Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Lào hội đàm song phương

Chiều 28/10, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã có buổi hội đàm với đồng chí Vienthong Siphandone, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào nhân Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 28-31/10/2025.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hai nước tại Hội đàm.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hai nước tại Hội đàm.

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Lào góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đồng thời mở ra những hướng hợp tác thiết thực, hiệu quả và sâu sắc hơn trong lĩnh vực tư pháp giữa hai nước.

Tại phiên Hội đàm, Chánh án Tòa án nhân dân Lào Vienthong Siphandone chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt với những kết quả của các cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy đồng thời khẳng định, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố khi được lựa chọn là nơi tổ chức ký kết Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp tình hình thế giới và trong khu vực, Lào luôn tin tưởng và sát cánh cùng Việt Nam để vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí cũng chúc mừng những kết quả, thành tựu mà Lào đã đạt được thời gian qua, trong đó có việc tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2025).

Đồng chí Lê Minh Trí cho biết, sự tương đồng về nhiều mặt giữa hai quốc gia suốt thời gian qua đã góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

Tại Hội đàm, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hai nước cùng điểm lại những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Tòa án hai nước và thông tin về công cuộc cải cách tư pháp của mỗi nước.

Đồng chí Lê Minh Trí chia sẻ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào và Đoàn công tác về tình hình của Việt Nam và hệ thống Tòa án hiện nay. Đồng chí cho biết, Việt Nam đã có cuộc cách mạng mạnh mẽ với nhiều đột phá trên các lĩnh vực khác nhau, trong đó có cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy cả ở trung ương và chính quyền địa phương hai cấp.

Hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam hiện hoạt động theo mô hình ba cấp với cơ chế tăng cường phân cấp cho tòa án khu vực. Hiện Việt Nam có 34 tòa án nhân dân cấp tỉnh và 355 tòa án nhân dân khu vực.

Từ 1/7/2025, hệ thống tòa án đã vận hành theo mô hình tổ chức mới. Nhiều văn bản chính sách đã được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm sự vận hành thông suốt nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả.

Bộ Chính trị đã ban hành 8 Nghị quyết nền tảng, tạo đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đất nước nhằm sớm hiện thực hóa các mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

hoi-dam-6074.jpg
Quang cảnh Hội đàm

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hai nước cũng tiến hành trao đổi về việc ký lại Thỏa thuận hợp tác giữa hai Tòa án tối cao (ký năm 2008) và đẩy mạnh hợp tác giữa các Tòa án địa phương sau khi Việt Nam tổ chức lại đơn vị hành chính.

Đối với những nội dung liên quan đến việc ký Thỏa thuận hợp tác mới, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hai bên cùng trao đổi để nội dung được cụ thể, thủ tục chặt chẽ, bảo đảm hợp tác thiết thực, hiệu quả đóng góp chung vào sự hợp tác hai nước.

may-7147.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã trao tặng quà cho Tòa án nhân dân tối cao Lào

Hai bên đã cùng thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm cấp trung ương, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, cải cách tư pháp; khuyến khích thiết lập kênh trao đổi trực tuyến để chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm; tạo điều kiện cho các tòa địa phương có nhiều hoạt động kết nối, cả trực tiếp và trực tuyến nhất là trao đổi các vụ án xuyên biên giới.

Cùng với đó, hai bên cũng sẽ tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho các thẩm phán của Lào trong các lĩnh vực truyền thống như dân sự, kinh tế cũng như các lĩnh vực mới như phá sản, tòa sở hữu trí tuệ, tòa án chuyên biệt.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam khẳng định, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Tòa án nhân dân tối cao Lào trong việc chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp, đào tạo cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. (Ảnh: TTXVN)

Trường nội trú liên cấp biên giới góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Tại họp báo thường kỳ, chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.