"Chia sẻ cùng thầy cô" để nối dài "Hành trình dạy - học hạnh phúc"

Tiếp nối thành công trong một thập kỷ qua, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm nay được xây dựng thành một chiến dịch kéo dài từ nay đến tháng 11 tới đây nhằm tuyên dương các thầy, cô giáo tiêu biểu, công tác tại những điểm trường lẻ ở xã khó khăn, huyện đảo, dạy học sinh khuyết tật, chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia công tác xóa mù chữ và giáo viên các trường giáo dưỡng.
Các đại biểu, đại diện cơ quan, đoàn thể dự buổi họp báo.
Các đại biểu, đại diện cơ quan, đoàn thể dự buổi họp báo.

Sáng 20/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và các đơn vị liên quan tổ chức Họp báo thông tin về chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2024.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, bước sang năm thứ 10 triển khai, chương trình sẽ mở rộng đối tượng tôn vinh nhằm động viên, cổ vũ các thầy, cô giáo ở nhiều vùng, miền, lĩnh vực đặc thù khác nhau.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy trao đổi thông tin về chương trình.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy trao đổi thông tin về chương trình.

Cụ thể, chương trình sẽ tuyên dương giáo viên công tác tại các điểm trường lẻ ở những xã khó khăn thuộc khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các trường thuộc huyện đảo và đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo; giáo viên dạy học sinh khuyết tật ở các cơ sở thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo; cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia công tác xóa mù chữ; giáo viên các trường, trại giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý.

Tiêu chí để lựa chọn các đại biểu của chương trình gồm: có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục ở địa phương, tạo chuyển biến nổi bật về chất lượng, hiệu quả giáo dục; bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng ghi nhận; ưu tiên các cá nhân công tác lâu năm hoặc là giáo viên trẻ tình nguyện công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thời gian giảng dạy trực tiếp từ 3 năm trở lên.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, sẽ diễn ra 2 cuộc thi "Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô" trên nền tảng mạng xã hội Tik Tok (từ ngày 1 đến 20/11/2024) và "Báo chí chia sẻ cùng thầy cô" (từ ngày 10/10 đến 10/11/2024).

"Bên cạnh đó, các hành trình tri ân, hoạt động đồng hành cũng sẽ được đẩy mạnh, tiêu biểu như chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội với sự tham gia của nhiều gương mặt uy tín, có sức ảnh hưởng trong cộng đồng và đặc biệt là giới trẻ", anh Nguyễn Kim Quy nói.

Chia sẻ ý kiến tại buổi họp báo, bà Trần Phương Nga, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Thiên Long cho hay: "Suốt gần 50 năm hình thành và phát triển, chúng tôi luôn kiên trì đồng hành cùng ngành giáo dục. Xa hơn về trách nhiệm xã hội, Tập đoàn Thiên Long mong muốn thể hiện khát vọng lan tỏa văn hóa tri thức, trong đó người thầy chính là trụ cột.

Đồng hành, đề cao giá trị người thầy chính là vun đắp những hạt giống có tính bền vững. Hành trình 10 năm của chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" không chỉ lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, mà thật sự đã thổi bùng truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc".

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long ký kết hợp tác giai đoạn 2024-2029.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long ký kết hợp tác giai đoạn 2024-2029.

Được biết, Lễ tuyên dương của chương trình năm nay dự kiến diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tới đây. Tại buổi lễ, Ban tổ chức sẽ vinh danh và trao tặng mỗi thầy, cô 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Kỷ niệm chương của chương trình.

Từ năm 2015 đến nay, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 516 giáo viên tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; giáo viên "quân hàm xanh"; các thầy, cô giáo làm công tác giáo dục đặc biệt, dạy học sinh dân tộc thiểu số, là người dân tộc thiểu số, giữ lửa nghề trong đại dịch Covid-19...

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.