Gần 10 nghìn tỷ đồng để nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm (thuộc quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp) với nguồn kinh phí 9.700 tỷ đồng nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Rạch Xuyên Tâm đoạn qua quận Bình Thạnh, ô nhiễm nghiêm trọng.
Rạch Xuyên Tâm đoạn qua quận Bình Thạnh, ô nhiễm nghiêm trọng.

Hàng nghìn hộ dân của dự án này đang quan tâm, mong chờ dự án sớm triển khai, nhất là công tác đền bù giải tỏa và bố trí tái định cư thực hiện sao cho hợp lòng dân…

Tại kỳ họp thứ 8, HÐND thành phố khóa 10 đã thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ dự án.

Theo đó, tổng nguồn vốn thực hiện dự án là hơn 9.664 tỷ đồng, trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hơn 6.500 tỷ đồng; thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Ðối tượng thụ hưởng dự án là người dân sinh sống khu vực quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp với khoảng 1.900 hộ dân. Trong đó, quận Bình Thạnh chiếm hầu hết với 1.796 hộ thuộc 7 phường.

Theo lộ trình, từ năm 2021-2025, thành phố sẽ chi gần 6.650 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ, khởi công. Hơn 3.000 tỷ đồng sẽ được chi trong 5 năm tiếp theo (2016-2030) để thi công và quyết toán dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cho biết, dự kiến quận Gò Vấp sẽ bàn giao mặt bằng để triển khai thi công vào tháng 8/2024; quận Bình Thạnh sẽ bàn giao mặt bằng để triển khai thi công vào tháng 4/2025.

Nghe thông tin dự án Nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm chính thức được triển khai sau gần 20 năm có chủ trương đầu tư, ông Lữ Thừa Ðức, ngụ số 1A, đường Nguyễn Xuân Ôn, Phường 2, quận Bình Thạnh khấp khởi: “Chúng tôi thuộc diện phải di dời giải tỏa nên cuộc sống rất bấp bênh, không ổn định, nhất là sinh sống ở nơi hôi thối, tình trạng ô nhiễm nặng. Ðiều tôi mong muốn là thành phố cần quan tâm đến chính sách tái định cư, làm sao chỗ ở mới tốt hơn nơi ở cũ, bảo đảm cho người dân đi lại, mưu sinh, không ảnh hưởng đến việc học hành, làm ăn của các thành viên trong gia đình”.

Cũng với tâm trạng ngóng chờ dự án sớm khởi động, bà Trần Thị Phương Huyền, Tổ trưởng khu phố 1, Phường 15, quận Bình Thạnh, là phường có nhiều hộ dân nằm trong diện giải tỏa thực hiện dự án đề nghị, thành phố và quận nên ghi nhận ý kiến của người dân về chính sách đền bù, tái định cư đồng thời công khai, minh bạch hình thức tái định cư. Làm sao để người dân càng có nhiều cơ hội lựa chọn vị trí tái định cư, loại hình (chung cư hay nền đất) càng tốt.

Ông Lưu Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND Phường 2, quận Bình Thạnh cho biết: Qua khảo sát Phường 2 có 386 hộ dân nằm trong dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Phần lớn số hộ này đều ở và sinh sống từ 30 năm trở lên, hiện trạng hầu hết là nhà tạm, khu vực kênh, rạch rất ô nhiễm và không bảo đảm điều kiện sống. Vì vậy, mong muốn của người dân và chính quyền địa phương là chính sách đền bù, giải tỏa sớm được thành phố thông qua, công bố để hộ dân nắm rõ.

Cùng với quyết định thông qua chủ trương đầu tư, HÐND thành phố đề nghị UBND thành phố cùng các sở, ngành khẩn trương thực hiện điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực dự án triển khai. Bên cạnh đó, rà soát các hạng mục dự án nhằm tránh trùng lắp với các dự án khác; đồng thời có giải pháp kết nối đồng bộ với các dự án đang triển khai trong khu vực; bảo đảm tính kết nối đồng bộ, kết hợp chỉnh trang đô thị; phát huy hiệu quả, tránh lãng phí trong đầu tư và phù hợp với quy hoạch phát triển chung của thành phố…

Ðối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, HÐND thành phố đề nghị UBND thành phố cần quan tâm chỉ đạo UBND các quận Bình Thạnh, Gò Vấp tập trung tuyên truyền thông tin đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và hỗ trợ triển khai dự án; tổ chức khảo sát, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ dự án, bảo đảm đúng quy định pháp luật về đất đai, Luật Ðầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường nhấn mạnh: Việc ban hành phương án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần bảo đảm hợp lý và bồi thường thỏa đáng đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đặc biệt là đối với khu vực giáp ranh giữa hai địa phương. Thành phố sẽ nghiên cứu thực hiện điều tra xã hội học khi xây dựng chính sách tái định cư, ưu tiên bố trí tái định cư đối với các hộ dân đủ điều kiện và hộ dân không đủ điều kiện nhưng có nhu cầu. Ðồng thời, thành phố luôn quan tâm cuộc sống người dân sau tái định cư, bảo đảm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; cải thiện sinh kế, mang lại lợi ích cho người dân, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và đầy đủ thiết chế văn hóa-xã hội….

Theo phương án xây dựng của UBND thành phố, nhu cầu nhà tái định cư đối với quận Gò Vấp là 35 căn hộ; địa điểm dự kiến tại Chung cư Khang Gia, Phường 14. Ðối với quận Bình Thạnh, số trường hợp đủ điều kiện tái định cư là 909 hộ, số trường hợp không đủ điều kiện tái định cư, do nhà hoàn toàn trên rạch là 198 hộ. Quận Bình Thạnh sẽ xem xét dùng số lượng quỹ nhà-đất tái định cư còn trống để bố trí tái định cư hoặc nghiên cứu lập kế hoạch đầu tư thêm quỹ nhà tái định cư và nhà ở xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.