Theo CBS News, phần lớn nội dung vừa được công bố là các video không rõ nét do cảm biến và camera quân sự Mỹ ghi lại từ trước đến nay, cho thấy vật thể bay không xác định hoặc chưa xác định. Ngoài ra, còn có hồ sơ được tập hợp từ nhiều cơ quan chính phủ Mỹ, trong đó có Lầu năm góc, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Bộ Ngoại giao và Văn phòng Hành pháp Tổng thống.
Đây là một phần trong chương trình công bố và báo cáo hồ sơ tư liệu về UAP theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người phát ngôn Lầu năm góc Sean Parnell cho biết, đợt công bố mới bao gồm những tài liệu lịch sử về UAP và một số mới được giải mật. Nhiều dữ liệu là các đoạn video, một số là đoạn hội thoại, ghi âm hoặc bản báo cáo điều tra, tường trình liên quan những vật thể bay không xác định. Tuy nhiên, việc các vật thể được ghi nhận là UAP không đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ xác định chúng có nguồn gốc ngoài Trái đất.
Chẳng hạn, 6 đoạn video liên quan cùng một vụ việc xảy ra tại Vịnh Oman tháng 9/2021. Báo cáo cho thấy lực lượng không quân Mỹ đã quan sát khoảng 25 UAP trong khi thực hiện một cuộc thao diễn bắn đạn thật. Các đoạn video quay bằng điện thoại di động ghi lại màn hình trên máy bay chiến đấu, hiển thị vật thể do cảm biến hồng ngoại phát hiện có dạng khối cầu, bay ở độ cao thấp với vận tốc từ khoảng 402-2.092 km/giờ, di chuyển theo nhiều đội hình khác nhau. Tài liệu cũng ghi nhận các UAP có phản ứng khi máy bay khai hỏa khẩu pháo chính. Đến nay, cơ quan chuyên điều tra UAP là Văn phòng giải quyết sự cố bất thường, vẫn chưa làm rõ nguyên nhân vụ việc này.
Tương tự, một cảnh quay vật thể đang di chuyển nhanh qua màn hình do máy bay quân sự ghi tại khu vực đông dân cư ở Trung Đông vào năm 2025, vẫn chưa được giải thích. Một hồ sơ khác là bản ghi báo cáo của cựu phi công Mỹ đã chứng kiến UAP tại Afghanistan năm 2002: “Vật thể hình tam giác có kích thước rất lớn, che khuất một phần bầu trời gần căn cứ Bagram. Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Vật thể di chuyển từ phía tây sang đông, hoàn toàn im lặng và duy trì vận tốc, độ cao tương đối ổn định. Nhân chứng ước tính vật thể có thể di chuyển với tốc độ khoảng 280 km/giờ, nhưng không nhìn thấy đèn hoặc nguồn sáng trên vật thể”.
Ngoài những dữ liệu ghi ở nước ngoài, một số cảnh quay lại ở dọc nước Mỹ. Mới nhất là đầu năm nay về hình ảnh do camera hồng ngoại chụp hai vùng sáng - tối tương phản chuyển động chậm, hiện chưa được làm rõ. Hồ sơ ghi: “Phi công nhìn thấy vật thể màu đen trên trời và đã chụp ảnh bằng thiết bị quang học. Trong khi quan sát, anh ta thấy vật thể thứ hai ở bên phải vật thể đầu tiên và đã quay video. Hai vật thể đang di chuyển cùng nhau với tốc độ tương đương, tỏa nhiệt mạnh. Tổng thời gian quan sát khoảng 5 - 10 phút”.
Một báo cáo đáng chú ý khác được gọi là “trường hợp 302”, gồm đoạn trò chuyện giữa nhân chứng với đặc vụ FBI về những ánh sáng lạ hình cầu trên bầu trời trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 3 giờ sáng, vụ việc xảy ra năm 2024. Phi công này cũng cho biết, đã từng thấy ánh sáng trong một chuyến bay từ Massachusetts (Mỹ) đến Ireland vào tháng 10/2023.
Các tài liệu nằm trong đợt giải mật hồ sơ UAP do Tổng thống Donald Trump đốc thúc và chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tiến hành giải mật, công bố. Đợt hồ sơ đầu tiên được công bố vào tháng 5 và đây là đợt thứ 5 trong năm nay. Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, sẽ tiếp tục công bố tài liệu theo từng đợt trong thời gian tới, khi các tài liệu hoàn tất quá trình giải mật và xem xét các thông tin nhạy cảm.
Đợt hồ sơ mới được công bố trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tăng cường minh bạch đối với các hồ sơ UAP, đồng thời giúp công chúng tìm cách phân biệt giữa những hiện tượng chưa được giải thích với các hoạt động hàng không, khí cầu, máy bay không người lái hoặc công nghệ quân sự có nguồn gốc do con người sản xuất, chế tạo.