song phương, bao gồm tạo điều kiện cho các cam kết mang tính xây dựng, tăng cường lòng tin, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng trật tự khu vực mạnh mẽ hơn, tăng cường kết nối nhiều mặt, tạo điều kiện cho tự do hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy các điểm nhấn mới cho hợp tác khu vực như tăng trưởng bền vững, kinh tế xanh và các ngành công nghiệp xanh, trí tuệ nhân tạo và tăng cường giao lưu nhân văn...

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN. Năm 2025 cũng là năm thứ hai của Chương trình giao lưu nhân dân ASEAN-Trung Quốc. Hội thảo này được tổ chức nhằm tập hợp trí tuệ và ý kiến ​​đóng góp có giá trị từ các đại diện học giả nghiên cứu và nhà ngoại giao ASEAN và Trung Quốc, làm phong phú thêm những thành tựu về giao lưu nhân dân ASEAN-Trung Quốc và thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của quan hệ ASEAN-Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.