Chi bồi thường 23 tỷ đồng cho các hộ dân ảnh hưởng Dự án rạch Xuyên Tâm

Ngày 22/12, Ủy ban nhân dân phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Quyết định thu hồi đất và chi tiền bồi thường cho hộ dân trong Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) thuộc quận Bình Thạnh và Gò Vấp.
Các hộ dân phường 5, quận Gò Vấp ký quyết định nhận đền bù, hỗ trợ Dự án rạch Xuyên Tâm.
Các hộ dân phường 5, quận Gò Vấp ký quyết định nhận đền bù, hỗ trợ Dự án rạch Xuyên Tâm.

Sau một thời gian khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 8/12/2023; đồng thời quận phê duyệt Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án tại Quyết định số 5334/QĐ-UBND ngày 18/12/2023.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết, tổng kinh phí bồi thường tại địa phương được phê duyệt là hơn 350 tỷ đồng. Trên cơ sở ban hành các các quyết định thu hồi đất và chi trả tiền bồi thường đối với các trường hợp đồng ý thu hồi đất và nhận tiền, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp chi trả bồi thường bước đầu cho 5 hộ dân với số tiền 23 tỷ đồng, qua hình thức chuyển khoản.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh-Chủ đầu tư: Công trình Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh, Gò Vấp là công trình trọng điểm, mục đích nhằm tiêu thoát nước, chống ngập và giải quyết ô nhiễm, kết nối hạ tầng giao thông.

Đây là dự án hạ tầng mang tính chất phục vụ xã hội, với tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án đầu tư ngày 6/10/2023. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 6.300 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 2.700 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trí Dũng đề nghị chính quyền phường 5 tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân trong khu vực dự án hiểu, đồng thuận và chấp hành tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không lấn chiếm, tái chiếm mặt bằng. Đồng thời, chủ động rà soát những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời đề xuất chính quyền thành phố và quận tháo gỡ; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với công dân qua đó bảo vệ và giải quyết quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ông Đỗ Tuấn Mỹ (trú tại đường Dương Quảng Hàm, phường 5), một trong 5 hộ dân tham gia nhận chi trả đền bù phấn khởi cho hay, ông và các hộ dân sẽ cố gắng thực hiện tốt công tác bàn giao mặt bằng cho đầu tư. Bên cạnh đó, ông Mỹ mong rằng Dự án rạch Xuyên Tâm sẽ được vận hành và đưa vào sử dụng hiệu quả để chỉnh trang bộ mặt đô thị, cải thiện môi trường, tăng cường vai trò kết nối hạ tầng giao thông.

Dự án rạch Xuyên Tâm thực hiện chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống cho hàng nghìn hộ dân.

Dự án rạch Xuyên Tâm thực hiện chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống cho hàng nghìn hộ dân.

Dự án rạch Xuyên Tâm có khoảng 1.880 hộ dân, đơn vị của hai quận Gò Vấp và Bình Thạnh bị ảnh hưởng. Riêng trên địa bàn phường 5, quận Gò Vấp có 135 trường hợp giải tỏa thu hồi đất. Trong đó, có 39 trường hợp giải tỏa toàn bộ, 10 trường hợp chịu ảnh hưởng diện tích vừa và nhỏ, 96 trường hợp giải tỏa một phần. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 24.481m2.

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cho biết sẽ tiếp tục chi trả tiền bồi thường và tiếp nhận mặt bằng, phấn đấu đến tháng 8/2024 hoàn thành công tác này, nhằm bàn giao cho chủ đầu tư thi công công trình theo chỉ đạo của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.