Tôn vinh "Ươm mầm nhân ái"

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương vì trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt

Tối 26/1, tại Hà Nội, Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất năm 2025 đã diễn ra và được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng và Đài Phát thanh-truyền hình Hà Nội, ghi nhận, tôn vinh những cá nhân và doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.

Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. (Ảnh: HNV)
Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chương trình do Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Tạp chí Sức khỏe trẻ em, tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, khẳng định: Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam hướng tới mục tiêu cao cả là giúp trẻ em tàn tật sống hòa nhập bình đẳng với cộng đồng. Thời gian qua, Hội đã nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu đề ra, với chất lượng và hiệu quả cao.

Hội đã ngày càng khẳng định được vai trò, uy tín là một tổ chức xã hội, thực hiện chăm sóc, giáo dục, trợ giúp, phục hồi chức năng trẻ khuyết tật. Hội đã làm tốt công tác vận động nguồn lực xã hội lớn chăm lo cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt, cổ vũ tinh thần vươn lên, chung tay của toàn xã hội, thực hiện chủ trương không bỏ lại ai phía sau, góp phần vào bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Chương trình “Ươm mầm Nhân ái” hôm nay mang ý nghĩa nhân văn và giá trị cộng đồng cao cả, là việc làm thiết thực, hưởng ứng chủ trương chung của Trung ương Hội nói riêng và cả cộng đồng xã hội nói chung”, Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam nhấn mạnh.

ndo_br_umna2-tr.jpg
Còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn đang gặp khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của gia đình, nhà trường và xã hội.

Dịp này, Chủ tịch Ngô Sách Thực đánh giá cao Ban tổ chức, nhất là Tạp chí Sức khỏe trẻ em đã xây dựng các chương trình: Vì nụ cười trẻ em 2025; Cuộc thi viết Vì nụ cười trẻ em; Ươm mầm nhân ái lần thứ nhất năm 2025 có nội dung rất thiết thực, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, trong đó có trẻ em khuyết tật

Cũng dịp này, Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe trẻ em, Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Ươm mầm Nhân ái” đã chia sẻ: Hiện, cả nước có gần 4 triệu trẻ em, chiếm tổng số hơn 10% trẻ em cả nước, có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 2,2 triệu trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi. Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và có cơ chế, chế độ, chính sách đối với trẻ em khuyết tật. Nhiều tổ chức cơ quan, chính quyền các cấp tổ chức nhiều hoạt động để vận động, quyên góp, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm vơi đi những thiệt thòi, khó khăn của các em.

ndo_br_umna3-traoqua.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Thế Kỷ trao quà cho trẻ em khuyết tật tại chương trình.

“Trong các hoạt động chúng tôi triển khai về trẻ em và trẻ em khuyết tật, chương trình “Vì nụ cười trẻ em 2025” có nội dung bao trùm, nhằm lan tỏa, cổ vũ cộng đồng, các cơ quan, các tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân chung tay quyên góp ủng hộ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ khuyết tật. Toàn bộ số tiền, hiện vật quyên góp từ các tập thể, cá nhân qua chương trình sẽ được dành để ủng hộ, trao tặng quà tình nghĩa cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 tới đây", Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe trẻ em Trần Doãn Tiến nói.

Chương trình "Vì nụ cười trẻ em", cùng với Cuộc thi viết "Vì Nụ cười trẻ em" và chương trình “Ươm mầm Nhân ái” do Tạp chí Sức khỏe Trẻ em tổ chức, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em... góp phần nâng cao kiến thức và ý thức của các tầng lớp nhân dân về quyền trẻ em, về trách nhiệm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em khuyết tật.

ndo_br_umna7-nhat.jpg
Trao giải cho các tác giả đạt giải "Ươm mầm Nhân ái" với 3 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và các giải khuyến khích.

Đồng thời cũng qua đó tập hợp các sáng kiến, đề xuất giải pháp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong thời gian tới; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình, tiêu biểu của các tập thể, cá nhân có nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương, Giấy khen, cúp “Vì nụ cười trẻ em” cho các tập thể, cá nhân đạt giải nhất, giải nhì, giải ba và khuyến khích. Đồng thời, Ban tổ chức cũng đón nhận các phần ủng hộ đến chương trình nhằm hỗ trợ các trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.