Theo AP, trưởng bộ phận dự báo thời tiết tại Viện Khí tượng Bỉ (IRM) David Dehenauw nhận định, nước này đang hứng chịu mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận. Cơ quan khí tượng IPMA của Bồ Đào Nha cho biết, nhiệt độ nhìn chung cao hơn mức trung bình, nhưng ở một số vùng nội địa phía bắc và trung tâm nước này đã gần đạt mức cao nhất từng được ghi nhận trước đó. Ở Anh, cơ quan khí tượng Met Office cảnh báo, nắng nóng xếp cấp độ cao thứ hai trong thang đo, kéo dài từ ngày 22-25/6 với mức nhiệt từ 35-40 độ C. Giám đốc điều hành Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia Anh Liz Bentley cho rằng, nhiệt độ trong tháng 6 ở nước này sẽ phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận từ năm 1976.
Tương tự, tại Pháp, tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi nhiệt độ trung bình toàn quốc đạt mức cao kỷ lục, cảnh báo đỏ về nắng nóng ở 54/96 tỉnh thành trên đất liền, ảnh hưởng khoảng 39 triệu người dân. Hơn 1.350 trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh lịch học. Đợt sóng nhiệt cũng gây ra nhiều trường hợp tử vong. Tại khu vực ngoại ô Bordeaux, ba người cao tuổi được cho là đã tử vong do tác động của thời tiết cực đoan. Tại Đức, giới chức ghi nhận ít nhất năm trường hợp tử vong do tai nạn khi bơi trong thời tiết nắng nóng. Nhiều hành khách tại sân bay Frankfurt đã phải cấp cứu sau khi mắc kẹt trên máy bay hơn một giờ dưới nền nhiệt cao.
Tác động của nắng nóng kéo dài tới sức khỏe khiến các bệnh viện quá tải, số ca cấp cứu gia tăng, đồng thời làm gián đoạn hoạt động giao thông, năng lượng và giáo dục. Bệnh viện East Surrey (Anh) đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do lượng bệnh nhân tăng đột biến trong những ngày nhiệt độ lên cao. Cơ sở này cho biết chỉ ưu tiên tiếp nhận trường hợp đe dọa tính mạng và khuyến cáo người dân tìm đến cơ sở y tế địa phương đối với các vấn đề không khẩn cấp.
Dải nhiệt cao cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp Nam Âu. Các cơ quan bảo vệ dân sự ở Sicily và Sardinia (Italy) đã ban hành cảnh báo cháy rừng. Lực lượng cứu hỏa ở Bosnia - Herzegovina đã phải chống chọi với cháy rừng lan nhanh gần khu vực Mostar vào cuối tuần qua, sau khi ngọn lửa quét qua vùng đồng cỏ khô và thảm thực vật thấp, đe dọa các khu dân cư gần đó. Theo dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU), kể từ đầu năm đến nay đã xảy ra 899 vụ cháy rừng, thiêu trụi hơn 105.000 ha rừng trên toàn khối, cao hơn gần gấp đôi so mức trung bình 20 năm qua. Hệ thống Thông tin cháy rừng châu Âu cảnh báo, nền nhiệt độ cao kéo dài như hiện nay có nguy cơ gây cháy rừng cao ở một số khu vực của Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Đợt sóng nhiệt cũng đang gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Nhà máy điện hạt nhân Golfech ở tây nam nước Pháp đã phải tạm ngừng một lò phản ứng do nhiệt độ nước sông Garonne dùng để làm mát vượt ngưỡng an toàn. Chính quyền Bỉ và Pháp đã hủy bỏ và cắt giảm một số tuyến đường sắt vì lo ngại sự cố hỏng hóc có thể gây tắc nghẽn và chậm chuyến. Công ty bảo hiểm tín dụng thương mại Allianz Trade mô tả các đợt nắng nóng không còn là hiện tượng thời tiết ngắn hạn mà là “cú sốc kinh tế” mang tính cấu trúc. Nếu tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cực đoan có thể khiến Đức thiệt hại tới 131 tỷ USD vào năm 2030 và Hy Lạp thiệt hại lên tới 15,1 tỷ USD.
Đây là đợt sóng nhiệt thứ hai trong hai tháng liên tiếp, sau dải nhiệt cao bất thường vào tháng 5 vừa qua ở châu Âu. Các nhà khoa học đã chỉ ra đợt nắng nóng tái diễn như vậy là dấu hiệu của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo nhà khí hậu học người Đức Friederike Otto, tình trạng phát thải khí nhà kính đang làm tăng khả năng xảy ra đợt nắng nóng thường xuyên và dữ dội hơn, cũng như những hình thái thời tiết cực đoan khác. Giới chức châu Âu đang khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt, uống đủ nước và đặc biệt quan tâm tới người cao tuổi, trẻ em cùng những người có bệnh nền.