Châu Á khẳng định vai trò tiên phong trong củng cố luật pháp quốc tế

Sau hai ngày làm việc sôi nổi, hiệu quả, Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Hội Luật quốc tế châu Á đã chính thức bế mạc tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị học thuật luật quốc tế lớn nhất châu lục, quy tụ hơn 200 đại biểu quốc tế đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng trăm học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia và sinh viên luật quốc tế trong nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh ý nghĩa hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng cho rằng: “Châu Á ngày càng khẳng định vai trò là một chủ thể tích cực trong quá trình phát triển và thực thi luật pháp quốc tế. Từ việc định hình các chuẩn mực thương mại toàn cầu thông qua các hiệp định tự do thương mại, đến việc thúc đẩy luật biển, luật về biến đổi khí hậu, quyền con người và hợp tác an ninh khu vực trong khuôn khổ ASEAN và nhiều cơ chế khác, châu Á đang cho thấy cách tiếp cận của mình có thể làm phong phú thêm luật pháp quốc tế bằng tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác”.

thu-truong-dang-hoang-giang-1-7401.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu tại phần mở đầu phiên toàn thể thứ 2 của hội nghị. (Ảnh: TL)

Phiên toàn thể thứ hai, diễn ra sáng 10/10 với chủ đề “Luật quốc tế châu Á trong trật tự toàn cầu đa cực: Tiếp cận liên văn minh”, do Đại sứ, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Chủ tịch Hội Luật quốc tế châu Á và Giáo sư Keun-Gwan Lee, Ủy viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc đồng điều hành.

Tại phiên thảo luận, các học giả tập trung thảo luận các thách thức mà các quốc gia châu Á phải đối mặt khi bắt đầu bước vào giai đoạn “khẳng định tiếng nói của khu vực”, không chỉ là người thực thi mà còn là người định hình luật quốc tế trong những thập niên tới của thế kỷ XXI.

Lan tỏa tinh thần hợp tác, trách nhiệm và hy vọng

Trong phát biểu bế mạc, Đại sứ, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Chủ tịch Hội Luật quốc tế châu Á nhấn mạnh: Hội nghị lần này nhắc nhở chúng ta rằng, luật pháp quốc tế không phải là một hệ thống quy tắc xa vời, mà là khuôn khổ được định hình bởi chính những người tham gia vào nó. Những tiếng nói mà chúng ta được lắng nghe tại đây – từ các thẩm phán, học giả, nhà ngoại giao, chuyên gia thực hành cho đến các nhà nghiên cứu trẻ – đã khẳng định rằng: Những đóng góp của châu Á không phải là tùy chọn, mà là điều thiết yếu cho sức sống và tính chính danh của luật pháp quốc tế trong thế kỷ XXI.

“Hãy cùng nhau nuôi dưỡng và phát huy hơn nữa những đóng góp của châu Á cho sự phát triển của luật pháp quốc tế toàn cầu, đồng thời tái khẳng định mục tiêu chung của chúng ta – đó là giữ cho luật pháp mãi là nền tảng của ổn định, công bằng và hợp tác ở châu Á cũng như trên toàn thế giới” – Đại sứ Phạm Lan Dung nêu rõ thông điệp.

anh-phien-toan-the-3-3267.jpg
Phiên toàn thể thứ 2 của Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Đại sứ Phạm Lan Dung và Giáo sư Keun-Gwan Lee. (Ảnh: TL)

Với việc tổ chức thành công Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Hội Luật quốc tế châu Á, Việt Nam đã ghi dấu ấn không chỉ ở năng lực tổ chức mà còn ở đóng góp học thuật và tinh thần hội nhập quốc tế, thể hiện vị thế ngày càng vững chắc của mình trong cộng đồng luật quốc tế khu vực và toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.