Chi trả gần 7.700 tỷ đồng tới người hưởng lương hưu, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã kịp thời chi trả hơn 7.692 tỷ đồng tới người hưởng lương hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, các hoạt động bưu chính cũng được bảo đảm thông suốt trên toàn quốc.

Chuyển phát hàng hóa đến tay người dân.
Chuyển phát hàng hóa đến tay người dân.

Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn cao điểm khi nhu cầu chuyển phát hàng hóa, chuyển tiền và chi trả an sinh xã hội tăng mạnh. Từ ngày 13/2 (ngày 26 tháng Chạp) đến 21/2 (mùng 5 Tết), toàn mạng lưới của Bưu điện Việt Nam đã vận chuyển hơn 276.600 bưu gửi, tương đương 314,8 tấn hàng hóa. Trong đó, 15.885 bưu gửi KT1 (phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước) được khai thác, vận chuyển an toàn, bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian và tính bảo mật.

Riêng lĩnh vực chuyển phát nhanh, các trung tâm khai thác của hệ thống EMS xử lý 203.937 bưu gửi (tương đương 86 tấn hàng hóa). Công tác điều phối vận tải hàng không được thực hiện linh hoạt theo từng chặng bay, bảo đảm dòng chảy hàng hóa thông suốt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Song song đó, hơn 695.600 tờ/cuốn ấn phẩm báo Tết Bính Ngọ (tương đương 65 tấn hàng hóa) được Bưu điện Việt Nam khai thác và chuyển phát, đưa thông tin xuân đến nhiều địa bàn, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Các dịch vụ tài chính bưu chính cũng ghi nhận lượng giao dịch tăng cao trước Tết. Dịch vụ chuyển tiền trong nước và chuyển tiền thu hộ (COD) đạt bình quân hơn 4.000 phiếu/ngày, với lượng tiền luân chuyển khoảng 25 tỷ đồng/ngày. Riêng dịch vụ COD đạt trung bình hơn 220.000 phiếu/ngày, số tiền thu hộ hơn 120 tỷ đồng.

Hoạt động tiết kiệm bưu điện và tín dụng tiếp tục sôi động, với hơn 3.000 giao dịch và số tiền nhận-trả hàng ngày gần 1.000 tỷ đồng. Số dư tiết kiệm Bưu điện toàn mạng lưới đạt hơn 94.320 tỷ đồng; giải ngân cho vay tín dụng đạt gần 12 tỷ đồng/ngày.

Điểm nhấn nổi bật trong dịp Tết Bính Ngọ là công tác chi trả an sinh xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp hai tháng 2 và 3/2026 trong cùng kỳ chi trả tháng 2, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương xây dựng phương án chi trả an toàn, thuận tiện.

Đến hết kỳ chi trả tháng 2/2026, 34 tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 415.215 người hưởng, với tổng số tiền hơn 4.415 tỷ đồng. Tại nhiều địa phương, việc chi trả được tổ chức đồng thời với việc trao tiền quà Tết từ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tới người hưởng.

Đối với việc chi trả chế độ người có công, 29 tỉnh, thành phố triển khai chi trả qua hệ thống bưu điện, với tổng số tiền 1.497 tỷ đồng cho 412.752 người hưởng. Ở lĩnh vực bảo trợ xã hội, 32 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả qua mạng lưới bưu điện với tổng số tiền 1.780 tỷ đồng cho 2.086.321 người hưởng.

Tổng cộng, số tiền chi trả an sinh xã hội qua mạng lưới Bưu điện trong dịp Tết Bính Ngọ vượt 7.692 tỷ đồng, đến tay hàng triệu người dân trước và trong những ngày đầu Xuân mới.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị của Bưu điện Việt Nam đã đồng loạt bắt tay vào công việc, triển khai nhiệm vụ trọng tâm với tiến độ cụ thể ở cả cấp Tổng công ty, Bưu điện tỉnh, thành phố và Bưu điện xã, phường.

Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào nhận định: Năm 2026 sẽ có nhiều áp lực, cạnh tranh ngày càng gay gắt; thương mại điện tử, logistics và tài chính số phát triển nhanh; yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, đòi hỏi các hoạt động, dịch vụ của Tổng công ty ngày càng nhanh chóng, an toàn, thuận tiện hơn.

Năm 2026, toàn hệ thống tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm; xây dựng hệ thống số liệu điều hành rõ ràng, đo lường kết quả theo thời gian thực; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Tổng công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng và tối ưu chi phí nhằm nâng cao năng suất lao động.

bdvn.jpg
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Bưu điện Việt Nam.

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Bưu điện Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Đức Long đánh giá cao nỗ lực và kết quả hoạt động của Tổng công ty trong năm qua, nhấn mạnh bưu chính và viễn thông là hai lĩnh vực cốt lõi, tạo nền tảng cho tất cả các ngành nghề khác phát triển.

Hạ tầng bưu chính hiện nay đang trở thành hạ tầng logistics nhanh, chính xác và là hạ tầng cốt lõi của nền kinh tế số. Khi nhu cầu vận chuyển trên môi trường số bùng nổ, logistics chặng cuối (last mile) nhanh nhạy là yếu tố vô cùng quan trọng.

Năm 2026 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2030, do đó toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam phải mạnh dạn triển khai những cái mới khi đang hội tụ đủ cả nguồn lực và khí thế; đồng thời, giữ vững vai trò doanh nghiệp sở hữu hạ tầng bưu chính quốc gia, phát huy hạ tầng này để làm xương sống, trụ cột và động lực phát triển cho các doanh nghiệp khác.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo kỹ năng mềm cho người khuyết tật tại Công ty cổ phần Xã Hội Khát Vọng. (Ảnh: KV)

Củng cố điểm tựa an sinh cho người khuyết tật

Khi khả năng lao động, thu nhập và sức khỏe bị ảnh hưởng, người khuyết tật dễ gặp thêm nhiều rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội. Để chính sách an sinh phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra là đưa quyền lợi đến gần hơn với từng người dân, đồng thời mở thêm cơ hội để họ học nghề, có việc làm và chủ động cuộc sống.

Tin nổi bật ngày 16/9: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải rõ sản phẩm, kiểm soát được tiến độ; Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển

Tin nổi bật ngày 16/9: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải rõ sản phẩm, kiểm soát được tiến độ; Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải rõ sản phẩm, kiểm soát được tiến độ; Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển; Hà Nội: Cháy nhà trên phố Thụy Khuê trong đêm, 5 người tử vong… là một số tin tức nổi bật ngày 16/9.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Anh Sùng A Dia (áo trắng) đang hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây cà-phê trong giai đoạn đầu. (Ảnh: LÊ LAN)

Sùng A Dia - "người thầy" trên nương cà-phê

Được rất nhiều người nông dân ở các xã: Tuần Giáo, Na Son, Mường Chà, Na Sang (tỉnh Điện Biên)… gọi bằng tên thương quý "thầy Dia", thế nhưng thầy Dia lại không đứng trên bục giảng với bảng đen phấn trắng; lớp học của Dia ở trên nương, đồi…

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Đắk Lắk xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027

Ngày 16/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ xuất quân giao nhiệm vụ Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, mùa khô 2026-2027.