Chăm lo người lao động sau sắp xếp bộ máy

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn mới hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các chính sách cụ thể, thiết thực nhằm bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ tổ chức, sắp xếp bộ máy giai đoạn 2 nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn.
Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ tổ chức, sắp xếp bộ máy giai đoạn 2 nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Luôn đồng hành cùng cán bộ, người lao động

Trong quá trình tổ chức lại bộ máy hành chính, Sở Nội vụ của ba tỉnh, thành phố trước sáp nhập gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ động xây dựng các phương án sử dụng tài sản công, bố trí trụ sở làm việc và phân bổ nguồn nhân lực một cách hợp lý. Công tác này được thực hiện đồng bộ với việc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong điều động, bố trí công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chuyên trách tại 168 đơn vị hành chính cấp xã và các cơ quan chuyên môn, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và năng lực của từng người.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố đã ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của Chính phủ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình tinh giản, sắp xếp lại tổ chức. Tính đến ngày 30/6/2025, toàn thành phố có 2.081 người nghỉ hưu hoặc nghỉ thôi việc theo các nghị định liên quan, với tổng kinh phí chi trả hơn 773,5 tỷ đồng. Trong đó, khối Đảng - đoàn thể có 398 người, khối chính quyền 1.662 người, và 21 người thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức mới, giai đoạn 2 của quá trình sắp xếp bộ máy đang được triển khai. Đây là giai đoạn then chốt trong việc tinh gọn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. “Chìa khóa thành công của giai đoạn này nằm ở vai trò, bản lĩnh và sự công tâm của người đứng đầu các đơn vị. Việc bố trí nhân sự cần đúng người, đúng việc, phù hợp năng lực và hoàn cảnh”, bà Hiền nhấn mạnh.

Thực tế triển khai cho thấy, sau sáp nhập, địa bàn thành phố mở rộng với khoảng cách địa lý giữa các đơn vị hành chính tăng lên, gây khó khăn trong đi lại và bố trí trụ sở làm việc. Một số cán bộ đã xin chuyển công tác để phù hợp hoàn cảnh gia đình. Trước tình hình đó, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo thành phố các giải pháp linh hoạt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, để có phương án bố trí, điều động phù hợp với thực tế công tác và năng lực từng cá nhân.

Đặt con người làm trung tâm

Không dừng lại ở việc bảo đảm quyền lợi khi sắp xếp tổ chức, Thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ sau sắp xếp nhằm giúp cán bộ, công chức, người lao động nhanh chóng ổn định cuộc sống, hòa nhập với môi trường làm việc mới.

Tại các địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến từng cá nhân được triển khai sâu rộng. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức họp, thống kê đầy đủ nhu cầu, hoàn cảnh của từng người bị ảnh hưởng để đề xuất chế độ hỗ trợ sát thực, kịp thời.

Đối với lực lượng cán bộ không chuyên trách, Trung ương đã cho phép kéo dài thời gian công tác đến ngày 31/5/2026. Trên cơ sở đó, nhiều phường, xã chủ động rà soát, sắp xếp lại đội ngũ này theo nguyện vọng và năng lực thực tiễn. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhất cho biết: “Phường đã rà soát, bố trí lại đội ngũ không chuyên trách, đồng thời thông tin cụ thể về các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố. Đến nay, có 5 người xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân trong tổng số 56 cán bộ không chuyên trách đang công tác tại phường”.

Tại phường An Phú, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Khi biết thời gian làm việc được kéo dài thêm gần một năm nữa, anh chị em yên tâm hơn, có thời gian chủ động tìm công việc phù hợp. Phường cũng tích cực kết nối, giới thiệu việc làm để hỗ trợ đội ngũ này”.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Trước đó, thành phố đã phê duyệt đề án hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ nhà ở xã hội cho các đối tượng này. Cụ thể, thành phố sẽ chi tối đa 6 triệu đồng/người/ khóa học, đồng thời hỗ trợ thêm chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp. Dự kiến giai đoạn 2025- 2030, kinh phí dành cho chính sách này khoảng 22,3 tỷ đồng.

Về hỗ trợ tạo việc làm, thành phố triển khai chương trình tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội với mức vay tối đa 300 triệu đồng/người, thời hạn vay lên đến 120 tháng. Đáng chú ý, trong 5 năm đầu tiên, người vay sẽ được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất. Ước tính có khoảng 1.600 người có nhu cầu vay vốn, tương đương 30% nhóm nghỉ việc không chuyên trách cấp xã, với tổng nhu cầu vốn khoảng 511 tỷ đồng.

Song song đó, thành phố còn hỗ trợ nhóm đối tượng này vay mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội với mức vay tối đa 70% giá trị căn nhà, nhưng không vượt quá 900 triệu đồng/hồ sơ, thời gian vay tối đa 20 năm. Lãi suất hiện tại là 3,2%/năm và có thể điều chỉnh tùy từng giai đoạn.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính công, Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm: Lấy con người làm trung tâm. Các chính sách hỗ trợ, từ bảo đảm chế độ, bố trí công tác, đào tạo nghề, vay vốn tạo việc làm, cho đến hỗ trợ an cư đều thể hiện rõ sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền thành phố trong việc bảo đảm an sinh, duy trì sự gắn kết và động lực trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Đây chính là nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh mới với bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nhân văn.

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.